Cáo phó: Cha cố Gioakim Nguyễn Đức Báu, chính xứ Hữu Quan  “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống”. (Ga 11,25).  Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô Phục Sinh, Gia đình linh tông và giáo xứ Hữu Quan thành kính báo tin: Cha Cố Gio-kim Nguyễn Đức Báu, Chính xứ Hữu Quan.

  • Sinh ngày 01.7.1940. Thuộc Giáo họ Lạng Am, Giáo xứ Nam Am, Giáo phận Hải Phòng

(Lạng Am, Lý Học, Vĩnh Bảo, Hải Phòng)

  • Đã được Chúa gọi về lúc 14g15, ngày 07 tháng 12 năm 2020, Nhằm ngày 23 tháng 10 năm Canh Tý
  • Hưởng thọ 81 tuổi.

 NGHI THỨC TẪN LIỆM: Lúc 14g00, thứ 3 ngày 08 tháng 12 năm 2020

NGHI THỨC DI QUAN: Lúc 7g30, thứ 5 ngày 10 tháng 12 năm 2020

THÁNH LỄ AN TÁNG: Do Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên chủ tế

Lúc 9g00, thứ 5 ngày 10 tháng 12 năm 2020, tại nhà thờ Hữu Quan

(xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng)

 Sau Thánh lễ, thi hài Cha cố Gioakim được an táng tại khuôn viên nhà thờ Hữu Quan.

Kính xin Đức Tổng, Cha Đại Diện, Quý Cha, Quý Thầy, Quý Tu sĩ và cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Cha cố Gioakim sớm hưởng nhan thánh Chúa.

 T/m Gia đình linh tông

Linh mục Gioan B. Đoàn Văn Phú

* Ghi chú:

Các Giáo hạt dâng lễ cầu nguyện cho Cha cố Gioakim vào thứ Tư ngày 09 tháng 12 với thời gian như sau:

- 8g00: Giáo hạt Chính Tòa;

- 9h30: Giáo hạt Hòn Gai;

- 11g00: Giáo hạt Nam Am;

- 14g00: Giáo hạt Mạo Khê;

- 15g30: Giáo hạt Kẻ Sặt;

- 17g00: Giáo hạt Hải Dương;

- 20g00: Giáo xứ Đồng Giá.

 Nguồn: gphaiphong.org