Sáng ngày 27/5/2014, buổi trình bày Chuyên đề “Caritas – Tổ chức và hoạt động” diễn ra với sự tham dự của hơn 200 quý Thầy thuộc Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn.

Cha Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng, SDB, Giám đốc Caritas Sài Gòn là thuyết trình viên. Bên cạnh đó còn có sự hiện diện của quý Sơ và nhân viên Văn phòng Caritas đồng hành với Cha. Buổi nói chuyện chuyên đề kéo dài 90 phút tại Hội trường Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn.

Buổi nói chuyện bắt đầu bằng vũ điệu múa sinh hoạt cộng đồng “Tâm điểm yêu thương”. Những ca từ và cử điệu bài hát như nói lên dù ở bậc sống nào, chúng ta đều được mời gọi ra đi và làm chứng cho Tin mừng Chúa bằng cuộc sống bác ái, yêu thương.

“Người thời trước - người thời sau,

Người trí thức - người bình dân,

Người sống đời tu - người sống đời thường,

dù là nữ hay là nam, đều được gọi mời sống chứng nhân tình yêu, hòa vào đời những thiện ý- thiện tâm.

Trở nên muối men – trở nên ánh sáng.

Giúp nhau nhận ra tình Chúa trong tình Người…”

Cha Vinh Sơn đã giới thiệu đến quý Thầy những nội dung hết sức cơ bản của Linh đạo bác ái Caritas. Đó là ý thức trách nhiệm thi hành bác ái của người Kitô hữu; về tổ chức Caritas đã hình thành như thế nào; các hoạt động bác ái của Caritas tại địa phương đặc biệt là Caritas Tổng giáo phận, để quý thầy có được kiến thức và định hướng đúng về Caritas, nhờ đó quý Thầy có thể tham gia tích cực vào các hoạt động mục vụ của giáo xứ và giáo phận khi trở thành những vị mục tử chăm sóc đàn chiên của Chúa.

caritassg-chuyen-de-caritas8 caritassg-chuyen-de-caritas6

Chuyên đề được tổ chức tại Trung tâm ơn gọi của Giáo phận đã mở ra sự liên đới và hợp tác của nhiều thành phần xã hội và Giáo hội trong việc ưu tiên phục vụ cho người nghèo. Hy vọng với chuyên đề này, quý Thầy được thúc đẩy hơn cho con đường xây dựng Giáo hội bằng việc sống tinh thần yêu thương, cùng với Giáo hội bước đi giữa lòng thế giới ngang qua việc dấn thân phụng sự Thiên Chúa và phục vụ người nghèo vì “Hoa quả của cầu nguyện là đức tin, hoa quả của đức tin là tình yêu, hoa quả của tình yêu là phục vụ, hoa quả của phục vụ là bình an”. (Mẹ Têrêsa Calcutta)

Vp. Caritas Sài Gòn                                                                                                              Nguồn: Caritas Viet Nam

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch