USSChafee-300_copyNgoại trưởng và lãnh đạo quân sự Hoa Kỳ khuyến nghị các nhà làm luật tại thượng viện chấp thuận ký hiệp định quốc tế về luật biển từ lâu vẫn gặp chống đối vì quan ngại luật này sẽ tác hại đến chủ quyền của Hoa Kỳ. Điều trần trước Ủy ban Ngoại giao Thượng viện hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Hillary Clinton gọi việc ký Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển UNCLOS là một “vấn đề an ninh và kinh tế cấp thiết nhất.”

UNCLOS được các nước ký năm 1982 và có hiệu lực từ 1994.

Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta nói với các thượng nghị sĩ rằng việc Hoa Kỳ ký Công ước UNCLOS là điều “cấp thiết” nếu Hoa Kỳ muốn khẳng định vai trò một nước lớn về hàng hải của mình. Cùng lên tiếng cổ súy cho công ước này là Đại tướng Martin Dempsey, chủ tịch Ủy ban Tham mưu Liên quân.

Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ John Kerry, Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Thượng viện, nói ông không có ý đem công ước ra biểu quyết trước bầu cử tổng thống vào tháng 11 này, vì không muốn thỏa ước trở thành nạn nhân của cuộc đua và chỉ là một vấn đề chính trị trong chốc lát.

Hoa Kỳ là nước lớn duy nhất chưa ký vào công ước UNCLOS, dù nó đã được 161 nước và EU ký.

Voice of America