Sách

WGPSG -- “Mọi lời nói, việc làm của linh mục phải là lời loan báo Tin Mừng”. Vào lúc 8g30 thứ Bảy, ngày 30/05/2015, Đức Tổng Giám mục (TGM) Phaolô Bùi Văn Đọc đã phong chức linh mục cho 22 thầy Phó tế,

(18 thầy thuộc Đại Chủng viện Thánh Giuse, 03 thầy thuộc Tu đoàn Tông đồ Giáo sĩ Nhà Chúa và 01 thầy thuộc Dòng Thánh Thể Việt Nam), tại nhà thờ Chánh tòa Đức Bà Sài Gòn.

Đồng tế với ngài có Cha Tổng Đại diện Inhaxio Hồ Văn Xuân, với hơn 300 linh mục trong và ngoài Giáo phận, trong đó có cha Giám đốc và quý cha giáo Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, quý cha thuộc Trung tâm Mục vụ TGP TPHCM. Thánh lễ được cử hành thật long trọng với sự tham dự sốt sắng của cộng đoàn khoảng 4.000 tín hữu, gồm các tu sĩ nam nữ, ông bà cố và anh chị em giáo dân thuộc các giáo xứ có liên hệ với các tiến chức.

Đúng 8g30, trong tiếng chuông ngân vang, đoàn rước tiến lên cung thánh. Các tiến chức đã cùng bố mẹ tiếp bước ngay sau Thánh giá nến cao. Và giai điệu hân hoan của bài ca nhập lễ “Hát lên bài ca” như một lời mời gọi cộng đoàn phụng vụ cùng chúc tụng, tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho các tiến chức.

Nghi thức Truyền chức Linh mục được diễn ra trong phần Phụng vụ Lời Chúa, với 03 phần: Nghi thức mở đầu; Nghi thức chính yếu; Nghi thức diễn nghĩa.

DSC_4873_b DSC_4873_c

Sau phần công bố lời Chúa, các ứng viên được xướng danh và mời tiến lên cung thánh. Cha Giám đốc ĐCV Gioakim Trần Văn Hương đã giới thiệu và làm chứng với ĐTGM về các tiến chức. Liền đó là lời tuyển chọn chính thức của ĐTGM Phaolô. Nghi thức này cho thấy việc tiến lên chức thánh không chỉ do thiện ý của từng cá nhân, nhưng trước hết là do Thiên Chúa kêu gọi qua việc tuyển chọn của Giám mục. Vì vậy, sau khi Đức cha chủ phong chấp nhận tuyển chọn các tiến chức, cộng đoàn đã cùng hát: “Tạ ơn Chúa” và biểu lộ sự đồng thuận bằng một tràng pháo tay vang dội.

DSC_4967 DSC_5091

Ngay sau đó là phần chia sẻ Lời Chúa của Đức cha chủ tế. Mở đầu bài giảng, ĐTGM Phaolô nhắc đến sự kiện Giáo hội chuẩn bị mừng kỷ niệm 50 năm ngày công bố Sắc lệnh “ĐẾN VỚI MUÔN DÂN” (AD GENTES). Theo ngài, lễ Phong chức Linh mục năm nay diễn ra trong bối cảnh cụ thể ấy sẽ là dịp để cộng đoàn có thể hiểu dễ dàng, sống động và thực tế về sứ vụ mà Chúa Giêsu đã trao ban cho các tông đồ: “Như Chúa Cha sai Thầy, Thầy cũng sai anh em”. Dưới ánh sáng của các bài đọc, Đức cha đã giúp cộng đoàn phụng vụ nhận thấy rõ bản chất của Giáo hội chính là truyền giáo. Ngài cũng nhắn nhủ các tiến chức về những việc cần thực hiện trong đời sống của một người mục tử nhân lành để “Mọi lời nói, việc làm của linh mục phải là lời loan báo Tin Mừng”.

DSC_5011 DSC_5038

Kết thúc bài giảng, ĐTGM tha thiết kêu gọi các tín hữu hãy luôn cầu nguyện, thương yêu, nâng đỡ, cộng tác với các linh mục, và đừng vì bất kỳ lý do gì mà làm hại đến con người và sứ vụ của các linh mục.

Sau bài giảng, ĐTGM thẩm vấn quý tiến chức. Tiếp đến, các ứng viên nằm phủ phục trên nền nhà thờ trong lúc cộng đoàn hát kinh Cầu Các Thánh. Sau đó, quý tiến chức tiến lên quỳ trước mặt ĐTGM để ngài đặt tay phong chức. Với lời nguyện phong chức của ĐTGM, từ giây phút này đây, Giáo hội có thêm 22 vị mục tử để chăn dắt đoàn chiên Chúa. Liền đó, quý cha nghĩa phụ tiến lên mặc phẩm phục cho các tân linh mục, là chính những chiếc áo lễ của ông bà cố trao tặng.

DSC_5093_b DSC_5249

Cuối cùng là nghi thức diễn nghĩa bao gồm việc xức dầu thánh hiến, trao chén thánh và hôn chúc bình an.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong một bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Và lần đầu tiên trong cuộc đời, các tân linh mục cùng được hiêp dâng Thánh lễ với Đức Giám mục Giáo phận và linh mục đoàn.

Trước khi Đức TGM ban phép lành trọng thể, quý tân linh mục tiến ra giữa bàn thờ, một tân linh mục đại diện anh em để bày tỏ tâm tình tri ân Thiên Chúa và cảm ơn ĐTGM Phaolô, ĐHY Gioan Baotixita, quý cha giáo, quý cha, quý tu sĩ, quý ông bà cố, gia đình, họ hàng cùng cộng đoàn phụng vụ.

DSC_5280

Trong phần đáp từ, vị cha chung của Giáo phận đã bày tỏ niềm vui khi được ban bí tích Truyền chức Thánh cho các tân Linh mục. Đức cha ước mong các tân linh mục cũng được vui nhiều vì niềm vui trọng đại hôm nay.

Cùng với tâm tình tạ ơn của bài hát kết lễ, Thánh lễ đã khép lại lúc 10g30, đồng thời cũng đã mở ra một hành trình mới cho mỗi tân linh mục, và cuộc hành trình ấy sẽ luôn được gắn liền với việc loan báo Tin Mừng như lời dạy dỗ yêu thương mà vị cha chung muốn trao gửi đến các tân linh mục và cộng đoàn phụng vụ trong Thánh lễ Phong chức Linh mục 2015.

Danh sách các tân linh mục:

1. Giuse Maria Bùi Tuấn Anh, ĐCV

2. Antôn Nguyễn Quang Chẩn, ĐCV

3. Gioan Bt.  Lê Quốc Đạt, ĐCV

4. Giuse Trần Hải Giang, ĐCV

5. Giuse Nguyễn Mạnh Hùng, ĐCV

6. Giuse Phạm Đăng Khải, ĐCV

7. Michael Đỗ Minh Khang, ĐCV

8. Vinh Sơn Lê Ngọc Linh, ĐCV

9. Hiêrônimô Trần Anh Nhật, ĐCV

10. Vinh Sơn Nguyễn Anh Tài, ĐCV

11. Giuse Lã Công Thường, ĐCV

12. Gioan Bt. Ngô Hữu Tiến, ĐCV

13. Giuse Đỗ Thiện Toàn, ĐCV

14. Vinh Sơn Vũ Đức Toàn, ĐCV

15. Saviô Nguyễn Cao Trí, ĐCV

16. Giuse Vũ Quang Trường, ĐCV

17. Giuse Nguyễn Hoàng Tuấn, ĐCV

18. Giuse Maria Nguyễn Quốc Tuấn, ĐCV

19. Phêrô Tạ Hùng Dũng, SDD

20. Giuse Nguyễn Như Tân, SDD

21. Giuse Phạm Văn Thanh, SDD

22. Giuse Nguyễn Đức Cương, SSS

Bài: Hồng Tuyến & Ảnh: Văn Chức - Vĩnh Thân - Trung Kiên

Nguồn: WGPSG

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch