Hôm 11/7/2019, Việt Nam công bố dân số vượt mức 96,2 triệu người, trở thành quốc gia đông dân thứ 15 thế giới, và đứng thứ 3 khu vực Đông Nam Á.

Người dân trên đường phố Hà Nội.

Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương Việt Nam công bố tính đến 0h ngày 1/4/2019, dân số Việt Nam đạt 96.208.984 người, trở thành quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới, đứng thứ 3 khu vực Đông Nam Á sau Indonesia, Philippines.

Báo Tuổi Trẻ trích số liệu kết quả tổng điều tra năm 2019 cho biết trong tổng dân số hơn 96,2 triệu người này, có 47.881.061 nam giới (49,8%), 48.327.923 nữ giới (50,2%).

Tân Hoa Xã trích số liệu điều tra dân số và nhà ở trung ương Việt Nam cho biết tỉ lệ tăng dân số bình quân của Việt Nam là 1,14%/năm, giảm nhẹ so với giai đoạn 1989-2009. Qua đó cho thấy trong 10 năm qua, số dân Việt đã tăng lên thêm 10,4 triệu người.

Trang VietnamNet trích lời Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhận định rằng với tốc độ tăng dân số bình quân 1,14%/năm, so với chiến lược dân số 1%, thì con số này “chấp nhận được.”

Với tốc độ này, đến năm 2020 dân số Việt Nam không vượt quá 98 triệu người, “phù hợp” với chiến lược dân số trong giai đoạn 10 năm, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ được dẫn lời nói.

Ngoài ra, kết quả thống kê còn cho biết hai thành phố có mật độ dân số cao trong cả nước là Hà Nội 2.398 người/km² và TP.HCM 4.363 người/km².

Truyền thông trong nước trích kết quả thống kê vừa công bố cho biết trung bình cứ 10.000 hộ dân cư thì có khoảng 1,8 hộ không có nhà ở.

Theo ước tính của LHQ đến năm giữa 2030, Việt Nam có 104,1 triệu dân và đến giữa năm 2050, sẽ có hơn 109,6 triệu dân.

VOA Tiếng Việt