Sáng 08.12.2010, lễ trọng kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội và Mẹ cũng là Bổn mạng Dòng Anh em hèn mọn, vào lúc 09 giờ 00, tại nhà nguyện Tu viện Thủ Đức, Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, nguyên Giám mục Giáo phận Nha Trang, đã chủ tọa thánh lễ và chủ phong chức Phó tế và chức Linh mục cho 5 anh em Phan sinh.

Các anh em được nhận chức Phó tế gồm có: AA. Phêrô Nguyễn Văn Ánh, Giuse Nguyễn Văn Huấn và Phanxicô Xaviê Vũ Văn Mai; chức Linh mục gồm có: AA. Giacôbê Hồ Viết Thể và Giuse Nguyễn Khánh Thông.

Đồng tế với Đức cha Phaolô, có khỏang 60 linh mục, gồm các anh trong Tỉnh Dòng và quý linh mục triều và các Hội dòng khác. Như thường lệ, ngòai số đông đảo anh chị em giáo dân gần xa, các thân nhân, bạn hữu, ân nhân bảo trợ ơn gọi, còn có sự hiện diện của nhiều đại diện nam nữ tu sĩ thuộc nhiều Hội dòng; và đặc biệt là các thành viên trong đại gia đình Phan sinh Việt Nam như: các chị em Clara, FMM, anh chị em Phan Sinh Tại Thế và Cựu Phan sinh.

   013   004   009

   014   015   018

Trong tình yêu thương phụ tử và huynh đệ, Đức cha Phaolô đã ân cần nhắc các tiến chức nhớ lại tính chất thánh thiêng và quan trọng của ơn thánh mà anh em sắp được lãnh nhận, để quyết tâm sống trung thành và xứng đáng với ơn thánh chức, trong niềm hiệp thông với Mẹ Giáo hội và gắn bó với Linh đạo Anh em hèn mọn, ngõ hầu phục vụ Tin Mừng trong bối cảnh Giáo hội và xã hội hôm nay.

Thánh lễ đã diễn ra trong bầu khí sốt sắng, trang nghiêm và ấm cúng. Cuối cùng, mọi người chụp hình lưu niệm và chung vui trong bữa tiệc đơn sơ, huynh đệ. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời cầu bàu của Đức Trinh nữ Maria, Mẹ đầy Ân sủng, ban nhiều ơn lành xuống trên các tân chức và tất cả mọi người.

Vptd / Nguồn: Dòng Phanxicô VN