co_loi

Được tin buồn Linh mục Đa Minh Mai Ngọc Lợi, là bào huynh của Đức Cha Mai Thanh Lương, mới qua đời tại Kontum, Ban Biên Tập và Ban Điều Hàng Mục Vụ Văn Bút xin gửi lời phân ưu

đến Đức Cha Lương và nguyện cầu cho linh hồn Cha Đa Minh được hưởng ơn nghĩa trong Nước Chúa và đăng lại tin Cáo Phó của Toà Giám Mục Kontum.

=====================================

Cáo Phó : “Chúa  là nguồn Ánh Sáng và ơn Cứu độ của tôi”. Tòa Giám Mục Kontum và Gia Đình tang quyến xin kính báo:  Linh mục Đa Minh Mai Ngọc Lợi, Sinh ngày 01 tháng 11 năm 1926 tại Ninh Cường, Bùi Chu.

-          Thụ phong linh mục ngày 23.9.1957, tại Sài Gòn; Cha Sở Giáo Xứ Đức Hưng (từ 1957 đến nay); Địa chỉ: Xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông, tỉnh Gialai;Thuộc Giáo Hạt Chư Prông, Giáo Phận Kontum.

-          Đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 7 giờ 15 sáng Thứ Tư, ngày 06 tháng 4 năm 2016, tại Giáo Xứ Đức Hưng. Hưởng thọ 90 tuổi.

-          Nghi Lễ Nhập Quan lúc 9giờ00 sáng Thứ Năm, ngày 07 tháng 4 năm 2016, tại Nhà Thờ Đức Hưng

-          Thánh Lễ An Táng vào lúc 9giờ00 sáng Thứ Ba, ngày 12 tháng 4 năm 2016; tại Nhà Thờ Đức Hưng, xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông, tỉnh Gialai, Thuộc Giáo Hạt Chư Prông, Giáo Phận Kontum.

Xin Cộng Đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn Cha Cố ĐAMINH.

R.I.P.

+ Xin Quý Cha mang lễ phục tím.

GPKONTUM (06/04/2016) KONTUM

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một số hình ảnh tang lễ được niêm yết sau khi đăng tin Cáo Phó. Nguồn ảnh: giaophankontum.com

an_tang_daminh_loi2 an_tang_daminh_loi3

an_tang_daminh_loi4 an_tang_daminh_loi5

an_tang_daminh_loi7 an_tang_daminh_loi9

an_tang_daminh_loi10 an_tang_daminh_loi13