Ai Tín: Được tin Tổng Giám Mục Bùi Văn Đọc, Thánh danh Phao-lô, Tổng Giám Mục Sài Gòn, bị đột quỵ tại Rome. Ngay sau đó xe cứu thương đưa Ngài vào bệnh viện cấp cứu. Ngài qua đời sau chứng đột quỵ 7 Tháng 3, 2018 tại bệnh viện San Camillo, Rome .

Xin cầu nguyện cho Linh hồn Đức Cha Phao-lô được hưởng ơn nghĩa trong Nước Chúa. Đức Cha Đọc cùng với 32 vị giám mục Việt Nam gồm Hồng Y Nguyễn Văn Nhơn và Tổng Giám Mục Nguyễn Chí Linh đến Rôma trong chuyến đi gọi là “Ad limina”, nghĩa là để tường trình về tình hình 3 Tổng Giáo phận và  23 Giáo phận của mỗi vị cho Toà Thánh Rôme.

Khi Toà Tổng Giám Mục Sài Gòn đăng Cáo Phó, sắp xếp chương trình lễ an táng và liệt kê mấy dòng tiểu sử của Đức Cha Đọc, Ban Biên Tập sẽ thông báo sau trong Mục Vụ Văn Bút

Sau dây là tin Cáo Phó và mấy dòng tiểu sử do Văn Phòng Toà Tổng Giám Mục biện soạn:

---------------------------------------------------

Cáo phó: Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Văn phòng Tòa Giám Mục

T5, 08/03/2018 - 15:59

CÁO PHÓ: TRONG NIỀM TIN VÀ HY VỌNG NƠI CHÚA KITÔ PHỤC SINH

TỔNG GIÁO PHẬN TP. HCM TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO:

ĐỨC CHA PHAOLÔ BÙI VĂN ĐỌC

TỔNG GIÁM MỤC TỔNG GIÁO PHẬN TP. HCM  

 đã trở về Nhà Cha lúc 04 giờ 15, ngày 07.03.2018

tại bệnh viện San Camillo (Roma) hoàn tất hành trình đức tin 74 năm,

với 48 năm Linh mục và 19 năm Giám mục.

Xin quý Hồng Y, quý Đức Cha cùng các thành phần Dân Chúa

hiệp thông cầu nguyện cho Đức Tổng Giám Mục Phaolô.

 

TIỂU SỬ ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC PHAOLÔ BÙI VĂN ĐỌC

 11/11/1944: Sinh tại Đà Lạt

1956-1963: Học tại Tiểu chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn

1963-1964: Học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn

1964-1970: Học tại Đại học Truyền giáo Urbaniana, Rôma

17/12/1970: Thụ phong linh mục tại Nhà thờ Chính toà Đà Lạt

1971-1975: Giáo sư Tiểu chủng viện Simon Hoà, Đại chủng viện Minh Hoà, Đại học Đà Lạt

1975-1995: Giám đốc Đại chủng viện Minh Hoà, Đại học Đà Lạt

1996-2008: Giáo sư Thần học Tín lý tại Đại chủng viện Sài Gòn, Hà Nội, Huế

1995-1999: Tổng đại diện Giáo Phận Đà Lạt

26/03/1999: Được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám mục Chính Toà Giáo Phận Mỹ Tho

20/05/1999: Thụ phong Giám mục tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Lạt, do Đức Tổng Giám Mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn chủ phong;

                   Châm ngôn Giám mục: “Chúa là niềm vui của con”

27/05/1999: Nhận chức tại Giáo Phận Mỹ Tho

28/09/2013: Được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Phó Tổng Giáo Phận TP. HCM

2013-2016: Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

22/03/2014: Tổng Giám Mục Chính Toà Tổng Giáo Phận TP. HCM

07/03/2018: Về nhà Cha lúc 04 giờ 15, hưởng thọ 74 tuổi.

--------------------------------------------------------------------------------

Ghi chú: Ban Biên Tập MVVB sẽ tiếp tục bỏ túc vào đây Chương Trình Lễ an táng Tổng Giám Mục Bùì Văn Đọc khi Toà Tổng Giám Mục niêm yết.

-------------------------------------------------------------------------------

Chương trình lễ tang chính thức của Đức tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

TOÀ TỔNG GIÁM MỤC

180 Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 (84.28) 3930 3828

E.mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kính gửi : Quý cha,

quý Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh và toàn thể anh chị em giáo dân trong đại gia đình Tổng Giáo phận Sàigòn -Tp. Hồ Chí Minh

Thưa quý cha, quý tu sĩ và toàn thể anh chị em.

Toà Tổng Giám Mục chính thức thông báo về tang lễ của Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc của chúng ta :

  1. Linh cữu của Đức Tổng sẽ về đến sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 19 giờ 15 ngày 15.3.2018 trên chuyến bay EK 392 của hãng hàng không Emirates từ Rôma – Dubai.

Về việc đón Linh cữu Đức Tổng Giám Mục từ Rôma về, xin anh chị em vui lòng tập trung tại Toà Tổng Giám Mục để đón ngài sẽ trang trọng hơn. Xin đừng tới sân bay, vì sẽ làm thủ tục rất nhanh và chuyển ngay Linh cữu về Toà Tổng Giám Mục.

  1. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục cần thiết, Linh cữu sẽ được chuyển về Toà Tổng Giám Mục, 180 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, để dâng lễ phát tang.
  2. Ngày thứ Sáu 16.3.2018, lúc 5 giờ sáng, sẽ di quan ra nhà thờ Chính Toà Đức Bà và 6 giờ sẽ có thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho ngài. Sau thánh lễ, anh chị em có thể kính viếng ngài.
  3. Từ 8 giờ sáng, các đoàn của Trung Ương, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh bạn Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp … sẽ đến kính viếng. Riêng đoàn của Chính phủ sẽ đến kính viếng vào lúc 17g30.
  4. 9 giờ sáng, Ngoại giao đoàn đến kinh viếng.
  5. Các đoàn của 5 liên hạt sẽ đi viếng theo lịch đã được chia (xem cuối trang 2) vì thời gian kính viếng không nhiều, nên Ban Tổ chức Tang lễ qui định thời lượng 15 phút/ đoàn để khỏi ảnh hưởng đến các đoàn hay nhóm khác. Do đó, chỉ có người đại diện xá nhang và rảy nước thánh, không dừng lâu trước Linh cữu và theo một mẫu chung : kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính, câu Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ …, hát một bài.
  6. Về việc canh thức và cầu nguyện của các đoàn thể Tông Đồ giáo dân tại Hội trường Toà Tổng Giám Mục sau lễ phát tang tối thứ Năm, và các Hội Dòng tại Trung Tâm Mục Vụ sau lễ 9 giờ tối thứ Sáu 16.3.2018, xin xem cuối trang 2.
  7. Ban Tang lễ xin xác nhận : Toà Tổng Giám Mục không nhận phúng điếu hay đóng góp của bất cứ cá nhân, đoàn thể, kể cả các dòng tu trong việc tổ chức tang lễ cho Đức Cố Tổng Phaolô của chúng ta.

Thứ Bảy 17.3.2018

6 giờ : Phái đoàn của giáo phận Mỹ Tho kính viếng Đức Tổng tại Trung Tâm Mục Vụ.

8 giờ : Thánh lễ an táng do Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam chủ tế và Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn giảng lễ.

Sau Thánh lễ, sẽ di quan vào trong nhà nguyện Tiểu chủng viện Thánh Giuse ngày xưa, nay là nhà nguyện của Trung Tâm Mục Vụ, và an táng Đức Tổng Phaolô bên cạnh Đức Cố Tổng Phaolô Nguyễn Văn Bình và Đức Giám mục phụ tá Luy Phạm Văn Nẫm.

Về việc tham dự cuộc rước Linh cữu vào lúc 20 giờ thứ Sáu, 16.3.2018, tiễn đưa Đức Tổng Phaolô từ nhà thờ Đức Bà vào Trung Tâm Mục Vụ. Xe tang chở Linh cữu Đức Tổng, còn đoàn rước sẽ đi bộ với nến cháy trên tay. Mời quý cha, quý tu sĩ và anh chị em tham dự. Xe ô tô, gắn máy có thể gởi trong sân Đại chủng viện Thánh Giuse, 6 Tôn Đức Thắng rồi đi bộ ra Nhà thờ Đức Bà, hoặc gởi xe gắn máy ở trước nhà xứ Chính Toà, tối đa tới 23 giờ. Riêng các Hội Dòng canh thức từ tối thứ Sáu đến sáng thứ Bảy 17.3, có thể gởi xe trong sân Đại chủng viện.

Tổng giáo phận thân yêu của chúng ta đang sống trong những ngày đại tang, vì thế Đức cha Giám Quản Giuse và Ban Tang lễ tha thiết xin anh chị em dâng những việc hy sinh để cầu nguyện cho Đức Cố Tổng Phaolô kính yêu của tất cả chúng ta, và đừng có lời nói hay bất cứ hành động nào làm ảnh hưởng đến tang lễ, và triệt để tuân theo qui định chung của Ban Tang lễ, và sự hướng dẫn của Ban phục vụ tại các địa điểm.

Xin chân thành cám ơn quý cha, quý tu sĩ và toàn thể anh chị em.

Kính chào tất cả trong Chúa Kitô.

TM Ban Tang lễ

Linh mục Inhaxiô Hồ Văn Xuân

Tổng Đại Diện

 

BẢNG PHÂN CÔNG CÁC GIỜ LỄ VÀ KÍNH VIẾNG

Ngày Giờ Phụ trách

Thứ Năm 15.3.2018

Thánh lễ phát tang sau khi Linh cữu về đến TTGM :

ĐC. Giuse chủ tế, ĐC. Louis giảng

Sau 24g00 Canh thức cầu nguyện : các Đoàn thể giáo dân

Thứ Sáu 16.3.2018

05g00 Di quan sang Nhà thờ Chánh tòa

06g00 Thánh lễ : cha TĐD chủ tế, Cha GĐ ĐCV giảng

08g00 Liên hạt 1 : Bình An - Sàigòn Chợ Quán - Xóm Chiếu

10g00 Liên hạt 2 : Chí Hòa - Phú Thọ - Tân Định

12g00 Liên hạt 3 : Gò Vấp - Phú Nhuận - Xóm Mới

14g00 Liên hạt 4 : Gia Định - Thủ Đức - Thủ Thiêm

16g00 Liên hạt 5 : Hóc Môn - Tân Sơn Nhì

18g00 Liên Tu sĩ

Xen giữa các giờ viếng (không có thánh lễ) của liên hạt hoặc liên dòng là thời gian dành ưu tiên cho các đoàn từ các giáo phận trong giáo tỉnh, tôn giáo bạn, chính quyền, và các lãnh sự quán kính viếng

Di quan và Canh thức

20g00 Di quan vào Trung Tâm Mục Vụ

21g00 Thánh lễ : ĐC. Giuse chủ tế, cha Phaolô Hỷ giảng

22g00 Giới trẻ

23g00 Đại chủng viện

Sau 24g00 Canh thức cầu nguyện : các Hội dòng

 Thứ Bảy 17.3.2018 08g00 Thánh Lễ An Táng tại lễ đài TTMV

---------------------------------------------------------------------------

Một số hình ảnh lễ an táng được bổ túc sau khi đăng tin Cáo Phó: Nguồn ảnh: tgpsaigon.net