image009“Ta đã khắc ghi ngươi trong lòng bàn tay Ta” (Is 49,16). Cùng chung niềm vui của Giáo hội trong ngày mừng lễ thánh Augustinô, sáng 28.08.2012, Tỉnh Dòng Ngôi Lời - Giuse Việt Nam hân hoan đón mừng sáu tu sĩ bước lên Bàn Thánh lãnh nhận thánh chức Linh mục. Các Tiến chức gồm Louis Nguyễn Ngọc Dũng, Giuse Nguyễn Huy Hùng, Đaminh Nguyễn Đức Linh, Phêrô Nguyễn Thành Nguyên, Vinh-sơn Mai Trung Tín và Giuse Lâm Văn Việt.

Thánh lễ trao ban tác vụ linh mục được cử hành tại thánh đường giáo xứ Chí Hòa, TGP. Tp. HCM lúc 9g00 do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục phụ tá TGP. Tp. HCM chủ tế, cùng sự hiện diện của cha Phaolô Đậu Văn Pháp, SVD, Giám tỉnh Tỉnh Dòng Ngôi Lời – Giuse Việt Nam, hơn 100 linh mục đồng tế, đông đảo anh em trong tỉnh Dòng, quý tu sĩ nam nữ các hội dòng, quý ông bà cố của các Tân Chức, thân nhân, ân nhân xa gần và đông đảo cộng đoàn dân Chúa đến hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, chung vui với Tỉnh Dòng và cầu nguyện cho  các Tân chức.

Ngay từ sáng, khuôn viên thánh đường Giáo xứ Chí Hòa, nơi thường quy tụ rất đông người trong những dịp cử hành Lễ Lòng Thương Xót Chúa đã rộn rã bước chân người về tham dự Thánh Lễ. Khuôn mặt ai ai cũng rạng rỡ niềm vui khi bước tới khuôn viên thánh đường đã được quý Thầy học viện trang trí từ hôm trước với những băng rôn, cờ xí tạo nên bầu khí tưng bừng rộn rã của ngày đại lễ.

Hòa quyện trong tiếng nói, tiếng cười của mọi người, những bài thánh ca về đời thánh hiến vang vọng tạo nên một bầu khí thánh thiêng sâu lắng. Từ cổng chính, khắp khuôn viên bên ngoài cho đến bên trong thánh đường, phấp phới màu áo đen của các tu sĩ Ngôi Lời hân hoan đón chào và hướng dẫn quý khách về chung vui với Tỉnh Dòng và các tiến chức trong ngày hồng phúc.

image003_copy image007_copy

Sau những giờ phút gặp gỡ thân tình, ổn định vị trí và chuẩn bị tâm tình bước vào thánh lễ, đúng 9 giờ, Cha dẫn lễ cất lời chào mừng cộng đoàn và đôi lời giới thiệu về thánh chức linh mục. Sau đó, trong tiếng hát du dương của Ca đoàn Quý Thầy Học viện, các tiến chức cùng đoàn đồng tế nhịp nhàng tiến bước rước Đức cha chủ tế vào thánh đường cử hành Thánh Lễ phong chức. “Từ ngàn xưa Cha đã yêu con bằng mối tình muôn thuở, Cha đã chọn con giữa muôn người để từ nay con mãi thuộc về Cha, để con đưa bước tung gieo Lời Chân Lý hầu cứu thoát muôn dân muôn người…”

Trong lời chào đầu lễ, Đức cha chủ tế nói lên tâm tình của ngày lễ. Ngài mời gọi cộng đoàn cùng cầu nguyện cho các Tiến chức được sốt sắng đón nhận thánh chức và trung thành với sứ vụ mà các Tiến chức lãnh nhận hôm nay.

image001_copy image025

Sau bài Tin mừng, Cha Giám đốc học viện xướng danh sáu ứng sinh xin lãnh nhận chức linh mục. Các ứng sinh lần lượt tiến lên trước mặt Đức Giám mục, cha Bề trên Giám tỉnh thỉnh cầu Đức Giám mục truyền chức linh mục cho các ứng sinh đó. Sau lời thẩm vấn, Đức Giám mục đồng ý lời thỉnh cầu của cha Giám tỉnh. Cộng đoàn hân hoan đáp lời “Tạ ơn Chúa” và chúc mừng bằng một tràng pháo tay rộn rã.

Trước khi trao ban tác vụ linh mục, Ðức Giám mục chủ phong chia sẻ với các Tiến chức về thừa tác vụ linh mục sắp lãnh nhận và mời gọi các Tiến chức nhiệt tâm chu toàn sứ vụ cách cẩn trọng và trung thành. Ngài cho thấy sự trùng hợp ngẫu nhiên đầy ý nghĩa cho các tiến chức vì hôm nay cũng là ngày Giáo hội kính nhớ thánh Augustinô, một con người sau những chuỗi ngày lầm lạc đã để lại dấu ấn nơi hàng triệu tâm hồn và đóng góp cho Giáo hội những suy tư thần học suốt mười mấy thế kỷ qua. Ngài cũng nhắc nhớ các Tân chức nhìn đến tấm gương của Đức Cố Hồng y Px. Nguyễn Văn Thuận trong việc xác tín “Tôi chọn Chúa chứ không chọn công việc của Chúa”. Xác tín “Tôi chọn Chúa” chính là lời nhắc nhở: Tôi là người thuộc về Chúa như bài Tin mừng hôm nay: “Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho Con, và họ đã tuân giữ lời Cha”. Bởi chính khi thuộc về Chúa mới hy vọng giới thiệu Chúa cho người khác chứ không giới thiệu cái tôi hẹp hòi của mình. Ngài nêu lên một phương thế để thuộc về Chúa như chính trong lời nguyện của Đức Giêsu: “Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật”. Do đó, suy gẫm Lời Chúa là phương thế tốt nhất để thuộc về Chúa, nhất là các thành viên của một dòng mang tên Dòng Ngôi Lời. Khép lại những lời chia sẻ, Đức Cha chủ tế cũng mời gọi các tiến chức qua lời của vị Tông đồ Phaolô trong thư Êphêsô: “Tôi là người đang bị tù vì Chúa, tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã dành cho anh em”.

image026 image027

Sau những lời huấn dụ, Đức cha thẩm vấn các ứng sinh về ước muốn và sự trung thành với sứ vụ mà họ sắp lãnh nhận. Trước sứ vụ cao cả đó, với thân phận mỏng dòn yếu đuối của con người, Giáo hội tha thiết khẩn cầu các thánh trên trời trợ lực, để các Tiến chức có đủ sức mạnh, sự can đảm đón nhận thánh chức và có thể chu toàn sứ vụ được trao ban. Nghi thức phong chức được tiếp nối với Kinh cầu các thánh.

Phần chính yếu của nghi thức phong chức linh mục là việc Ðức Giám mục đặt tay trên các tiến chức và đọc lời nguyện phong chức, các linh mục cũng đặt tay trên các tiến chức để thể hiện sự hiệp thông với Đức Giám mục. Sau lời nguyện phong chức, các tiến chức đã trở nên những linh mục của Chúa Kitô và Giáo hội.

Phần thứ ba của nghi thức phong chức bắt đầu khi các Tân chức tiến về phía cộng đoàn để ông bà cố của mình từ cuối nhà thờ tiến lên dâng áo lễ. Điều này diễn tả sự đóng góp lớn lao của cha mẹ trong việc vun đắp ơn gọi cho các Tân chức. Nghi thức được tiếp nối qua việc Đức Giám mục xức dầu thánh hiến các Tân Linh mục, để các ngài thuộc trọn về Chúa. Việc Đức Giám mục trao chén thánh cho các Tân chức nói lên việc trao quyền tế lễ cho các ngài. Từ nay, các ngài lãnh nhận lễ vật từ dân Thiên Chúa để tế lễ Thiên Chúa, hầu đem lại muôn phúc lành cho dân Chúa.

Nghi thức truyền chức linh mục khép lại khi cha Giám tỉnh và quý cha đại diện linh mục đoàn lên trao hôn bình an cho các Tân chức, Thánh Lễ được tiếp nối qua phần Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, cha Giám tỉnh thay lời cho quý anh em trong Tỉnh Dòng Ngôi Lời - Giuse Việt Nam và sáu Tân chức nói lên lời tri ân cảm tạ Đức Cha Phêrô, quý cha bề trên, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã đến hiện diện trong Thánh Lễ phong chức. Đặc biệt, cha đã ngỏ lời cám ơn các ông bà cố và gia đình sáu Tân chức đã quảng đại dâng hiến con cái cho Thiên Chúa trong Dòng Ngôi Lời, cũng như quý ân nhân đã chung tay góp sức với Tỉnh Dòng trong việc đào tạo để các Tân chức có được ngày hôm nay. Ngài nhấn mạnh đến sứ vụ truyền giáo cao cả của các thành viên Dòng Ngôi Lời. Bởi trong sáu Tân chức hôm nay thì năm trong sáu Tân chức đã nhận bài sai đi truyền giáo ở nước ngoài. Vì thế, sự đóng góp của gia đình và quý ân nhân không chỉ cho Tỉnh Dòng Ngôi Lời – Giuse Việt Nam mà còn cho sứ vụ truyền giáo của Giáo hội hoàn vũ. Đồng thời cha cũng xin gia đình và cộng đoàn tiếp tục nâng đỡ và đồng hành với các Tân chức trong sứ vụ mới. Trước khi nhận phép lành cuối lễ, một cơn mưa hồng ân bất chợt đổ xuống xoa dịu cái nắng nóng trong suốt hai giờ thánh lễ diễn ra. Thánh lễ kết thúc với phép lành của Đức cha chủ tế. Niềm vui của ngày hồng phúc được tiếp nối qua bữa tiệc thân mật tại phòng tiệc Nước Hằng Sống của Tu hội Nữ Lao Động Thừa Sai.

Tạ ơn Chúa vì tình thương bao Ngài đã ban xuống cho Tỉnh Dòng Ngôi Lời - Giuse Việt Nam chúng con trong ngày hồng phúc này. Xin Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria, thánh cả Giuse quan thầy của Tỉnh Dòng, cha thánh Arnold Janssen, đấng sáng lập, tiếp tục nâng đỡ và đồng hành với chúng con trong sứ vụ, để Ngôi Lời được tiếp tục gieo vãi và mãi âm vang giữa lòng thế giới hôm nay.

Peter Quan, SVD                                                      Nguồn: Website Dòng Ngôi Lời - Giuse

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch