Các lãnh đạo Giáo hội Công giáo ở Philippines sẽ tìm cách giới hạn chi phí cho chuyến viếng thăm Philippines của Đức Thánh cha Phanxicô ở mức 1,5 triệu Mỹ kim.

Động thái này nhằm đáp lại sự quan tâm của Vatican về mức chi phí cho chuyến viếng thăm này tại một quốc gia có hàng triệu công dân sống dưới mức sống tối thiểu.

gii-hn-chi-phĐức Hồng y Luis Antonio Tagle nói chính Đức Thánh cha Phanxicô yêu cầu giữ cho chuyến viếng thăm của ngài được “đơn giản và mục vụ” (Ảnh: Vincent Go).

“Quan trọng là chúng ta nên làm theo yêu cầu của Vatican, không làm cho chuyến viếng thăm tốn kém”, linh mục Anton Pascual, chủ tịch ủy ban quan hệ truyền thông đặc trách chuyến viếng thăm của Đức Thánh cha, phát biểu.

Đức Thánh cha muốn người dân đóng góp ủng hộ nạn nhân của những trận thiên tai gần đây hơn là chi tiền cho chuyến viếng thăm của ngài, vị linh mục nói.

Tuy nhiên, cha Pascual cũng nói Giáo hội “sẵn sàng nhận sự đóng góp của cá nhân, gia đình và tổ chức giúp lo chi phí cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh cha”.

Linh mục Marvin Mejia, tổng thư ký hội đồng giám mục Công giáo, nói có “nhiều mục trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh cha cần kinh phí”. Nhưng ngài nói không nên biến chuyến viếng thăm của Đức Thánh cha thành “sự kiện quyên góp”.

“Các giám mục đang đóng góp tiền túi của mình, từ tài khoản cá nhân của mình, không phải từ giáo phận. Không có hoạt động quyên góp trong các giáo phận”, cha Mejia nói.

Đức Tổng Giám mục John Du của Palo cho biết cũng sẽ không có “các cuộc hội kiến VIP” với Đức Thánh cha Phanxicô khi ngài viếng thăm tỉnh Leyte, nơi bị bão Haiyan tàn phá năm ngoái.

Vị giám chức nói Đức Thánh cha muốn gần gũi người nghèo, chứ không phải các VIP và chính trị gia.

Đức Thánh cha Phanxicô dự kiến đến Manila vào ngày 15-1 sau khi viếng thăm Sri Lanka và sẽ lên đường trở về Rôma vào ngày 19-1.

Phóng viên ucanews.com từ Manila, Philippines

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch