Tổng thống Mỹ Barack Obama hay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đều nghỉ trong các khách sạn có giá thuê phòng lên tới hàng nghìn USD một đêm khi đến Australia tham dự hội nghị G20.

Hội nghị G20 diễn ra trong hai ngày 15 và 16/11 tại thành phố Brisbane, Australia. Tổng thống Obama là nguyên thủ ở khách sạn đắt đỏ nhất. Ông chọn Phòng Tổng thống tại khách sạn Marriott Hotel với giá lên tới gần 2.200 USD một đêm. Ảnh: thevine

Khách sạn Marriott có 28 tầng, với hơn 260 phòng. Phòng của ông nằm trên tầng cao nhất, với một chiếc giường cỡ lớn và hơn 130 m2 diện tích sinh hoạt. Từ đây, tổng thống có thể phóng tầm mắt ra sông Brisbane để thư giãn sau các cuộc họp căng thẳng. Ảnh: Marriott

Bữa sáng tự chọn ở đây có giá 39 USD. Với mức giá này, ông Obama có thể có cảm giác giống như ở nhà với thực đơn bữa sáng toàn các món Mỹ.
Trước khi ông đến, giới chức an ninh Mỹ đã dọn dẹp hoàn toàn một tầng quanh phòng của Obama để đảm bảo ông không bị theo dõi. Gương và giường được di chuyển khỏi những phòng này, mọi ngóc ngách đều được kiểm tra kỹ lưỡng và xác nhận đủ an toàn cho tổng thống gọi điện thoại. Ảnh: thevine

Tổng thống Nga Vladimir Putin chọn ở khách sạn Hilton. Ảnh: thevine

Nơi nhà lãnh đạo nghỉ ngơi là một căn phòng sang trọng có giá gần 600 USD một đêm. Ảnh: thevine

Stamford Plaza với vị trí tuyệt đẹp bên bờ sông Brisbane là lựa chọn của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Brisbaneblog

Phòng Stamford Suite của ông Tập có giá tới hơn 1.470 USD một đêm, với 250 m2 không gian để sinh hoạt và một cây đàn piano nhỏ. Tại đây còn có một phòng tắm nhìn ra sông và khoảnh hiên riêng, có nước nóng để ông thư giãn. Ảnh: Brisbaneblog

Thủ tướng Anh David Cameron cũng chi mạnh tay với hơn 1.000 USD một đêm nghỉ ngơi tại khách sạn Treasury, với cách bày trí thanh lịch, ấm áp màu gỗ. Ảnh: Treasurybrisbane

Thủ tướng New Zealand John Key ở khách sạn Sofitel. Giá thuê phòng 5 sao ở đây là gần 600 USD một đêm nhưng không rõ liệu ông có chọn loại phòng sang trọng hay không.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng dự kiến nghỉ ngơi tại khách sạn nằm giữa trung tâm thành phố này. Ảnh: Sofitel

Trong khi đó, Thủ tướng nước chủ nhà Australia Tony Abbott chọn khách sạn Rydges khiêm tốn hơn hẳn so với các quan khách nước ngoài. Ảnh: thevine

Phòng của ông cũng là một phòng sang trọng nhưng có giá chỉ 270 USD một đêm. Ảnh: thevine

Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ ở phòng khách sạn với mức giá vừa phải, trong khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có thể chọn một trong những nơi rẻ nhất đó là khách sạn Novotel (trong hình) với chưa đến 200 USD một đêm thuê phòng.
Lực lượng an ninh Australia đang tuần tra khắp thành phố 24 giờ mỗi ngày và các rào chắn đã được dựng lên quanh những khu vực cấm nơi các quan chức, lãnh đạo họp hành và nghỉ ngơi.
Ảnh: accorvacationclub

Anh Ngọc / VnExpress

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch