1c4495853acc820dcd52a10006e4e39cTrong bầu khí hân hoan của toàn thể giáo hội mừng kính thánh Giuse – bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria, cha nuôi của Chúa Giê-su ; bổn mạng của giáo hội Việt nam. Cách riêng, tại giáo phận Thanh hóa với sự kiện cha Đắc Lộ đặt chân vào Cửa Bạng nhằm chính ngày lễ kính Thánh Giuse - 19 tháng 3 năm 1627, chính thức khai mở công cuộc truyền giáo ra toàn cõi Bắc Việt. Giáo phận Thanh hóa đã chọn Thánh Giuse làm bổn mạng để ghi nhớ công trạng của Ngài và khấn xin Ngài che chở giữ gìn giáo phận vượt qua những gian nan thử thách.

Đặc biệt, trong các dịp mừng lễ kính Ngài ngày 19 tháng 3 hằng năm, giáo phận tổ chức đại lễ cấp giáo phận và nhiều sự kiện để ghi nhớ ngày này.

Năm nay, thánh lễ được diễn ra trong bầu khí linh thiêng và long trọng với nhiều sự kiện

-      Mừng lễ bổn mạng giáo phận

-      Đón chào Đức cha Giuse Nguyễn Thái Hợp – Giám mục giáo phận Vinh ra mở tay tại Thanh Hóa ; chào đón Đức cha Phaolo Maria Cao Đình Thuyên – “Giám mục trên từng cây số” – nguyên giám mục giáo phận Vinh; chào mừng cha Tân giám đốc ĐCV Vinh Thanh J.B Nguyễn Khắc Bá.

-      Mừng lễ bổn mạng vị cha chung giáo phận : Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh

-      Thánh lễ phong chức phó tế cho 9 thầy mãn trường ĐCV Vinh Thanh và Sao Biển Nha Trang.

-      Lễ ra mắt đội kẹn đồng tổng hợp với hơn 550 nhạc công đến từ nhiều giáo xứ trong giáo phận.

Ngay từ sáng sớm, từng đoàn người từ các giáo xứ đã đổ về khu vực trung tâm lễ đài để cùng hòa nhịp với giáo phận mừng kính thánh Bổn mạng; hòa chung với gia đình các tân phó tế để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa…

9g00, đoàn rước đồng tế xuất phát từ TGM tiến ra lễ đài với Thánh giá nến cao, theo sau là các thầy chuẩn bị lãnh chức phó tế, các linh mục và ba Đức cha. Đoàn rước đi trong tiếng vỗ tay hoan hô không dứt của hơn 10 ngàn giáo dân, của tiếng trống của trầm hùng của hơn 300 em đến từ giáo xứ Ba Làng, của tiếng kèn vang dội của “đội kèn kỷ lục Việt Nam” với hơn 550 người thổi…

aa132d66cfbe768d1ae02e80140ce250 ac182c268dfc60a53dccd27519ba1532 b8c81bd7051b48f6b2b059af8239586b

ce9df3d6c44569da1920fc469d4762a7 77235eecb0f0f3411c59bf675aef114f f7b39041150e22d69c3d34e9c646b592

Khi đoàn đồng tế ổn định trên lễ đài, để tỏ sự trân trọng, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh đã giới thiệu các vị quan khách đặc biệt trong thánh lễ : Hai Đức cha giáo phận Vinh, cha Giám đốc ĐCV Vinh Thanh, quý cha đến từ Hà Nội, quý cha đến từ Pháp, Thái Lan và quý quan khách trong và ngoài giáo phận về tham dự thánh lễ.

Cha Tổng đại Phê-rô Vũ tiến Phúc thay lời cho giáo phận Thanh hóa chào mừng sự hiện diện của quý Đức cha, quý cha, quý quan khách và chúc mừng lễ bổn mạng Đức cha Giáo phận : Giuse Nguyễn Chí Linh.

Sau nghi thức chào mừng, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh đã dâng hương trước bàn thờ Thánh Giuse, và làm nghi thức khởi kiệu rước mừng, tôn vinh Thánh Bổn Mạng xung quanh bờ hồ trước nhà thờ Chính Tòa, vòng ra quốc lộ 1A và trở lại lễ đài để cử hành thánh lễ.

Mở đầu bài chia sẻ, Đức cha Phaolo Nguyễn Thái Hợp đã nói lên tình hiệp thông sâu sắc, tình nghĩa keo sơn giữa hai giáo phận Vinh – Thanh, tình nghĩa này đã được thể hiện qua nhiều biến cố trong lịch sử… cách cụ thể là ĐCV Vinh – Thanh – nơi đào tạo linh mục cho hai giáo phận đã được các đấng tiền nhiệm gầy dựng, và hiện nay luôn được bản quyền hai giáo phận chung tay vun đắp… và các thầy đang ngồi dưới đây chuẩn bị tiến lên lãnh tác vụ phó tế là kết quả của mối dây hiệp thông đó. Ngài còn nói vui rằng, “nếu Thanh Hóa cần Giáo phận Vinh sẽ giúp thêm cho 2000 ngàn giáo dân… “. Cách dí dỏm ngài còn mượn lại câu nói nổi tiếng của Đức cha Cao Đình Thuyên tại Thái Hà “ Chuyện của Thanh Hóa cũng là chuyện của Vinh…”.

Sau bài giảng lễ, Đức giám mục giáohận đã làm nghi thức phong chức phó tế cho 9 thầy :

1. Thầy Giuse Nguyễn văn Sửu

2. Thầy Phêrô Chu đình Thiệp

3. Thầy Giuse Vũ văn Tín

4. Thầy Gioan B. Phạm văn Diệu

5. Thầy Gioan B. Đinh xuân Đức

6. Thầy Antôn Vũ mạnh Hà

7. Thầy Giuse Nguyễn văn Hiệu

8. Thầy F.X. Nguyễn xuân Nam

9. Thầy Phêrô Vũ văn Thăng

4aa5e6768a57c75490e2650faf41f978 1300627233_nv e279b9d4d158cae86ac4ba6dec7dcac7

Sau thánh lễ, thầy tân phó tế Gioan B. Đinh xuân Đức, đại diện cho các tân chức cảm ơn Đức cha Giuse đã thương chọn gọi gia nhập hàng giáo sĩ giáo phận, cảm ơn quý Đức cha, quý cha giáo, quý cha và quý ân nhân trong và ngoài giáo phận đã thương cầu nguyện và giúp đỡ cho các tân chức để có được ngày hôm nay.

Thánh lễ mừng kính thánh Giuse năm 2011 đã khép lại trong niềm vui của tất cả người con xứ Thanh. Vì thánh lễ năm nay, giáo phận đã dâng cho Ngài 9 người con là các thầy phó tế như món quà tinh thần để Ngài tiếp tục bầu cử giáo phận bước hướng về năm 2012 – Năm giáo phận Thanh hóa sẽ tổ chức đại lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập…

BBT / Website Gp Thanh Hoá

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch