Do_Bich_Ngo

Cáo phó: "Chính Thầy là sự thật và là sự song ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống." (Ga 11,25). Trong niềm tin vào Chúa Kitô tử nạn và phục sinh, Nhà hưu dưỡng các linh mục gốc Hà Nội và gia đình huyết tộc trân trọng báo tin:

LINH MỤC AMBRRÔSIÔ ĐỖ BÍCH NGÔ

( Nguyên Giám Đốc Nhà Hưu Dưỡng Các Linh Mục Hà Nội )

Sinh năm 1930 tại Phú Lương, Thanh Liêm, Hà Nam (TGP Hà Nội)

Chịu chức Linh mục năm 1960 tại Sài Gòn

Đã được Chúa gọi về với Chúa vào lúc 23g00 ngày 18/01/2014 Tại Nhà Hưu Dưỡng Hà Nội

Số 116/3 Hùng Vương P9, Q5, Tp.HCM ( Nhằm ngày 18 tháng 12 năm 2013)

Hưởng thọ 84 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm và thánh lễ đồng tế vào lúc 14g00 chiều Chúa Nhật ngày 19 tháng 01 năm 2014 tại nhà nguyện Nhà hưu dưỡng các linh mục Hà Nội.

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 9g00 sáng thứ Tư ngày 22 tháng 01 năm 2014 do Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Giám mục giáo phận Qui Nhơn chủ sự tại Nhà thờ Thánh Jeanne d'Acc (Nhà thờ Ngã Sáu), hạt Sài Gòn - Chợ Quán,Tổng Giáo Phận Sài Gòn.

SAU LỄ AN TÁNG, LINH CỮU SẼ ĐƯỢC ĐƯA ĐẾN NGHĨA TRANG TAM HÀ - THỦ ĐỨC -TP HỒ CHÍ MINH.

Kính xin quí Đức Cha, quí cha, quí tu sĩ nam nữ, quí ông bà anh chị em cựu chủng sinh Pio XII Hà Nội cùng quí ông bà anh chị em gốc Hà Nội cầu nguyện cho linh hồn cha cố Ambrôsiô sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.

Tm. Nhà Hưu Dưỡng và gia đình

Cha Giám Đốc & Quí cha Nhà Hưu Dưỡng Hà Nội

Linh Mục Sebastiano Đỗ Đức Phổ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TIỂU SỬ CHA AMBRÔSIÔ ĐỖ BÍCH NGÔ

- Sinh ngày 11 tháng 01 năm 1930 tại Phú Lương, Thanh Liêm, Hà nam

- 1946 -1952 : Học tại Tiểu Chủng Viện Piô XII Hà Nội

- 1953 -1959 : Học tại Đại Chủng viện Xuân Bích

- 1959 -1960 : Thực tập mục vụ tại Đà Lạt

- 09/7/1960 : Thụ phong Linh mục tại Vương cung Thánh đường Sài Gòn do Đức Giám Mục Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền

- 1961 - 1965 : Cha giáo Tiểu Chủng Viện Làng Sông và cha sở Tân Dinh (1961-1962)

- 1965 - 1975 : Làm việc tại Quảng Ngãi

- 1975 - 1988 : Học tập

- 1988 - 2014 : Dưỡng bệnh và nghỉ hưu tại Nhà hưu dưỡng linh mục gốc Hà Nội, Ngã sáu Chợ Lớn Số 116/3 Hùng Vương P9, Q5, Tp. HCM. Trong thời gian này, cha đảm nhận các chức vụ: Quản lý Nhà Hưu Dưỡng (2000 – 2005); Giám Đốc Nhà Hưu Dưỡng (2005-2010).

- Được Chúa gọi về với Chúa vào lúc 23g00 thứ Bảy, ngày 18 tháng 01 năm 2014 tại Nhà hưu dưỡng các linh mục gốc Hà Nội ( Ngã sáu Chợ Lớn ).

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một số hình ảnh lễ an táng được bổ túc sau khi đăng tin Cáo phó. Photo courtesy: tonggiaophanhanoi.org

CMT_0589 1

CMT_0624 CMT_0636

CMT_0656 CMT_0596