Đúng 12 giờ trưa ngày 10.12.2013, tất cả anh chị em Văn phòng Caritas Việt Nam quy tụ trong ngôi nhà chầu nhỏ bé của Giáo xứ Thanh Đa để cử hành giờ Chầu Thánh Thể đặc biệt. Tham dự giờ cầu nguyện hôm nay còn có sự hiện diện của thành viên Caritas Đức (ông Hubert Heindl và anh Giuse Thanh Linh) đang làm việc với Caritas Việt Nam.

Hiệp thông với toàn thể 164 quốc gia thành viên Caritas Quốc tế trong “Làn sóng cầu nguyện” để suy tư về vấn nạn đói nghèo toàn cầu.

Với bản văn Tin Mừng Lc 9,12-17 thuật lại biến cố Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều để nuôi hơn 5000 người ăn, với phần đóng góp nhỏ bé từ 5 chiếc bánh và 2 con cá. Ý thức rằng Thiên Chúa ban nguồn lương thực dồi dào, phong phú và dư đầy cho tất cả mọi người, nhưng thế giới vẫn còn người phải chết đói, vì sự phân phối không đồng đều và vì sự ích kỷ của con người.

Trước Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi người càng cảm nhận mạnh mẽ hơn tình yêu của Đấng đã hiến thân trở nên của ăn của uống nuôi sống con người. Thiên Chúa trao ban vô hạn, không tính toán. Sự chia sẻ hữu hạn của con người cần phải được ánh sáng Tin Mừng và mẫu gương của Đức Giêsu soi chiếu.

ctt-food-for-all_1 ctt-food-for-all_2

ctt-food-for-all_3 ctt-food-for-all_4

Vào cuối giờ Chầu Thánh Thể, mọi người hiệp nhất trong lời nguyện chung mà Đức Hồng Y Oscar Maradiaga Rodriguez, Chủ tịch Caritas Quốc tế đã mời gọi:

Lạy Chúa, Chúa đã trao phó cho chúng con tất cả thành quả của mọi loài thụ tạo, để nhờ đó chúng con có thể chăm sóc cho trái đất này và được nuôi dưỡng bằng chính sản phẩm của chúng.

Chúa đã sai con chí ái của Chúa đến để chia sẻ thân phận con người của chúng con và dạy cho chúng con biết Luật Yêu Thương của Chúa. Nhờ cái chết và sự phục sinh của Người mà tất cả chúng con đã trở thành một gia đình nhân loại.

Chính Đức Giêsu đã thể hiện nỗi quan tâm lớn lao đến những người nghèo, những người không có của ăn. Từ 5 chiếc bánh và 2 con cá, Ngài đã làm thành một bữa tiệc thết đãi cho 5 ngàn người và hơn thế nữa.

Lạy Chúa, chúng con đến trước nhan ngài với ý thức về những lỗi lầm và thiếu sót của chúng con, nhưng với đầy đủ niềm hy vọng có thể chia sẻ lương thực với tất cả mọi thành viên trong gia đình nhân loại này.

Qua sự khôn ngoan của Chúa, xin hãy soi sáng cho tất cả các nhà lãnh đạo các quốc gia, các tổ chức cũng như tất cả mọi người trên thế giới để tất cả cùng nhau tìm kiếm sự công bình và những giải pháp bác ái để chấm dứt sự đói khát và đảm bảo rằng tất cả mọi người được no đủ lương thực.

Lạy Chúa, khi chúng con hiện diện trước tòa phán quyết công minh của Chúa, xin cho chúng con có thể nói lên rằng “Một gia đình nhân loại” với “lương thực cho mọi người.” Amen.

Hoạt động này nằm trong chiến dịch “Một gia đình nhân loại, lương thực cho mọi người” (One human family, food for all) do Caritas Quốc tế khởi xướng, để thúc đẩy thế giới dấn thân xóa đói nghèo vào năm 2025.

Làn sóng cầu nguyện bắt đầu vào lúc 12g00 trưa trên đảo Samoa thuộc Thái Bình Dương và kéo dài liên tục từ quốc gia này sang quốc gia khác trong suốt 24 tiếng đồng hồ của ngày 10.12.2013. Lời cầu nguyện trong sự hiệp thông và trong ước muốn làm tất cả những điều tốt đẹp nhất cho những người đang phải đói thúc đẩy sự rộng mở, chia sẻ của cõi lòng.

Carita Việt Nam                                                    Nguồn: Caritas Việt Nam

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch