CÁO PHÓ: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11, 25). Trong Niềm Tín Thác Vào Chúa Kitô Phục Sinh Giáo xứ Mỹ Lộc – Giáo hạt Văn Hạnh - Giáo phận Vinh và gia đình kính báo:

Linh Mục Antôn Phan Hữu Hậu, Đã được Chúa gọi về lúc 22h00 ngày 23 tháng 04 năm 2017

tại Gia đình – thuộc giáo xứ Mỹ Lộc – Hạt Văn Hạnh - Giáo phận Vinh

Hưởng thọ 87 tuổi, 54 năm linh mục

Lễ viếng : Bắt đầu từ 9h ngày 24 /04/2017

Lễ an táng : sẽ được cử hành vào lúc 7h 30 ngày 26/04/2017 tại Nhà thờ Giáo xứ Mỹ Lộc

Kính xin quý Cha, quý Tu sĩ và anh chị em hiệp ý cầu cho linh hồn Linh mục Antôn

Cậy vì Danh Chúa nhân từ ban cho Cha Antôn được nghỉ yên bên Chúa

cùng các Thánh trên Quê Trời.

R.I.P

***

TIỂU SỬ LINH MỤC ANTÔN PHAN HỮU HẬU

Linh Mục Antôn Phan Hữu Hậu sinh ngày 01 tháng 10 năm 1930 (năm Canh Ngọ), là con thứ 3 của cụ cố Phêrô Phan Hữu Kiều và bà Anna Nguyễn Thị Hưng, thuộc Giáo xứ Mỹ Lộc - Giáo hạt Văn Hạnh - Giáo Phận Vinh.

- Năm 1939 được Cha Phanxicô Xaviê Gônnet (tức Cố Yên), quản hạt Văn Hạnh đỡ đầu và học tại nhà tập xứ Văn Hạnh, hạt Văn Hạnh.

- Năm 1941 – 1945: Học Chủng viện Dự bị Xuân Phong.

- Năm 1945 đến năm 1953: Học Tiểu Chủng viện Xã Đoài.

- Năm 1953: Giúp xứ Cầu Rầm, Thành phố Vinh – tỉnh Nghệ An, do cha xứ Phùng Việt Mỹ phụ trách.

- Năm 1954: Di cư vào Nam, tiếp tục đi giúp xứ Vinh Thủy, thuộc thị xã Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, do Cha xứ Lê Trọng Khiêm phụ trách.

- Từ năm 1957 - 1959: Học Triết học tại trường Lê Bảo Tịnh, đường làng 21 Gia định, Sài gòn.

- Từ năm 1959 - 1963: Học Thần học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, số 6, đường Cường Để, Sài Gòn.

- Năm 1962: Nhận chức năm và chức sáu, do Đức giám mục Hoàng Văn Đoàn chủ trì.

- Ngày 23 tháng 4 năm 1963: Chịu chức Linh mục tại Nhà thờ chính tòa Sài gòn, do Đức tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình chủ phong.

- Năm 1963: Làm cha phó Giáo xứ Đức Hương thuộc thị xã Pleiku.

- Năm 1964: Chánh xứ Sùng Lệ, Pleiku.

- Năm 1965: Chánh xứ Thánh Tâm, thị xã Pleiku.

- Năm 1966: Phó xứ Hiếu Đạo, kiêm phụ tá Tuyên úy.

- Năm 1967: Chánh xứ Đức An, thị xã Pleiku, kiêm Tuyên úy.

- Năm 1975: Sang Hoa Kỳ, ngài được Cha Thomas, địa phận Frt Worth, tiểu bang Texas bảo trợ về nhà thờ Queen of Peace.

- Từ năm 1977 - 1990: Quản nhiệm cộng đồng Công giáo Việt Nam thuộc tổng Giáo phận Seattle WA, kiêm giáo xứ Holy Family.

- Năm 1991: Hưu dưỡng.

- Từ năm 2003 – 2016: Xin về Việt Nam nghỉ hưu ở gia đình người em trai, thuộc Giáo xứ Hải Sơn, Địa phận Bà Rịa - Vũng Tàu

- Từ tháng 8 năm 2016 đến nay: Về nghỉ ở quê thuộc Giáo xứ Mỹ lộc, Giáo hạt Văn Hạnh, Giáo phận Vinh.

- Cha Antôn đã được Chúa gọi về hồi 22 giờ ngày 23 tháng 04 năm 2017, tại quê nhà thuộc Giáo xứ Mỹ Lộc, Hạt Văn Hạnh, Giáo phận Vinh, hưởng thọ 87 tuổi, 54 năm linh mục.

TGM. Gp Vinh