Thời trang áo dài là trang phục truyền thống của Việt Nam, rất kín đáo, nữ tính mà lại không kém phần quyến rũ khi có thể tôn lên vẻ đẹp, đường cong của người phụ nữ . Tuy nhiên, sẽ có điều gì khác biệt khi các du khách nước ngoài diện lên bộ trang phục này?

Người đầu tiên cần phải nhắc đến là bà Katherine Muller – Marin, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, một phụ nữ người Costa Rica gốc Đức luôn diện trang phục thời trang áo dài trong hầu hết các sự kiện lớn tại Việt Nam. Bà là người thổi hồn tà áo dài truyền thống đến thế giới. Bà còn tâm sự rằng mình sưu tầm rất nhiều loại áo dài để phù hợp với từng sự kiện, dịp lễ, Tết,… Đó là một trong những sở thích của bà.
alt
alt


Bà Katherine Muller trong các sự kiện tại Việt Nam. (Nguồn: Internet)
Cách đây 6 tháng, công nương Mary trong sự kiện kỷ niệm 40 năm Tổ chức Bảo vệ cuộc sống hoang dã tại Đan Mạch đã gây chú ý và xôn xao của báo giới khi diện trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam. Đây là sản phẩm của NTK Sĩ Hoàng được bà đặt may hồi tháng 6/2009, theo một mẫu áo trưng bày tại Gallery Áo Dài ở cổng Dinh Độc Lập, TP HCM mà Công nương nhìn thấy khi được dẫn đi tham quan trong chuyến đến thăm Việt Nam.


alt


http://img.ngoisao.vn/news/2012/6/8/41/1339058919aodai1ajpg1339141126.jpg


Công nương Đan Mạch đã chọn mặc áo dài truyền thống
của Việt Nam khi cùng gia đình Hoàng gia tham gia
sự kiện kỷ niệm 40 năm của Tổ chức Bảo vệ cuộc sống
hoang dã tại Đan Mạch, vừa diễn ra mới đây. Báo chí
nước này đã không nhận ra đây là áo dài của Việt Nam,
nên họ mô tả chiếc áo như một phong cách thời trang
mới của công nương Mary.


alt
(Nguồn: Internet)

Anna- Một nữ phi công Ba Lan luôn thích thú và cảm thấy mình trở nên nữ tính vì vẻ đẹp của áo dài mang lại. Kín đáo, tôn được vẻ đẹp ngoại hình của mình là những gìAnna chia sẻ khi diện bộ trang phục áo dài này.


alt


alt
(Nguồn: Internet)
Hay thậm chí, những “tay võ” Vovinam ngoại quốc vốn là những người có thân hình hơi “thô” lại trở nên xinh đẹp, quyến rũ và dịu dàng hơn trong  thời trang áo dài truyền thống của Việt Nam.


alt
Các nữ môn sinh Vovinam người nước ngoài mặc áo dài ở nhà thi đấu Getur Village. (Nguồn: Internet)
Nancy Nguyễn
==============

alt


alt
Siêu mẫu Tyra Banks trong lần đến Việt Nam với vai trò
là ban giám khảo của chung kết Vietnam's Next Top
Model 2011 đã chọn một tà áo dài tím mộng mơ gây chú ý


alt


alt
Hoa hậu Hoàn Vũ 2008 - Dayana Mendoza đẹp dịu dàng trong tà áo dài ren màu vàng mơ


alt


alt
Hoa hậu thế giới Trương Tử Lâm đã từng có chuyến thăm
Việt Nam và áo dài là trang phục cô chọn để chiếm cảm tình của khán giả Việt


alt


alt


alt


alt
Những cô gái xinh đẹp của cuộc thi Hoa hậu trái đất 2010
được tổ chức tại Việt Nam, kiều diễm trong tà áo dài Việt


alt
Hoa hậu Hoàn vũ 2010 Riyo Mori giống như một thiếu nữ Việt đích thực


alt
Hoa hậu Trái đất 2008 Karla Paula đẹp mặn mà với áo dài ren


alt
Lee Tae Ran diện chiếc áo dài do các fan Việt gửi tặng và đăng tải ảnh trên website cá nhân


alt

được tổ chức tại Việt Nam, kiều diễm trong tà áo dài Việt
alt
Hoa hậu Hoàn vũ 2010 Riyo Mori giống như một thiếu nữ Việt đích thực

alt
Hoa hậu Trái đất 2008 Karla Paula đẹp mặn mà với áo dài ren


Lee Tae Ran diện chiếc áo dài do các fan Việt gửi tặng và đăng tải ảnh trên
website cá nhân


Người mẫu 9x, người Tây Ban Nha Andrea đang dần trở thành một cô gái
Việt Nam thực sự với vốn tiếng Việt ngày càng sành sỏi

alt
Kim Ye Won diện áo dài, tóc thắt bím có khác gì con gái Việt?


alt


Ít ai nhận ra đây là một ngôi sao của làng Hoa ngữ - Từ Tịnh Lôi

Bất ngờ với chân dài châu Phi mặc áo dài Việt 1

Olivia đến từ nước Cộng Hòa Sierra Leone (thuộc tây Phi) rạng rỡ trong tà áo dài Việt

Bất ngờ với chân dài châu Phi mặc áo dài Việt 2

 

Bất ngờ với chân dài châu Phi mặc áo dài Việt 3

Olivia Garcia hiện đang sống cùng chồng ở Hà Nội

===================

Hoa hậu quý bà "kết" áo dài Việt Nam

Hôm qua 16/10, ngay sau khi đến Việt Nam, Hoa hậu Quý bà Mỹ 2006 Andrea Preuss và Hoa hậu Mỹ 1988 Pamela Nail đã đến văn phòng của nhà thiết kế Võ Việt Chung để lấy số đo và mặc thử những mẫu áo dài dành riêng cho họ. Hai người đẹp tỏ ra rất thích thú và yêu thích tà áo truyền thống của Việt Nam.


Hoa hậu Quý bà Mỹ 2006 Andrea Preuss rất hài lòng với chiếc áo dài dành riêng cho mình.

Hoa hậu Quý bà Mỹ 2006 Andrea Preuss rất hài lòng với chiếc áo dài dành riêng cho mình.

Trước khi các Hoa Hậu đến, nhà thiết kế Võ Việt Chung đã lên khung sườn các mẫu áo dài, chọn chất liệu và hoa văn sao cho phù hợp với từng người. Đã thiết kế cho rất nhiều người đẹp của Miss Universe, công việc này đã trở nên quen thuộc với anh. Tuy nhiên việc lấy số đo và chỉnh sửa lại để áo dài vừa vặn là điều rất cần thiết.
Cả hai Hoa Hậu Mỹ đều đã lập gia đình, có con và mang một vẻ đẹp chín chắn, đằm thắm nên Võ Vệt Chung đã chọn gam tím hồng, chất liệu ren, voan và sa tanh cao cấp. Cả hai "quý bà" đều hài lòng với chiếc áo dài đặc biệt được thiết kế riêng cho họ.
Hôm nay, hai Hoa Hậu đến TP Vũng Tàu, chuẩn bị cho các hoạt động quảng bá cuộc thi Mrs World 2009 và cổ vũ cho Giải cờ vua trẻ thế giới sẽ diễn ra từ ngày 19 đến ngày 31/10. Trong chương trình hoạt động ở Vũng Tàu sẽ có phần các hoa hậu quý bà thế giới trình diễn áo dài và múa với các người đẹp Việt Nam như Hoa hậu Đền Hùng Giáng My, siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung, diễn viên Hiền Mai, người mẫu Thanh Xuân và Hoa hậu Diệu Hoa.
Nhà thiết kế Võ Việt Chung đã gửi một vài tấm ảnh khi các người đẹp đến thử áo dài để chia sẻ cùng độc giả Báo:

alt

Người đẹp Mỹ có cả chồng đi cùng khi đến thăm Việt Nam.

 

alt

 

Andre Preuss cũng đã có hai con, một trai, một gái.

alt

Hoa hậu Mỹ 1988 Pamela Nail dù đã khá đứng tuổi nhưng vẫn giữ được đường cong quyến rũ.

alt

Người đẹp đã có 4 con và đang là giáo viên dạy thể dục

Nguồn: Internet

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch