Oremus Pro Defunctis. Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Toà Tổng Giám Mục Thành phố Hồ Chí Minh kính báo: Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Hữu Tấn.

  • Sinh ngày 26 tháng 12 năm 1925 tại Tây Ninh
  • Chịu chức linh mục ngày 22 tháng 09 năm 1951 tại Sài Gòn
  • Đã trở về Nhà Cha lúc 17g45, thứ Bảy, ngày 01 tháng 02 năm 2020, tại Cộng đoàn Bác Ái Cao Thái, hưởng thọ 96 tuổi, sau 69 năm linh mục.

Nghi thức tẩn liệm lúc 15g30, Chúa Nhật, ngày 02 tháng 02 năm 2020 tại Cộng đoàn Bác Ái Cao Thái, số 39/7 đường 16, Kp. Vĩnh Thuận, P. Long Bình, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.

Thánh lễ An táng sẽ cử hành lúc 08g30 sáng thứ Năm, ngày 06 tháng 02 năm 2020 tại Nguyện đường Cộng đoàn Bác Ái Cao Thái, sau đó chôn cất tại đất thánh của cộng đoàn.

Xin quý Cha trong giáo phận dâng một Thánh lễ cầu cho linh hồn linh mục Phanxicô Xaviê.

Toà Tổng Giám Mục, ngày 02.02.2020

Linh mục Tổng Đại Diện

(đã ký và đóng dấu)

Inhaxiô HỒ VĂN XUÂN

Mục vụ:

  • 1951 – 1953: Phó xứ Giáo xứ Cầu Kho
  • 1953 – 1955: Phó xứ Giáo xứ Chợ Quán
  • 1955 – 1961: Phó xứ Giáo xứ Chánh Toà Sài Gòn
  • 1961 – 1966: Giám đốc Tiểu Chủng viện chi nhánh Vũng Tàu
  • 1966 – 1971: Du học Rôma – Pháp
  • 1971 – 1975: Giám đốc Tiểu Chủng viện Thánh Giuse
  • 1977 – 1999: Đại Chủng viện Thánh Giuse
  • 1990 – 2011: Linh phụ Cộng đoàn Bác Ái Cao Thái

Nguồn: tgpsaigon.net