NN_Bao._jpgCáo Phó:  Linh mục Antôn Nguyễn Ngọc đã được Chúa gọi về hồi 4 giờ sáng thứ hai 17.08.2015 tại Oklahoma City, USA, hưởng thọ 96 tuổi với 67 năm Linh mục.

Chương trình lễ tang :

  • Linh cữu cha giáo Antôn quàn tại Funeral Home Smith & Kemke 1401 NW 23nd Street, Oklahoma City, OK 73016. Phone 405.528.7542

  • Nghi thức Canh thức (Wake Service) lúc 6 giờ chiều thứ sáu 21.08.2015

  • Lễ An táng : 10g00 sáng thứ bảy 22.08.2015 tại Nhà thờ Chính toà Oklahoma City

  • An táng tại Đất thánh Toà Giám Mục Oklahoma City.

Tiểu sử cha giáo Antôn Nguyễn Ngọc Bảo :

-           Sinh ngày 20.05.1919 tại Quy Hậu, Tôn Đạo, Phát Diệm

-          1930 : Nhập học tại Tiểu Chủng Viện Ba Làng, Thanh Hóa

-          1934 : Học Tiểu Chủng Viện Phúc Nhạc, Phát Diệm, Ninh Bình

-          1939 : Tốt nghiệp chủng viện, đi giúp xứ Ninh Bình 1 năm

-          1940 : Về Đại Chủng Viện Thượng Kiệm, Phát Diệm; cùng lớp với Đức Ông Nguyễn Quang Thiều, các linh mục: Trần Văn Kiệm, Mai Văn Điệu, Trần Trung Lương, Vũ Hữu Văn…

-          Ngày 13.03.1948 : Chịu chức Linh mục tại Nhà thờ Chính tòa Phát Diệm.

Đời sống Mục vụ :

-         Phó xứ Như Sơn 6 tháng, Phó xứ Nam Biên 6 tháng .

-         Cha giáo Antôn giỏi La Văn, Pháp Văn và đàn hát, nên chỉ sau 1 năm làm phó xứ, bề trên gọi Cha về làm giáo sư Tiểu chủng viện Phúc Nhạc, phụ trách dậy Pháp Văn, La Văn và âm nhạc liên tục cho tới năm 1966 là năm giải thể Tiểu chủng viện Thánh Phaolô Phú Nhuận (tức là Tiểu Chủng Viện Phát Diệm ở Miền Nam). Sau đó, Tiểu chủng viện Thánh Phaolô biến thành trường Trung Học Phát Diệm và cha giáo được phân công làm Tổng giám thị cho đến ngày 30.04.1975.

-         Cha giáo Antôn được Bộ Giáo Dục VNCH mời làm giám khảo La Văn trong các kỷ thi Tú Tài II về cổ ngữ La Tinh.

-         Cha giáo Antôn chính là Nhạc sĩ Đồng Châu trong Nhóm Ca Thánh Phát Diệm với các tên tuổi như Phương Linh, Mai Văn Điệu, Trần Trung Lương, Hùng Sĩ, Phi Long, Long Nghị, Trần Hùng Dũng, Tiến Hưng, Đoàn Như Bách, Lưu Hương, Cao Khâu, Nguyễn Khắc Tuần, Phạm Đình Nhu… Những sáng tác phổ biến rộng rãi một thời của nhạc sĩ Đồng Châu như: Đức Mẹ Hộ Phù, Cất tiếng cao rao, Lậy Nữ Vương…

-         Cha giáo Antôn có 2 nghĩa tử: cố Lm.Giuse Nguyễn Thế (Phó xứ Gia Định, qua đời 08.12.1981) và Lm.Gioan Nguyễn Như Yêng (giáo sư TCV Sàigòn, chính xứ Tân Hưng và Tân Hiệp, chuyên giảng dậy giáo lý, nay hưu trí tại An dưỡng viện Phát Diệm ở Xóm Mới).

-         Cha giáo Antôn di tản sang Hoa Kỳ ngày 30.04.1975. Ban đầu, Cha phụ trách các giáo đoàn di tản. Sau đó, giáo phận Oklahoma City cử Cha phụ trách giáo xứ người Mỹ, rồi Chánh xứ Thánh Anrê Dũng Lạc tại Oklahoma City cho đến ngày nghỉ hưu.

Xin Quý Cha gốc Phát Diệm dâng 1 lễ -  các trò cũ, các Tu sĩ và Giáo dân gốc PD cầu nguyện.

Lm Giuse Phạm Bá Lãm

--------------------------------------------

Bổ túc Tiểu sử Lm Nguyễn Ngọc Bảo:

Lm Trần Bình Trọng tóm lược lại bài tự thuật khá dài do Lm Nguyễn Ngọc Bảo biên soạn, nhưng không bỏ qua những biến cố cá nhân trong đời Cha Giáo.

-          20-05-1919: Sinh tại Quy Hậu, Kim Sơn, Ninh Bình.

-          Năm 1930: Vào học trường Thử, Cửa Bạng, Thanh Hóa.

-          Tháng 6/1933: Chuyển về tiểu Chủng viện Phúc Nhạc, Ninh Bình.

-          Năm 1939: Phục vụ tại giáo xứ Ninh Bình.

-          Năm 1941: Phục vụ tại giáo xứ Hướng Đạo, Ninh Bình.

-          Năm 1942: Học triết lý tại đại Chủng viện Phát Diệm.

-          Năm 1943: Học Thần học.

-          13-03-1948: Thụ phong linh mục tại Nhà Thờ Chính Toà Phát Diệm.

-          Tháng 6,1948: Phó xứ tại giáo xứ Phát Diệm, giáo xứ Như Sơn, rồi giáo xứ Nam Biên.

-          Tháng 6,1949: Dậy tiếng La Tinh và âm nhạc tại Tiểu Chủng Việc Phúc Nhạc.

-          Tháng 6,1954- 1975: Giáo sư Tiểu Chủng viện Phát Diệm di cư tại Phú Nhuận, Sàigòn.

-          1 tháng 8/1975- tháng 6 năm 1979: Giúp Giáo xứ St Francis Xavier ở Enid, Oklahoma..

-          13 tháng 6/1980: Phó xứ tại Cathedral of Our Lady of Perpetual Help ở Oklahoma City, đặc trách giáo dân Việt Nam.

-          Ngày 24 tháng 12/1994: Chánh xứ tiên khởi giáo xứ Anrê Dũng Lạc cho người VN tại Oklahoma City..

-          Ngày 12 tháng 6/1996, cha Bảo được hồi hưu.

-          Ngày 17-0 6-2009: Bị bệnh nặng, được đưa tới Mercy hospital Oklahoma City.

-          Sau 7 ngày được di chuyển tới Bellevue Health Center, Oklahoma City, OK 73116, và  vẫn còn được chữa trị tại đó cho tới ngày nay.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một số hình ảnh được bổ túc sau khi đăng tin Cáo Phó. Photo Courtesy of Trần Vinh

NNBao-_1 NN_Bao-2._jpg_copy_copy

 

 

 

NN_Bao-3._jpg_copy NN_Bao-4._jpg

NN_Bao-6._jpg_copy

NG_Bao-8._jpg

 

 

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch