imagesCAWJ0A03Lời nói đầu: Brazil hiện là quốc gia với dân số Công Giáo đông nhất thế giới. Các giáo xứ trên khắp đất nước đã đóng góp vào kinh phí xây dựng công trình này. Tượng Chúa Kitô Cứu Thế cũng là một trong số "Bảy Kỳ quan Thế giới Hiện đại", chính thức trở thành nơi thờ phượng tôn nghiêm của người Công giáo vào ngày 12 Tháng Mười năm 2006.

Đức Tổng Giám Mục João Orani Tempesta của thành phố Rio nói rằng: "Tượng đài này là một biểu tượng của Rio de Janeiro". Ngài cho biết bức tượng "đại diện cho công dân Brazil, là người đã theo Chúa Giêsu Kitô đón chào những người khác, như chính vòng tay rộng mở của bức tượng vậy". 

Tuy nhiên chiều cao và chiều ngang của hai cánh tay giang ra vẫn còn thua tượng đài Kitô Vua trên đỉnh núi Tao Phùng tại Vũng Tàu trong bài cùng tựa đề dưới mục: Tin Giáo hội Việt Nam phóng lên ngày 25 June 2011. Sau đây là hình ảnh bức tượng với lời ghi chú do An Bình của Báo Dân Trí tổng hợp:

tn1_174eaTượng Chúa Cứu Thế khánh thành ngày 12/10/1931 tại thành phố Rio de Janeiro nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Quốc khánh của Brazil.

 

 

 

 

 

tn2_2b986Bức tượng khổng lồ được đặt trên đỉnh núi Corcovado cao 700m.

 

 

 

 

 

 

 

tn3_47785Toàn bộ tượng cao 38m, trong đó chân đế cao 8m, và nặng 635 tấn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tn4_a7966Tượng được làm bằng bê-tông cốt thép, với mặt ngoài được dát đá.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tn5_58d9dĐầu tượng nặng 35,6 tấn, cao 3,7m; mỗi cánh tay tượng nặng 9,1 tấn; khoảng cách giữa hai đầu ngón tay của bàn tay trái và phải là 23m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  tn14_72804

Công trình xây dựng tượng Chúa Cứu Thế bắt đầu năm 1922

và mất 9 năm mới hoàn thành.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tn8_8a7b6_copy_copyKể từ khi khánh thành, công trình được xem là một biểu tượng của thành phố Rio de Janerio nói riêng và Brazil nói chung.

tn7_f67ae

 

 

Sét đánh tượng Chúa Cứu Thế năm 2008, khiến công trình bị hư hại một phần.

 

 

 

 

 

 

 

 

tn9_d0f70_copyGiàn giáo vây quanh công trình trong chiến dịch làm sạch tượng năm 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tn10_48933_copyTượng Chúa Cứu Thế trong một đêm trăng tròn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tn11_4fbd7_copyNăm 2007, tượng Chúa Cứu Thế vinh dự được bình chọn là 1 trong 7 kỳ quan thế giới.

 

 

 

 

 

 

 

tn6_70474_copy_copy_copyTượng Chúa Cứu Thế có hệ thống đèn chiếu sáng xung quanh tượng.

 

 

 

 

 

 

 

tn12_eebeaBức tượng khổng lồ này thu hút khoảng 2 triệu du khách tới tham quan mỗi năm.

 

 

 

 

 

 

 

tn13_1cda9Tượng được chiếu ánh hồng tím trong một chiến dịch nhằm nâng cao ý thức của con người về bệnh thư vú.

 

 

 

tn15_d4113Gia đình Tổng thống Mỹ Barack Obama tới thăm công trình nổi tiếng của Brazil hồi tháng 3/2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tn16_c4867Cố Công nương Diana của nước Anh chụp ảnh trước tượng Chúa Cứu Thế trong chuyến thăm năm 1991.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An Bình Tổng hợp                                                                           Nguồn: Dân Trí