Cha20Chinh20220smallBáo Tang: Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, Toà Giám mục Đà Nẵng kính thông báo:

Cha Giuse Ngô Đình Chính, Linh mục Giáo phận Đà Nẵng. Sinh ngày 24 tháng 9 năm 1931

tại Vạn Xuân, Quảng Ninh, Quảng Bình. Chịu chức Linh mục ngày 13 tháng 5 năm 1972 tại Xuân Lộc.

Đã được Chúa gọi về đêm 17 tháng 06 năm 2012 tại Tòa Giám mục Giáo phận Đà Nẵng. Hưởng thọ 82 tuổi

40 năm trong Thánh chức Linh mục.

Thi hài Cha Giuse được quàn tại Hội trường Nhà thờ Chính Tòa 156 Trần Phú, Thành phố Đà Nẵng.

Chuơng trình Tang Lễ:

Nghi thức tẩm liệm

cử hành vào lúc 19 giờ 30, Thứ Hai ngày 18 tháng 06 năm 2012

Thánh Lễ an táng

sẽ được cử hành vào lúc 07g00, Thứ Tư ngày 20/06/2012 tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng.

Sau đó, Ngài sẽ được an nghỉ tại Nghĩa trang Linh mục tại Giáo xứ An Ngãi, Giáo phận Đà Nẵng.

Kính xin Cộng đoàn Dân Chúa cầu nguyện cho Cha Giuse.

----------------------------------------------------

Một số hình ảnh về lễ an táng được niêm yết sau lễ an táng:

thanh20le20an20tang20cha20chinh209 thanh20le20an20tang20cha20chinh2013

thanh20le20an20tang20cha20chinh2015 thanh20le20an20tang20cha20chinh2017

thanh20le20an20tang20cha20chinh2027 thanh20le20an20tang20cha20chinh2031

Tiểu sử: Linh mục GIUSE NGÔ ĐÌNH CHÍNH

Sinh ngày 24/9/1931 tại Vạn Xuân, Quảng Ninh, Quảng Bình

-               1942 – 1963 :  Tu học tại Tu viện Thánh Tâm, TGP Huế

-               1963 – 1966 :  Giúp Trường Trung học Sao Mai Đà Nẵng

-               1966 – 1972 :  Tu học tại Đại Chúng viện Xuân Bích, Huế.

Thụ phong Linh mục ngày 13/5/1972 tại Xuân Lộc.

-               1972 – 1975 :  Giáo sư TCV Thánh Gioan Đà Nẵng.

-               1975 – 1991 :  Quản xứ Bình Phong.

-               1991 – 1998 :  Quản xứ Nhượng Nghĩa.

-               2001 – 2005 :  Quản xứ Hòa Cường

-               2005 – 2012 :  Hưu dưỡng.