Một số hộ kinh doanh tại trung tâm thương mại được coi là lớn nhất dành riêng cho người Việt ở bờ Đông nước Mỹ đã đâm đơn kiện chủ của nơi mua sắm này vì cho rằng cơ sở hạ tầng xuống cấp đã khiến việc kinh doanh của họ ‘gặp khó khăn’, thậm chí là rơi vào cảnh ‘phá sản’.

Ông Trần Hữu Duệ, luật sư đại diện cho các hộ kinh doanh ở Eden Center, cho VOA Việt Ngữ biết rằng vụ kiện kéo dài đã ba năm với nguyên đơn gồm hơn 10 người, nhưng vụ này chỉ mới nóng trở lại sau khi báo chí Mỹ viết về vụ việc này.

EDEAC2FA243B_Eden Center được xem là trung tâm thương mại lớn nhất của người Việt ở bờ Đông nước Mỹ.

Ông Duệ nói lý do khởi kiện:

“Mình cãi rằng ông ấy không cho mình một cái chỗ buôn bán đàng hoàng. Eden bị hư bao nhiêu chuyện mà ông ấy không có sửa. Không có security (an ninh) để bảo vệ mấy tiệm ở đây.

Cái infrastructure (kết cấu) của cái building (tòa nhà) nó không có safe (an toàn) cho mấy người ở đây tới buôn bán và mua hàng.”

Theo trang web của Eden, trung tâm thương mại này hiện có hơn 100 hộ kinh doanh.

Luật sư Duệ cho hay, người chủ sở hữu Eden Center đổ lỗi cho các hộ mua bán trong trung tâm này đã gây ra các vấn đề tại đây.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Thanh Bình, người từng sở hữu hộp đêm V3 nay đã đóng cửa, bác bỏ cáo buộc như vậy.

Ông cho phóng viên VOA Việt Ngữ xem các đoạn video quay cảnh cơ sở kinh doanh trước đây của ông bị ‘rò rỉ và ngập nước, không còn an toàn’ và cho biết rằng đó chính là lý do ông ngừng kinh doanh tại Eden Center.

“Cơ sở ở đây người ta làm ăn buôn bán không được. Người ra đầu tư cả đời người ta vô đây. Người ra bỏ ra cả triệu bạc vô đây mà anh không lo chuyện của anh, anh để nước cống, ống cống nó chảy như vậy này. Đây là nước phân, nước tiểu, chảy xuống hư hại hết như vậy này. Chỗ anh bán nước, bán bia mà nước cống nó chảy xuống như vậy này, anh là người mua thì anh nghĩ sao? Người buôn bán ở đây làm sao người ta buôn bán được?”

Người đồng thời còn là Chủ tịch Hiệp hội thương mại người Mỹ gốc Việt cho biết ông ‘có nhiều mong muốn cho bản thân và cho những người khác’.

“Tôi đã mất hết tài sản và mười mấy năm của tôi. Tôi bị người ta lừa gạt rồi. Tôi đòi sự công bằng,” ông Bình nói.

Theo các thông tin đăng tải trên mạng, ông Douglas Ebenstein là chủ tịch của công ty sở hữu Eden Center. VOA Việt Ngữ không thể liên lạc với ông Ebenstein để nghe quan điểm của ông.

Trong khi đó, ông Alan Frank, Phó Chủ tịch công ty đồng thời là người quản lý của Eden Center, từ chối trả lời phỏng vấn, nhưng ông viết trong một email gửi cho VOA Việt Ngữ rằng công ty của ông đã ‘sửa chữa các hỏng hóc nhanh nhất và chuyên nghiệp nhất có thể”. Ông nói thêm:

E3F5BA4C-58DF-471CMột số chủ cửa hàng cho biết mức thuê mặt bằng ở đây khá cao so với các khu mua sắm khác.

“Chúng tôi hy vọng sẽ nhanh chóng giải quyết tranh chấp hiện có với một số người thuê mặt bằng kinh doanh. Các ý kiến của họ là điều quan trọng, và chúng tôi sẽ giải quyết riêng với họ.”

Ông Frank cũng cho hay thêm là đã cải tiến hệ thống điều hòa đồng thời sẽ thay mái và mở rộng khu đỗ xe của trung tâm thương mại Eden.

Người đại diện này cũng cho biết kế hoạch tiến hành nhiều cải tiến nữa trong năm 2015 để mang lại cảm giác “thoải mái hơn cho những người thuê địa điểm và các khách hàng”.

Theo ông Quang Phạm, chủ quán café Đắng, tình hình kinh doanh hiện thời ở Eden Center khá ảm đạm.

“Tình hình rất là xuống. Xuống rất là trầm trọng. Nó vắng tệ hại luôn. Tại vì vô đây mà nóng, lạnh thất thường quá [hệ thống máy lạnh trung tâm, và mỗi cửa hàng không điều chỉnh được] rồi nó kêu cảnh sát vùng bắt hoài. Cảnh sát xuống bắt bớ hoài làm cho khách không tới Eden, và chỗ đậu xe thì ít ỏi.”

Quan sát quanh các cửa hàng tại đây, phóng viên VOA Việt Ngữ thấy trần nhà của nhiều hộ kinh doanh bị thấm nước, trong khi bãi đỗ xe thì chắp vá và có nhiều ổ gà.

Theo trang web về Eden Center, trung tâm thương mại này hiện có hơn 100 hộ kinh doanh, đa phần là trong lĩnh vực nhà hàng.

Đây được coi là trung tâm văn hóa và ẩm thực của hàng chục nghìn người gốc Việt sinh sống ở khu vực thủ đô nước Mỹ và vùng phụ cận.

Một số người chủ cửa hàng cho biết rằng mức thuê mặt bằng ở đây khá cao so với các khu mua sắm khác, nhưng chất lượng dịch vụ mà họ nhận được từ chủ sở hữu thì lại không tương xứng.

Trong những năm vừa qua, nhiều vụ việc đã xảy ra tại đây đã gây chấn động cộng đồng người Việt ở khu vực thủ đô Washington và vùng phụ cận.

Năm 2013, một người bị bắn chết sau một cuộc ẩu đả tại Eden Center. Một năm trước đó, có 2 người chết, một người bị bắn còn người kia tự sát.

Năm 2011, cảnh sát khu vực thực hiện một cuộc bố ráp rầm rộ tại trung tâm thương mại này, lục soát nhiều nhà hàng, thu hơn một triệu đôla Mỹ và bắt nhiều người bị nghi đánh bạc trái phép.

Những người đâm đơn kiện trên cho rằng việc thiếu các biện pháp bảo đảm an ninh tại khu vực mua sắm này đã dẫn tới các vụ việc như vậy.

Luật sư Duệ nói rằng chưa rõ khi nào thì vụ việc sẽ kết thúc, nhưng ông và các thân chủ tuyên bố sẽ theo kiện tới cùng.

VOA Tiếng Việt

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch