Một người phụ nữ trong trang phục ‘áo dài’ do nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam trên một tấm biển quảng cáo khổng lồ ở New York được cư dân mạng bàn tán. Cư dân mạng Trung Quốc phản đối Thị Trưởng New York, đòi gỡ xuống và đòi Việt Nam xin lỗi vì họ cho rằng áo dài là trang phục của người Trung Hoa.

 

Thị Trưởng New York trả lời: ‘Áo dài là trang phục truyền thống không thể phủ nhận của Việt Nam, không thể bàn cãi’. Còn về quảng cáo thì viên thị trưởng không chấp nhận bất kì phản đối nào vì đó là video. Cư dân mạng nước ngoài cũng biết áo dài là của Việt Nam. Còn ‘New York Times một hãng truyền thông nổi tiếng ở New York gọi vụ việc là ví dụ rõ ràng về chính sách bóp méo văn hoá của Trung Quốc, đồng thời cảnh báo rằng chính sách bành trướng nguy hiểm của Trung Quốc có thể xoá sổ sự tồn tại của một quốc gia’..

Tưởng cũng nên nhớ lại, trước đây cũng có những nhóm người Trung Hoa còn nhận vơ món ‘phở’ của Việt Nam là của Trung Hoa, và món ‘kim chi’ của Đại Hàn cũng là của Trung Hoa.

Để coi cho biết chủ đề bàn tán sôi nổi của cư dân mạng vể biển  quảng cáo áo dài, mời nhấn vào đường dẫn này của MVGA:

Biển quảng cáo ở New York, Mỹ tràn ngập 'áo dài' - YouTube