Sách

Lời Toà Soạn: Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam được coi là giáo xứ VN đầu tiên được thiết lập 15 Tháng 07/1979 trên đất Mĩ tại Giáo phận Arlington, Virginia. Giáo xứ CTTĐVN / Arlington trải qua những nhiệm kì Chính xứ sau đây:

Lm Trần Duy Nhất, Lm Trần Đình Nhi, Lm Trần Bình Trọng. Đến năm 2000, Giám mục Giáo phận quyết định thuyên chuyển linh mục VN trong Giáo Phận đến giáo xứ Mĩ, rồi trao việc quản trị và mục vụ Giáo xứ VN cho Phụ Tỉnh Dòng Đa Minh hải ngoại, đặt đại bản doanh tại Gia Nã Đại. Hồi đó trong Giáo xứ có Ma Sơ VN phục vụ cũng mang họ Trần và hai thầy đại chủng sinh đang học làm linh mục cho Giáo phận cũng thuộc họ Trần. Do đó có một số người giáo dân nói đùa với nhau là hàng linh mục VN họ Trần trong Giáo Phận bị ‘mất ngôi’ rồi.  Có những linh mục ở xa cũng kêu điện thoại nói giởn như vậy... Rồi cười. Không biết có phải tình cờ hay dụng ý từ đâu mà thấy các Cha, Ma Sơ, các Thầy đều thuộc họ Trần. Ngay cả thư kì Giáo xứ cũng mang họ Trần, thì thấy còn làm việc cho tới bây giờ.

Từ đó đến cuối hè năm 2014, Giáo xứ tiếp nhận những linh mục Chánh xứ Dòng Đa Minh sau đây: Lm Đinh Minh Tiên OP, Lm Nguyễn Đức Vượng OP, Lm Hoàng Văn Thiên OP, Lm Phạm Hương OP.

Mục Vụ Văn Bút cho đăng sen kẽ hình ảnh, Youtube vào những tiết mục thích hợp của Chương Trình mừng Kỉ niệm. Thật dài dòng và vĩ đại. Những dòng chữ bằng mực xanh đậm là của Toà Soạn MVVB.

-------------------------------------------------------------------

Chủ đề Chương Trình mừng kỷ niệm: Hồng Ân & Hiệp Nhất

Thứ Bảy ngày 6 tháng 9 năm 2014

8:00AM – 9:00AM Thánh Lễ (khai mạc) - Ý nguyện: Cầu xin ơn bình an và hiệp nhất.

Chủ tế: Cha Phêrô Hoàng Văn Thiên, O.P.

Giảng lễ: Cha Giuse Trần Trung Liêm, O.P.

9:00AM– 9:30AM Điểm tâm (coffee break)

9:30AM – 12:00PM Thuyết trình & Hội thảo I: “CTTĐVN và Sự Hình Thành Đức Tin Của Người Việt”

Thuyết trình viên: Gs. Lê Xuân Hy

Toạ đàm viên: ĐC. Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu;

Sr Anna Nguyễn; Cha Tôma Nguyễn Trường Tam

Ban thư ký: Cha Phaolô Nguyễn Minh Tuấn, O.P.

Sinh hoạt giới trẻ ngoài trời (song song với hội thảo)

12:00PM – 2:00PM Ăn trưa (lunch break)

2:00PM – 4:30PM Thuyết trình & Hội thảo II: “Hướng Phát Triển Thế Hệ Trẻ Tại Hoa Kỳ”

Thuyết trình viên: Gs. Lê Xuân Hy

Toạ đàm viên: ĐC. Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu;

Sr Anna Nguyễn; Cha Tôma Nguyễn TrườngTam

Ban thư ký: Cha Phaolô Nguyễn Minh Tuấn

Sinh hoạt giới trẻ ngoài trời (song song với hội thảo)

5:00PM – 6:00PM* Thánh Lễ - Ý nguyện: Cầu xin ơn phục vụ trong yêu thương và khiêm hạ.

Chủ tế: Cha Antôn Đinh Minh Tiên, O.P.

*Lưu ý: Thánh lễ này thay cho thánh lễ 6 giờ chiều thứ Bảy

7:00PM – 8:00PM Thánh Lễ tại nhà thờ Saint Veronica

Ý nguyện: Cầu xin ơn nhiệt thành dấn thân trong sứ mạng truyền giáo.

7:00PM-10:00PM Hội Diễn Văn Nghệ & Xổ số tại Giảng đường trường Trung học T.C. Williams: 3330 King Street, Alexandria, VA 22302.

-----------------------------------------

{rokbox title=|Youtube Vũ khúc: Về Dưới Mái Nhá| size=|fullscreen|}https://www.youtube.com/watch?v=Mbi9YL1H6Og&feature=youtu.be{/rokbox}

Vũ khúc: Về Dưới Mái Nhà do Ca Đoàn Ave Maria, Giáo Xứ CTTĐVN, Arlington, VA diễn xuất với sự tham phần của mấy ca viên thuộc ca đoàn khác.

Hình ảnh di động: Về dưới mài nhà: Lm Hoàng Thanh Sơn OP.

Đem hình ảnh: Về dưới mái nhà lên Youtupe: Vũ Doanh

--------------------------------------

Chúa Nhật ngày 7 tháng 9 năm 2014

6:30AM – 7:30AM Thánh Lễ - Ý nguyện: Cầu xin ơn sức khoẻ cho người cao tuổi và bệnh nhân.

Chủ tế: Cha GB. Nguyễn Nghiêu, O.P.

8:00AM – 9:00AM Thánh Lễ - Ý nguyện: Cầu xin ơn hoán cải bản thân và hoà giải với mọi người.

Chủ tế: Cha GB. Nguyễn Đức Vượng, O.P.

10:30AM – 11:00AM Nghi thức rước chân dung Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, do thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II làm phép.

-----------------------------------

35CTTD 35CCTD-1

35CTTD-2 35CTTD-3

Hình Ảnh: Josephhoa Pham

{rokbox title=|Youtube Rước Kiệu CTTĐVN| size=|fullscreen|}http://www.youtube.com/watch?v=6mnW-t5p4Z8&feature=youtu.be{/rokbox}

Youtube Rước kiệu chân dung CTTĐVN: TuDoMediaDC

---------------------------------------

11:00AM – 12:30AM* Thánh Lễ Đại Trào

Ý nguyện: Cầu xin ơn quảng đại xây dựng Nước Chúa tại gia đình & Cộng đoàn Giáo xứ

Celebrant: ĐC. Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu, GM phụ tá Toronto;

Giảng lễ: Cha Giuse Trần Trung Liêm, O.P.

*Lưu ý: Thánh lễ Đại Trào thay cho thánh lễ 10 giờ sáng & 12 giờ trưa.

12:30PM – 2:00PM Tiệc liên hoan ngoài trời liền ngay sau Thánh lễ

----------------------------------------------

Tiecngoai_troi_35

Hình ảnh: Nguyen Vo ?

-------------------------------------------

5:00PM – 6:00PM Thánh Lễ

Ý nguyện: Cầu xin cho các Gia đình trở thành vườn ươm mần ơn gọi linh mục tu sĩ

cho tương lai của Hội thánh.

Chủ tế: Cha Gioan Hoàng Thanh Sơn, O.P.

7:00PM – 8:00PM Thánh Lễ tại nhà thờ St Veronica

Ý nguyện: Cầu xin ơn nhẫn nại và bình thản trong đau khổ.

Chủ tế: Cha Phêrô Hoàng Văn Thiên, O.P.

Giảng lễ: Cha Giuse Trần Trung Liêm, O.P.

9:00PM- 10:00PM Thánh Lễ (bế mạc)

Ý nguyện: Cầu xin ơn tin tưởng và phó thác trong mọi thử thách.

Chủ tế: Cha Cố Gioan Trần Bình Trọng

- Lm Nguyễn Minh Tuấn OP: Phối trí / Sắp xếp Chương Trình

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch