Sáng ngày 24/11/2017, tại nhà thờ giáo xứ Văn Hạnh, Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã đặt tay nhận 4 tiến chức vào hàng linh mục của Giáo phận Vinh. Thánh lễ diễn ra lúc 8h sáng ngày lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam với sự hiện diện của Đức Cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên,

Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên và đông đảo các linh mục trong ngoài Giáo phận cùng quý tu sĩ, chủng sinh, thân nhân, ân nhân của các tiến chức và bà con giáo dân.

  Bốn tiến chức lãnh nhận hồng ân linh mục hôm nay đã được Đức Cha Phụ tá Phêrô trao ban Tác vụ Phó tế cũng tại nhà thờ Văn Hạnh vào ngày 2/5/2017 vừa qua.

Nhờ tình yêu của Thiên Chúa, con người được tạo dựng và cũng nhờ tình yêu ấy, ngôi nhà Giáo Hội luôn phong phú ơn gọi nảy sinh từ sáng kiến của Ngài. Trong ơn gọi, chính Chúa đã đi bước trước, Ngài gọi đích danh từng người và ban cho mỗi người đủ ơn để đáp trả lời mời gọi của Ngài.

  

Các thầy phó tế được gọi đích danh và từng người một tiến đến trước mặt Đức Giám mục Giáo phận. Sau các phần nghi thức, các thầy trở nên “đồng hình đồng dạng với Đức Kitô” trong tác vụ linh mục:

  1. Linh mục Martinô Nguyễn Văn Bé
  2. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Dũng
  3. Linh mục Antôn Tô Quang Hùng
  4. Linh mục G.B. Cao Xuân Trường

  

Trong huấn từ cho các tân linh mục, Đức Cha Phaolô nhấn mạnh về ơn gọi linh mục và những đòi hỏi của thế giới đối với mỗi linh mục. Như Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI viết: “Thiên Chúa sống động, và Ngài cần những người sống cho Ngài và đưa Ngài đến với tha nhân. Đúng vậy, trở thành linh mục thật là điều có ý nghĩa: thế giới đang cần linh mục, cần các vị mục tử, ngày nay, ngày mai và mãi mãi, cho đến khi nào thế giới còn hiện hữu” (Thư gửi cho các chủng sinh năm 2010), Đức Cha Phaolô cũng khẳng định tầm quan trọng của linh mục trong thế giới nói chung và trong địa bàn Giáo phận Vinh nói riêng. Vị Chủ chăn cũng chia sẻ về những thực trạng của xã hội hiện nay cũng như tình trạng của Giáo Hội để giúp các tân linh mục cũng như mọi người ý thức luôn bám víu vào tình yêu Thiên Chúa là cứu cánh vĩnh cửu duy nhất của đời mình.

Đức Cha nói thêm: “Bốn anh em đã được lãnh nhận thiên chức linh mục vào ngày lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Cha hy vọng anh em luôn có trong mình một ‘tinh thần tử đạo’, một niềm tin sắt son và một ý chí phục vụ Chúa hết lòng như các vị thánh”.

Đối với các thân nhân của các tân linh mục, Đức Cha ngỏ lời: “Xin cám ơn quý ông bà đã hy sinh, làm gương sáng dạy dỗ con cái mình, rồi quảng đại dâng con mình cho Giáo Hội”. Thánh Don Bosco từng nói rằng, linh mục là hồng phúc lớn nhất đối với một gia đình. Vì vậy, Đức Cha Phaolô cũng mời gọi các gia đình, đặc biệt là các bậc cha mẹ sống làm chứng và dạy dỗ con cái mình để các em có ý thức hơn về việc sống đạo, đặc biệt là việc đáp trả lời mời gọi cá vị mà Thiên Chúa dành cho mỗi em.

Để kết thúc, xin mượn lời cám ơn cuối thánh lễ của tân linh mục G.B. Cao Xuân Trường: “Chức thánh linh mục không phải là đích đến của một quá trình tu học. Nhưng là khởi đầu của một hành trình sứ vụ mới. Trên hành trình mới này hẳn sẽ có nhiều gai chông và khó khăn chờ đợi... Xin mọi người yêu thương nâng đỡ và cầu nguyện nhiều cho các tân linh mục cũng như cho hàng linh mục trong Giáo Hội hôm nay.”

Mary Nguyễn

Gpvinh.com

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch