Ban_Tho_CCTDVNLễ Thánh Hiến Nhà Thờ Giáo xứ  Các Thánh TĐVN, Arlington, Virginia,  USA,

trùng tu và nới rộng, được tổ chức vào Chúa Nhật 20 Tháng 06, 2010.

Sau Thánh Lễ có tiệc và văn nghệ mừng. 

Nhà Thờ Giáo xứ đã trải qua ba giai đoạn được tóm tắt sau đây:

Nhà thờ đầu tiên:

          Nha_Tho_CTTDVN_1

-         15/07/1979: Đức Cha Thomas J Welsh, Giám mục tiên khởi Giáp Phận Arlington ban sắc chỉ thiết lập Blessed Vietnamese

           Martyrs, Giáo xứ Các Thánh TĐ VN cho người Việt tị nạn ở Miền Bắc Virginia với 25 gia đình 

           lúc đầu.                                                                                          

-        19/08/1979 Giáo xứ mua lại nhà thờ của Giáo Phái Friendship Methodist ở Annandale, Virginia với sức chứa khoảng 100 

          người, làm nơi thờ phượng cho người công giáo VN tại miền Bắc Virginia và đặt Lm Trần Duy Nhất Làm Chánh xứ tiên

          khởi và nhà nhỏ cho Cha xứ ở.

-        11/02/1980, Lm Trần Đình Nhi được bổ nhiệm làm Chánh xứ kế vị, có Lm Bùi Đức Phổ phụ giúp một thời gian.

Nhà thờ Thứ hai:

          Nha_Tho_CTTDVN_2

-         Năm 1986, qua sự giàn xếp của Giáo phận, Giáo xứ tiếp nhận nhà thờ thứ hai tại

          Arlington, Virginia được mua lại của nhà thờ Barcroft Bible Church với sức chứa khoảng

          800 người ngồi cả trên gác đàn, gồm nhà trẻ dưới lầu trệt, có thể làm nới sinh

          hoạt như văn nghệ và ăn uống.

-         15/08/1986, Thánh lễ đầu tiên được cử hành tại đây.

-         07/05/1988, Thầy Phó tế Phạm Minh Kiên được bổ nhiệm về giúp chương trình giáo lý trẻ em và tân tòng người lớn của

          Giáo xứ.

-         01/06/1988, Đức Cha John R. Keating, Giám mục thứ hai của Giáo phận, bổ nhiệm Lm Trần Bình Trọng làm Chánh xứ

          thứ ba. Trong thời gian Cha Trọng làm chính xứ có các linh mục Trần Quí Thiện, Lm Hoàng Minh Thư, Lm Phạm Đắc Bằng,  

          Lm Nguyễn Minh Từ thay nhau phụ giúp phục vụ cho 950 gia đình. Trong thời gian này một nhà xứ cho 3 linh mục ở tiện nghi

          thoải mái và một hội trường giáo dục cho 10 lớp giáo lí được tậu mãi thêm vào.

-         01/08/2000, Đức Cha Paul S. Loverde, Giám mục Thứ ba của Giáo phận, bổ nhiệm Lm Đinh Minh Tiên, OP làm chánh xứ

           và Lm Nguyễn Đức Vượng làm phó Xứ.

-         01/08/2003, Lm Nguyễn Đức Vượng được bổ nhiệm làm Chánh Xứ và Lm Đoàn Bình Minh làm phó xứ thay thế.

Nhà Thờ trùng tu và nới rộng:

          Nha_Tho_CTTDVN_3

-         30/12/2005, Lm Nguyễn Đức Vượng xin phép Đức Cha Giáo phận cho chỉnh trang Nhà Thờ Giáo xứ.

-         01/02/2005, Đức Cha Loverde chấp thuận dự án.

-         01/08/2008, Lm Ngô Văn Thích, OP và Lm Phó Quốc Luân, OP được bổ nhệm làm phó xứ giúp phục vụ cho 2200 gia đình.

-         07/09/2008, Đức Cha Loverde chủ sự thánh lễ tạ ơn, rước kiệu Các Thánh Tử Đạo VN và nghi thức đặt viên đá trùng tu.

-         20/06/2010, Lễ Thánh Hiến Nhà thờ trùng tu và nới rộng.

 Một số hình ảnh Lễ Thánh hiến Nhà Thờ trùng tu và nới rộng:

  2066764500046422203bpQjKd_th_copy 2726258730046422203PtdgfG_th 2551852130046422203EqblcL_th 2248852370046422203UYuThh_th 2379015350046422203NPwjvU_th 2938378820046422203QzgmUS_th 2449097560046422203FisBky_th