damiano_doanvanluAI TÍN. Văn phòng Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Atxidi xin kính báo: Cha MARIA ĐAMIEN ĐOÀN VĂN LỮ

Sinh ngày 22.01.1934, tại Mỹ Dụ - Nghệ An, Thuộc Tu viện Phanxicô Thanh Hải, Nha Trang

Được Chúa gọi về: lúc 9g00 sáng, ngày 07.08.2011 Tại Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Khánh Hoà

Nghi thức tẩm liệm: vào lúc 19g00 ngày 07.08.2011

Thánh lễ an táng được cử hành:

Vào lúc 8g00 sáng, Thứ Ba, ngày 09.08.2011

Tại Nhà thờ Giáo xứ Vĩnh Phước, Nha Trang do Đức Giám Mục Giuse Võ Đức Minh chủ tế.

Nghi thức Tiễn biệt và An táng do cha Giám Tỉnh chủ sự.

An nghỉ tại Nghĩa trang Công giáo Giáo xứ Ba Làng.

Tòa Giám Mục Nha Trang xin phân ưu cùng cộng đoàn Phanxicô Thanh Hải và Tỉnh Dòng Phanxicô Atxidi Việt Nam. Nguyện xin Chúa đón nhận linh hồn cha Maria Đamien vào Nước Trời.

Sơ lược tiểu sử

CHA MARIA ĐAMIEN ĐOÀN VĂN LỮ

Sinh ngày 22.01.1934, tại Mỹ Dụ - Nghệ An

Rửa tội ngày 25.01.1934, tại nhà thờ Mỹ Dụ - Nghệ An

1949: Tìm hiểu Dòng Anh em Hèn mọn tại Tiểu chủng viện Vinh

03.08.1960: Vào Nhà Tập, tại Mons-en Baroeil, Pháp

28.08.1961: Khấn lần đầu, tại Mons-en Baroeil, Pháp

02.02.1965: Khấn trọng thể, tại Orsay, Pháp

1966: Nhận tác vụ Phó tế, tại Orsay, Pháp

11.03.1967: Chịu chức Linh mục, tại Orsay, Pháp

Sống tại các cộng đoàn:

1964-1967: Orsay, Pháp

1967-1969: Ký túc xá Nha Trang

1969-1970: Tu viện Cù Lao Giêng

1971-1973: Tu viện Nha Trang

1973-1975: Tu viện Cầu Ông Lãnh

1975-1981: Tu viện Cù Lao Giêng

1981-1992: Giáo xứ Cồn Én

1992-1999: Tu viện Cù Lao Giêng

1999-2002: Cộng đoàn Vĩnh Phước

2003-2011: Cộng đoàn Thanh Hải

Công tác được trao phó trong Dòng:

1967-1969: Phó Giám đốc, kiêm Tổng Giám thị Ký Túc Xá Nha Trang

1969-1970: Giám sư Thỉnh Sinh, tại Đệ Tử viện Cù Lao Giêng

1970-1973: Giám sư Tập viện, kiêm Phó Phụ Trách Tu viện Nha Trang

1973-1975: Phó Phụ Trách và cha sở Nhà Thờ Cầu Ông Lãnh

1975-1977: Giám sư Tập viện và Phó Phụ Trách Tu viện Cù Lao Giêng

1977-1981: Phó Phụ Trách cộng đoàn Cù Lao Giêng

1981-1993: Cha sở Cồn Én

1993-1996: Phụ trách cộng đoàn Cù Lao Giêng

2003-2005: Trưởng Nhà và Quản lý Nhà Thanh Hải

2005-2011: Nghỉ dưỡng bệnh tại cộng đoàn Thanh Hải

Lúc 9g00 ngày 07.08.2011 đã được gọi về Nhà Cha

50 năm Khấn Dòng, 44 năm Linh mục, Hưởng thọ 77 tuổi.

------------------------------------------------------------------------------

                               Một số hình ảnh về lễ tang được bổ túc vào đây sau lễ an táng:

   P1000766   P1000807  P1000825

   P1000827   P1000835  P1000848