Cao-Dinh-Tri-Cáo Phó: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11,25). Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, và gia đình huyết tộc trân trọng báo tin Cha Giuse Cao Đình Trị, DCCT.

Sinh ngày: 29/07/1938 (khai sinh: 21/04/1939) tại làng Ngô Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Khấn Lần đầu: 15/08/1960

Khấn Trọn đời: 15/08/1963

Linh mục: 18/12/1965

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 21g30, ngày 12 tháng 02 năm 2014, tại Nhà Hưu Dưỡng Tỉnh Dòng, với 76 năm làm con Chúa trên trần gian, 54 năm khấn dòng và 49 năm thi hành sứ vụ linh mục.

- Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ cử hành lúc 19g00 thứ Năm, ngày 13/02/2014 tại phòng khách Tu viện DCCT Sài Gòn

- Thánh lễ an táng cử hành lúc 6g00 thứ Hai, 17/02/2014 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3, Sài Gòn.

- Sau Thánh lễ an táng, Cha sẽ được hoả táng tại Bình Hưng Hoà.

Xin cầu nguyện cho Cha Giuse Cao Đình Trị.

RIP

(Xin miễn phúng viếng vòng hoa)

---------------------------------------------

TIỂU SỬ CHA GIUSE CAO ĐÌNH TRỊ

-          Sinh ngày 29/07/1938 (khai sinh: 21/04/1939) tại làng Ngô Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

-          Từ năm 1938 – 1951: Thời thơ ấu học tại quê nhà;

-          Từ năm 1951 – 1954: Đệ tử DCCT tại Hà Nội;

-          Từ năm 1954 – 1956: Đệ tử DCCT tại Huế;

-          Từ năm 1956 – 1959: Đệ tử DCCT tại Vũng Tàu;

-          Từ năm 1959 – 1960: Nhà tập tại DCCT Đà Lạt và Nha Trang;

-          Từ năm 1960 – 1966: Học viện tại DCCT Đà Lạt;

-          Ngày 18/12/1965: Lãnh sứ vụ linh mục

-          Từ năm 1966 – 1972: Phó xứ Họ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn;

-          Từ năm 1972 – 1981: Phụ trách xóm giáo 2, Họ ĐMHCG Sài Gòn;

-          Từ năm 1981 – 1993: Bề Trên Tu viện DCCT Sài Gòn và Chánh xứ Họ ĐMHCG Sài Gòn;

-          Từ năm 1985 – 1993: kiêm Phó Giám Tỉnh và từ năm 1990 – 1993: kiêm Quản lý Tỉnh;

-          Từ năm 1993 – 2002: Giám Tỉnh DCCT Việt Nam trong 3 nhiệm kỳ liên tục;

-          Từ năm 2003 – 2005: Làm Cố Vấn Tỉnh;

-          Từ năm 2005 – 2008: tiếp tục làm Giám Tỉnh DCCT Việt Nam thêm 1 nhiệm kỳ nữa

-          Từ năm 2008 – 13/12/2013: Phó Giám Tỉnh DCCT Việt Nam;

Vào lúc 21 giờ 30 ngày 12 tháng 02 năm 2014, Cha đã được gọi về với Chúa sau 76 năm làm con Chúa trên dương thế, 54 năm sống lời khấn Dòng và 49 năm thi hành sứ vụ Linh mục.

Trong 54 năm sống đời tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, Cha đã luôn sống hết mình trong việc phục vụ anh chị em nghèo khổ theo tinh thần của Dòng. Cha đã có rất nhiều những sáng kiến trong các hoạt động tông đồ, cụ thể trong việc phục vụ giới trẻ: ca đoàn, thanh niên, sinh viên, Thanh Lao Công, Đạo binh Đức Mẹ; đã nhiều năm phục vụ trong Liên Minh Thánh Tâm, Hội các Bà Mẹ Công Giáo, hội giới ông giới bà; đã nhiều năm phụ trách về Bí tích Hôn phối và lo cho chương trình xây dựng hạnh phúc gia đình. Cha đã cùng cộng tác với anh chị em giáo dân để viết quyển “Cẩm nang xây dựng hạnh phúc gia đình”, “Cẩm nang người trẻ vào đời” và đang hoàn tất quyển “Cẩm nang Bồi đắp tuổi hoa niên”.

Khi làm Cha xứ, ngài đã có sáng kiến mở phòng Hài cốt, nhà Vượt qua, Hoa viên Hiệp Nhất và xây dựng dãy nhà Giáo lý cho giáo xứ…

Trong thời gian làm Giám Tỉnh, Cha không chỉ lo củng cố và xây dựng đời sống tâm linh của anh em trong Tỉnh theo tinh thần của Dòng, nhưng Cha lại còn luôn thao thức lo cho Tỉnh Dòng ngày càng vươn xa và hội nhập khắp đất nước, qua việc xây dựng các cơ sở cho Tỉnh Dòng tại các tỉnh thành. Cha được xem là vị Giám Tỉnh có những quyết đoán quan trọng trong các khúc quanh của Tỉnh Dòng.

Cha chia sẻ cảm nhận về đời tu của mình như sau: “Tôi rất vui mừng được làm con Thánh Anphong trong DCCT, một Dòng biết tôn trọng những tài năng và chọn lựa riêng của mỗi người trong việc làm tông đồ. Tôi rất biết ơn những người đào tạo, vì đã tạo nên tinh thần sống và làm việc trong đời tu sĩ của tôi.”

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Hằng Cứu Giúp, cha thánh Anphong, thánh Giêrađô, các thánh trong Dòng cùng với lời nguyện cầu, nâng đỡ của thân nhân và anh em trong Dòng, nguyện xin Chúa ban cho Cha vinh quang Nước Trời.

Văn Phòng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

---------------------------------------------------------------------------

Một số hình ảnh được bổ túc sau khi đăng tin Cáo Phó:

IMG_1285 IMG_4956

IMG_4986 IMG_4960

IMG_1310 IMG_1333