Trong tâm tình hiệp thông phân ưu và cầu nguyện, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại tin Cáo phó, Chương trình Lễ An táng cho Linh Mục Tôma Giu-se Phạm Quang Thuý do Tang gia sắp xếp với linh mục chánh xứ Đức Mẹ La Vang để độc giả cùng thông hiệp trong lời khinh ngguyen.

 

 Cáo phó thay thế thiệp tang.

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin người Anh lớn của chúng tôi là: Linh Mục Giuse Phạm Quang Thuý:

 Đã được Chúa gọi về nước Chúa ngày 18 Tháng 10, 2017 tại Norfolk, Virginia,

  • Hưởng thọ 77 tuổi.

 Chương trình đọc kinh cầu nguyện và lễ an táng:

  • Đọc kinh cầu nguyện tại Nhà Quàn Colonial Grove Park, 3445 Princess Ann Road, Virginia Beach, VA 23 456. Tel. 757-427-6950.

 Tang lễ sẽ được cử hành vào lúc 10 sáng ngày thứ bảy 21 Tháng10, 2017 tại Thánh đường Đức Mẹ La Vang.(Our Lady of Lavang). Địa chỉ: 409.Campostelle Road, Norfolk  VA 23523, U S A.

 Gia đình chúng tôi xin anh chị em cùng cầu nguyện cho Linh hồn Cha Thúy.

 Xin đa tạ.

Các em  của Cha Thuy ở Việt Nam, Hoa Kì và Hoà Lan .

Thay mặt Tang gia  .

Tuyên Phạm

------------------------------------------------------

Vài dòng Tiểu sử của Lm Phạm Quang Thuý

Mục Vụ Văn Bút ghi lại những diễn tiến hoạt động của Lm Phạm Quang Thuý theo hồi tưởng của một linh mục quen biết Cha Thuý từ năm 1974:

  • Chào đời: Thọ 77 tuổi có nghĩa là sinh năm 1940 tại VN
  • Vào Đệ tử viện Dòng Lasan và được giáo dục và huấn đức tại đó một số năm.
  • Được Giám mục Nguyễn Văn Thuận, Giáo Phận Nha Trang, gửi đi du học tại Úc Đại Lợi
  • Thụ Phong linh mục Tại Úc Đại Lợi
  • Sang Hoa Kì năm 1974 ở Nữu Ước.

Cư ngụ tại một số Bang và làm việc mục vụ một mình hoặc với một số linh mục Việt Nam hoặc Mĩ:

  • Tuyên Úy Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Pittsburgh, Pennsylvania vào năm tháng đầu của cuộc tản cư vĩ đại.
  • Phụ tá tại Giáo xứ St Paul, Damascus, Maryland trong một thời gian vắn.
  • Làm việc chừng dăm ba năm cho chương trình xã hội giúp người tị nạn tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn
  • Phụ tá tại giáo xứ Holy Family, Dale City, Virginia trong một thời gian vắn.
  • Phụ tá tại Giáo xứ Nữ Vương VN, New Orleans, Louisiana khoảng 1, 2 năm.
  • Giúp mấy giáo xứ tại Richmond, Virginia.
  • Quản nhiệm Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại miền Tidewater: Norfolk, Portsmouth, Suffolk, Chesapeake, Virginia Beach, Virginia và Cộng Đoàn Công Giáo VN tại Hampton và Newport News, Virginia kéo dài 5 năm. Sau đó Cộng Đoàn Norfolk… trở thành Giáo xứ, xây cất nhà thờ Đức Mẹ La Vang tại Norfolk. Còn Cộng Đoàn Công Giáo VN tại Hampton và Newport News xây dựng nhà nguyện Đức Mẹ Việt Nam tại Hampton.
  • Nhập Giáo Phận Richmond, Virginia
  • Về hưu tại nhà hưu dưỡng Little Sisters of the Poor một thời gian vắn.
  • Về hưu tại nhà tư.
  • Cuối đời vào nhà hưu thuộc Giáo phận.
  • Lâm bệnh nan trị, rồi qua đời 18 Tháng 10, 2017 tại nhà hưu dưỡng của Giáo phận tại Virginia Beach, Virginia.

Tin bổ túc:

Trong thánh lễ an táng đồng tế có linh mục “bề trên” Giáo phận chủ tế - vì Đức Giám mục Giáo phận mới qua đời trước đó mấy tháng – có 3 linh mục người Mỹ và 3 linh mục Việt đồng tế. Trong số 3 linh mục người Mỹ đồng tế, người ta thấy có một linh mục giống gốc Đông Nam Á hoặc Thái Bình Dương, có mái tóc đen mượt để xoã dài tới giữa lưng, nhưng khi lên bàn thờ thì lấy giây thung cột lại. Trong bài giảng, linh mục Việt Nam, chánh xứ Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang nói đại khái là sau khi Cha Thuý lâm bệnh một tuần và trước khi qua đời một tuần thì Giáo Phận giàn xếp cho Ngài vào nhà dưỡng lão của Giáo phận ở Virginia Beach. Mỗi lần đến thăm, Cha xứ nói Giáo Phận và cộng đoàn Giáo xứ sẽ lo việc an táng và chôn cất cho Ngài. Tuy nhiên Cha Thuý nhấn mạnh mấy lần là muốn được hoả táng để mang tro cốt về Việt Nam. Nghe nói gia đình các anh chị em ngài thì ở xa: một người mãi tận Hoà Lan, mấy anh chị em khác ở Houston, Texas cũng chỉ biết và mới bay sang Virginia gặp ngài khoảng một tuần gì đó, cũng vội vàng trong việc sửa soạn lo việc tang chế và tang lễ cho người anh là linh mục.

Tiểu sử bổ túc:

Sau lễ an táng Mục Vụ Văn Bút nhận được bản tin trong “Catholic Virginian”, tờ báo tuần san của Giáo Phận Richmond đưa tin Cha Thuý qua đời và xin giáo dân cầu nguyện cùng với mấy dòng tiểu sử về Cha Thuý. Mục Vụ Văn Bút cho dịch sang Việt ngữ mấy dòng tiểu sử theo Báo Catholic Virginian sau đây để bổ túc:

Linh mục Phạm Q. Thuý, linh mục hưu trí thuộc Giáo phận Công Giáo Richmond, qua đời hôm Thứ Tư, ngày 18 Tháng 10, 2017 vào tuổi 81. Cha Thuý:

  • Sinh ngày 10 Tháng 7, 1936 tại Hà Nội, Việt Nam.
  • Học tại Trường Tiểu học Puginier ở Hà Nội.
  • Học tại Trung học Mossard ở Sài Gòn.
  • Tốt nghiệp Đại Học Huế.
  • Học tại Chủng viện Corpus Christi, tốt nghiệp năm 1973.
  • Thụ phong linh mục ngày 18 Tháng 2, 1973 tại Melbourne, Úc Đại Lợi.
  • Theo học hậu tốt nghiệp tại Đại Học Forddam, Thành phố Nữu Ước, Bang Nữu Ước.
  • Cha Thuý được Đức Cha Walter F. Sullivan cho gia nhập Giáo Phận Richmond ngày 1 Tháng Giêng, 1996.

Là một linh mục trung thành với Giáo Phận trong 21 năm, Cha Thuý phục vụ tại những giáo xứ sau đây:

  • Giáo xứ Saint John, Highland Springs (1986 – 1989)
  • Giáo xứ Our Lady of Lourdes, Richmond (1989 -1990)
  • Giáo sứ Đức Mẹ La Vang, Norfolk (1990 -1995)
  • Giáo xứ Saint Edward the Confessor, Richmond (2002-2003).

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch