Sáng ngày 30/06/2016, Đức Giám mục Giáo phận Đà Lạt Antôn Vũ Huy Chương long trọng cử hành Thánh lễ truyền chức cho 7 tân chức Phó tế và 7 tân chức Linh mục thuộc Đan viện Thánh mẫu Châu Sơn Đơn Dương - Lâm Đồng, trong số đó có 3 tân chức gốc Bùi Chu.

Thánh lễ diễn ra lúc 09g00 tại Nhà nguyện Đan viện, các tân chức gốc Giáo phận Bùi Chu gồm tân Linh mục Athanasio Nguyễn Văn Lợi, Giáo xứ Báo Đáp và 2 tân chức Phó tế thuộc Giáo xứ Hồng Quang, Thánh Mẫu.

Quý Viện phụ, quý Cha tổng đại diện, quý Cha, quý Tu sỹ nam nữ, gia đình linh tông huyết tộc và đông đảo cộng đoàn tham dự cầu nguyện và chúc mừng các tân chức.

Chia sẻ trong Thánh lễ, Đức cha Antôn mời gọi cộng đoàn hợp ý cầu nguyện cho các tiến chức qua đó nhắn nhủ các Thầy sắp tiến lên bàn Thánh ý thức về chức vụ mình sắp lãnh nhận là do tình thương của Thiên Chúa, mời gọi các tiến chức “tin điều mình đọc, dậy điều mình tin và thực hành điều mình dậy”.

Nhân dịp này Đức cha chủ tế cùng cộng đoàn, cách riêng anh em Đan sỹ nhìn lại lịch sử để nhận ra hồng ân thiên Chúa tuôn đổ qua từng giai đoạn hình thành và phát triển của Đan viện như ngày nay.

Theo đó, Đan viện Thánh mẫu Châu Sơn Đơn Dương thuộc hội dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam do cha Henri Denis Biển Đức Thuận thiết lập Tu viện (Nhà Mẹ) đầu tiên với tên gọi Dòng Đức Bà Việt Nam hay Tu Viện Phước Sơn tại Quảng Trị và được sáp nhập vào Dòng Xitô Thế giới qua quyết nghị của Tòa Thánh ngày 24/5/1934, chính thức được nâng lên bậc Hội dòng do quyết định của Thánh Bộ Tu sĩ và Tu hội đời ngày 6/10/1964, thuộc quyền Giáo Hoàng.

10 1

Trải qua những thay đổi khác nhau của lịch sử và thời cuộc, hiện nay Đan viện Thánh mẫu Châu Sơn Đơn Dương là 1 trong 12 cộng đoàn khác nhau của Hội dòng Xitô Thánh gia Việt Nam. Ngoài việc tuân giữ các lời khuyên Phúc âm, đời sống Hội dòng Xitô Thánh Gia được thể hiện qua những yếu tố căn bản của đời đan tu như: cách biệt xã hội, thing lặng; cầu nguyện, chay tịnh; đời sống chung và lao động đan tu.

13

Trước khi diễn ra nghi thức truyền chức Đức Viện Phụ đương nhiệm M.Vianey Nguyễn Tri Phương thay mặt cộng đoàn Châu Sơn giới thiệu các tiến chức và xin Đức Giám mục chủ tế phong chức cho các Thầy.

Thánh lễ tiếp tục với phần cử hành phụng vụ Thánh Thể và kết thúc với phép lành đầu tay của các tân Linh mục.

Sau cùng, cộng đoàn Đan viện cùng quý quan khách hân hoan trong bữa tiệc chúc mừng các Tân chức, cũng trong ngày Đan viện mừng 25 năm Linh mục của Viện phụ M.Vianey và Cha Stanislao Phạm Xuân Lộc.

Tác giả bài viết: Hoàng Đức

Nguồn: gpbuichu.org

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch