Cha_TQ_Diem.jpg_-_CopyLiên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ vừa nhận được tin: Cha Vincent Trần Quang Điềm, Sinh ngày 20 tháng 3 năm 1922 tại Bùi Chu, Việt Nam, được Chúa gọi về vào lúc 9 giờ 00 sáng, ngày 23 tháng 5 năm 2014 tại Orange County, California. Hưởng thọ 92 tuổi, 62 năm Linh mục.

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh xin hiệp thông cầu nguyện với Linh Mục Micae Mai Khải Hoàn và Gia Đình Linh Tộc

Ông Giuse Phạm Văn Ruệ, Ông Đinh Văn Hành và gia đình tang quyến.

Qua lời chuyển cầu của Hai Thánh Phêrô và Phaolô, Bổn Mạng Liên Đoàn Công Giáo Xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Cha Cố Vincent Trần Quang Điềm vị mục tử đạo đức và thánh thiện, nhiệt tâm quản lý trung tín các mầu nhiệm thánh vào chốn bình an và hạnh phúc muôn đời.

Thành kính phân ưu,

Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí (Đã ký)

Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ

P.O. Box 24518, Philadelphia, PA 19120

Phone: (215) 548-5591 - Fax: (215) 424-9152 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Web: liendoanconggiao.net

Chương Trình Tang Lễ

Cầu Nguyện và thăm viếng: Thứ Sáu ngày 30 tháng 5 năm 2014

Tại Trung Tâm Công Giáo: 1538 N Century Blvd, Santa Ana, CA 92703

2:00 PM – 7:00 PM – Nghi Thức Phát Tang và Làm Phép Xác. Các Hội Đoàn, Đoàn Thể và

Cộng Đoàn thăm viếng và cầu nguyện

7:00 PM – Thánh Lễ Đưa Chân

Thánh Lễ Tiễn Biệt: Thứ Bảy ngày 31 tháng 5 năm 2014

 Tại Thánh Đường St. Columnban: 10801 Standford, Garden Grove, CA 92840

 Lúc 6:30 AM

 Sau Thánh Lễ Tiễn Biệt, Linh Cữu sẽ được chuyển về Việt Nam.

 Linh Cữu sẽ được đón tiếp tại nhà thờ Đức Long và sẽ được an táng tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, giáo phận Xuân Lộc, Việt Nam.

Tiểu sử Cố Linh Mục Vincentê Trần Quang Điềm

- Sinh ngày 20/03/1922 tại giáo xứ Hai Giáp, giáo phận Bùi Chu

- Năm 1934 Cha Cố Đinh Khắc Điển nhận làm nghĩa tử và cho vào Trường Thử Trung Linh Bùi Chu.

- 12/06/1952 được Đức Cha Pham Ngọc Chi đặt tay phong chức linh mục tại nhà thờ chính tòa Bùi Chu.

- Năm 1952 – 1953, làm phó xứ Kiên Lao

- Năm 1953 – 1954, làm phó xứ nhà thờ chính tòa Bùi Chu

- Năm 1954 – 1955, di cư vào Nam, làm cha phó giáo xứ Tân Định, Saigòn

- Năm 1955 – 1956, làm tuyên úy tiểu đoàn 16 Bộ Binh Việt Nam. Thành lập giáo xứ Bùi Thái, Tam Hiệp, Biên Hòa.

- Năm 1956 – 1958, làm linh hướng TCV Bùi Chu di cư, tại Saigòn.

- Năm 1958 – 1959, làm linh hướng tu viện Mân Côi Chí Hòa, Sàigòn.

- Năm 1959 – 1964, làm Tuyên Úy Sư Đoàn 2 Bộ Binh kiêm Tuyên Úy Trung Đoàn

4/SĐ2/BB. Thành lập 2 giáo sứ An Hải, và Sơn Chà, Đà Nẵng

- Năm 1964, thăng cấp Thiếu Tá, làm Tuyên Úy Quân Đoàn I và Quân Khu I.

- Năm 1967, thăng cấp Trung Tá.

- Năm 1970, xây cất Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo và cơ sở Tuyên Úy QĐ. I.

- Năm 1975, chạy về Saigòn, rồi về Đức Long thành lập họ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, xứ Đức Long, Địa Phận Xuân Lộc.

- Năm 1977, đi tù cải tạo tới cuối năm 1987 được về.

- Ngày 19 tháng 6 năm 1991 tới Mỹ theo diện HO và định cư tại Orange County.

- Năm 1992 – 2005, làm linh hướng và gây quỹ cho hội yểm trợ Đài Chúa và Đài Đức Mẹ Bãi Dâu hải ngoại.

- Năm 2002 – 2005, làm Tuyên Úy cho hội thiện nguyện Help The Poor.

- Vận động tìm ân nhân cho 2 tổ chức ơn Thiên Triệu:

 Tu Hội Đức Ái do Đức Ông Trần Văn Hiến Minh sáng lập tại Saigòn.

 Trung Tâm Tuyển Sinh cho Dòng Don Bosco tại Cầu Bông Saigòn do Cha Đỗ Văn Bình phụ trách lúc đó.

- Hiện là Niên Trưởng Cố Vấn cho Hội Ái Hữu GP. Phận Bùi Chu Hải Ngoại.

- Ngày 12 tháng 6 năm 2012 cử hành Lễ Tạ Ơn kỷ niệm 60 năm 'Ngọc Khánh Linh Mục' và

90 năm 'Thượng Thọ Cửu Tuần'.

Liên Đoàn Công Giáo VN tại Hoa Kỳ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một số hình ảnh tang lễ được bổ túc sau khi đăng tin Cáo phó. Hình ảnh: do Ban TT Hạt Gia Kiệm. Nguồn ảnh: giaophanxuanloc.net

14426101162_401afd3bde 14240945977_d2f823fe6c

14240797600_98ceb10868 14240946867_44e5f35926

14240796840_8d71024900 14240798448_0655a85e4c