japan-trainViệt Nam sẽ áp dụng kỹ thuật sản xuất tàu hoả siêu tốc của Nhật Bản trong tiến trình xây dựng hệ thống đường sắt trị giá 56 tỷ đô la , song song với việc ký kết hợp đồng với các công ty hoả xa Nhật có số vốn đầu tư vài tỷ đô la.

Theo dự kiến tuyến đường xe lửa xuyên Việt này sẽ nối liền Hà Nội với thành phố Hồ Chí  Minh kéo dài trên 1560 km.

Ông Soichi Matsumoto, quan chức thuộc bộ thương mại Tokyo cho biết Việt Nam quyết định ứng dụng kỹ thuật “Shinkansen” của Nhật và hợp tác với hai công ty Kawasaki và Mitsubishi để xúc tiến đề án đó.

Được biết với hệ thống “Shinkansen” , xe lửa di chuyển với tốc độ 180 km, một giờ. Trong quá khứ, hệ thống tàu hoả do Pháp để lại cho Việt Nam mất ba hôm đi từ Hà Nội vào Saigon, nay với tàu siêu tốc của Nhật, đoạn đường đó chỉ tốn 6 giờ đồng hồ nếu xe chạy thẳng không ngừng.

- RFA