Sách

Sáng ngày 05 tháng 12 năm 2014 Đức Cha Giu-se - chủ chăn Giáo phận, đã về làm phép và dâng Thánh Lễ tạ ơn khánh thành Nhà Thờ giáo họ Đồng Nhân - giáo xứ Dưỡng Điềm.

Sáng ngày 05 tháng 12 năm 2014 Đức Cha Giu-se - chủ chăn Giáo phận, đã về làm phép và dâng Thánh Lễ tạ ơn khánh thành Nhà Thờ giáo họ Đồng Nhân - giáo xứ Dưỡng Điềm. Quý cha trong giáo hạt và quê hương về đồng tế với Đức Cha, chia sẻ niềm vui với cộng đoàn giáo họ. Quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân và nhiều giáo dân trong và ngoài giáo xứ đến hiệp thông dâng lời tạ ơn và cầu nguyện cho giáo họ.

alt

Lúc 9h30, tại tiền sảnh Nhà thờ, Đức Cha đã cắt băng khánh thành ngôi Nhà Thờ mới, và nói lên ý nghĩa của việc mở cửa Thánh Đường: là để mời gọi chúng ta tiến vào nhà Chúa, và là hình ảnh mở ra cánh cửa của ân sủng cứu độ, của lòng Chúa thương xót. Đức Cha mời gọi mọi người siêng năng đến Nhà Thờ để đón nhận ơn cứu độ của Chúa và tình thương của Ngài.

Sau đó Đức Cha mở cửa Nhà thờ, tiến lên cung thánh chủ sự thánh lễ tạ ơn.

Khởi đầu Thánh lễ, Đức Cha mời gọi mọi người cùng tạ ơn Chúa vì biết bao ơn lành Người đã ban cho cha xứ, cho giáo xứ và đặc biệt cho giáo họ Đồng Nhân. Tạ ơn Chúa vì: “Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công”.  Và xin cho tất cả cộng đoàn khi đã có Nhà Thờ, được nuôi dưỡng trong đời sống đức tin và làm chứng đức tin cho anh chị em xung quanh mình.

alt

Trong bài giảng Đức Cha nhấn mạnh để cộng đoàn ý thức rằng Nhà Thờ là nơi giúp con người đến gặp gỡ Chúa, đón nhận phúc lành của Chúa. Nhưng ngược lại nếu con người không ý thức, không biết cảnh giác thì chính Nhà Thờ này lại là trở ngại, là rào cản ngăn cả đời sống đức tin của mình vì tính tự mãn, ích kỷ, khép kín. Đức Cha nhắn nhủ cộng đoàn hãy tôn thờ Thiên Chúa cách đúng nghĩa. Cần thể hiện tinh thần đó bằng cách: 1/ Trong tinh thần chân lý, hãy sống đạo thật sự hằng ngày; 2/ Đừng để mình chia rẽ nhau mà hãy hiệp thông với nhau, tâm hồn và trái tim luôn luôn mở rộng không khép kín; 3/ Hãy đi đến với tất cả mọi người.

Cuối thánh lễ, một vị đại diện giáo họ bày tỏ lời cám ơn tới Đức cha, cha xứ, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý khách, ân nhân và cộng đoàn đã quảng đại tới hiệp thông với giáo họ trong ngày vui trọng đại này.

Sau lời cám ơn của vị đại diện giáo họ, Đức Cha nhắn nhủ cộng đoàn: Giáo họ Đồng Nhân ít nhân danh mà xây được Nhà thờ to và kiên cố, đây là bằng chứng nếu có sự hiệp thông, đồng lòng với nhau thì không có gì là khó. Khi đã có Nhà Thờ mình phải làm sao cho xứng đáng, bằng cách sống đức tin ngày càng vững mạnh hơn. Không thể để tình trạng có Nhà Thờ rồi để cha xứ kêu gào rồi mới đi tham dự Thánh Lễ. Mình đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn tiếp tục chia sẻ niềm vui trong bữa tiệc liên hoan. Tạ ơn Thiên Chúa về những điều kỳ diệu Chúa đã làm cho giáo họ Đồng Nhân.

Giáo họ Đồng Nhân được thành lập năm 1929. Trải qua năm tháng với những sự hy sinh vất vả, ngày nay giáo họ có hơn 10 gia đình với tổng số 69 nhân danh. Năm 2011, với sự quan tâm đặc biệt, cha Gio-an B. Nguyễn Công Tráng chính xứ Dưỡng Điềm đã xin chính quyền cấp đất cho giáo họ. Ngài cũng làm thủ tục, tạo và huy động mọi điều kiện vật chất cũng như tinh thần để giáo họ xây dựng ngôi Thánh Đường mới này.

Hôm nay là lần đầu tiên giáo họ được hân hoan đón vị Mục tử của giáo phận về thăm và dâng thánh lễ đầu tiên trong Nhà thờ của giáo họ.

alt

Sau khi cắt băng khánh thành, Đức Cha giải thích ý nghĩa việc mở cửa Nhà thờ

alt

Cộng đoàn phụng vụ

alt

alt

Quý cha đồng tế

alt

Nhà thờ - công trình của sự hiệp thông và hiệp nhất

Xem thêm hình ảnh

CTV xứ Dưỡng Điềm

Nguồn: phatdiemorg

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch