Vatican-Cuban_flagsWHĐ (02.07.2015) – Ngày 30-06, Phòng Báo chí Toà Thánh đã công bố chi tiết chương trình chuyến tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Cuba và Hoa Kỳ từ ngày 19 đến 28 tháng Chín tới như sau:

Thứ Bảy 19 tháng Chín

10g15: Khởi hành từ sân bay Fiumicino ở Roma đi La Habana

16g00: Đến sân bay quốc tế José Martí, La Habana

16g05: Nghi lễ chào mừng tại sân bay quốc tế La Habana

Chúa nhật 20 tháng Chín

09g00: Cử hành Thánh lễ tại Quảng trường Cách Mạng ở La Habana; Đọc kinh Truyền tỉn

16g00: Thăm xã giao Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba tại Dinh Cách Mạng, La Habana

17g15: Cử hành Kinh Chiều với các linh mục, tu sĩ và chủng sinh tại Nhà thờ chính toà La Habana

18g30: Gặp gỡ giới trẻ tại Trung tâm văn hóa Padre Felix Varela ở La Habana

Thứ Hai 21 tháng Chín

08g00: Khởi hành từ La Habana đi Holguín

09g20: Đến sân bay quốc tế Frank Pais ở Holguín

10g30: Cử hành Thánh lễ tại Quảng trường Cách Mạng, Holguín

15g45: Ban phép lành cho thành phố từ Loma de la Cruz (Đồi Thánh giá) ở Holguín

16g40: Khởi hành đi Santiago

17g30: Đến sân bay quốc tế Antonio Maceo ở Santiago

19g00: Gặp các giám mục tại chủng viện Thánh Basiliô Cả ở Santiago

19g45: Cầu nguyện với Đức Mẹ – cùng các giám mục và phái đoàn cùng đi – tại Tiểu Vương cung thánh đường Đền thánh Đức Mẹ Bác ái Mỏ đồng ở Santiago

Thứ Ba 22 tháng Chín

08g00: Cử hành Thánh lễ tại Đền thánh Đức Mẹ Bác ái ở Santiago

11g00: Gặp gỡ các gia đình tại Nhà thờ chính toà Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ở Santiago; ban phép lành cho thành phố trước Nhà thờ chính toà Santiago

12g15: Nghi lễ tạm biệt tại sân bay Santiago

12g30: Khởi hành từ sân bay Santiago đi Washington, D.C.

US-Vatican_Flags16g00: Đến căn cứ không quân Andrews ở Washington, D.C.

Lễ đón chính thức tại căn cứ không quân Andrews ở Washington, D.C.

Thứ Tư 23 tháng Chín

09g15: Nghi lễ đón tiếp tại Khu vực Bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng; Thăm xã giao Tổng thống Hoa Kỳ

11g30: Gặp gỡ các giám mục Hoa Kỳ tại Nhà thờ chính toà Thánh Mathhêu ở Washington, D.C.

16g15: Cử hành Thánh lễ và nghi thức tuyên thánh cho Chân phước Junipero Serra tại Đền thánh quốc gia Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội ở Washington, D.C.

Thứ Năm 24 tháng Chín

09g20: Viếng thăm Quốc hội Hoa Kỳ

11g15: Thăm Trung tâm bác ái của giáo xứ Thánh Patrick và gặp gỡ những người không nhà ở Washington, D.C.

16g00: Khởi hành đi New York

17g00: Đến sân bay JFK ở New York

18g45: Cử hành Kinh Chiều với các giáo sĩ và tu sĩ nam nữ tại Nhà thờ chính toà Thánh Patrick ở New York

Thứ Sáu 25 tháng Chín

08g30: Thăm trụ sở Liên Hợp Quốc

11g30: Tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn tại Khu tưởng niệm Ground Zero ở New York

16g00: Thăm trường “Nữ vương các Thiên thần” và gặp các trẻ em và các gia đình nhập cư ở New York (Harlem)

18g00: Cử hành Thánh lễ tại Madison Square Garden ở New York

Thứ Bảy 26 tháng Chín

08g40: Khởi hành đi Philadelphia

09g30: Đến sân bay quốc tế Philadelphia

10g30: Cử hành Thánh lễ với các giám mục, linh mục và các tu sĩ nam nữ của Tổng giáo phận Pennsylvania tại Nhà thờ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô ở Philadelphia

16g45: Gặp gỡ về tự do tôn giáo với các cộng đồng gốc Tây Ban Nha và di dân khác tại Khu phố Độc lập ở Philadelphia

19g30: Tham dự Lễ hội các gia đình và canh thức cầu nguyện tại khu vực đại lộ B. Franklin, Philadelphia

Chúa nhật 27 tháng Chín

09g15: Gặp gỡ các giám mục tham dự Đại hội Thế giới các Gia đình tại Chủng viện Thánh Carôlô Borromeo, Philadelphia

11g00: Thăm tù nhân tại nhà tù Curran-Fromhold, Philadelphia

16g00: Thánh lễ bế mạc Đại hội Thế giới các Gia đình lần thứ VIII tại khu vực đại lộ B. Franklin, Philadelphia

19g00: Chào thăm ban tổ chức, các tình nguyện viên và các nhà hảo tâm tại sân bay quốc tế Philadelphia

19g45: Nghi lễ tạm biệt

20g00: Rời Philadelphia trở về Roma

Thứ Hai 28 tháng Chín

10g00: Đến sân bay Ciampino ở Roma.

Minh Đức / WHĐ

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch