cha-duong Cáo Phó: “Chúa  là nguồn Ánh Sáng và ơn Cứu độ của tôi”. Tòa Giám Mục Kontum, và Tang quyến kính báo:  Linh mục Gia côbê Nguyễn Tấn Đường (Ông Ngoại). Cáo Phó: “Chúa  là nguồn Ánh Sáng và ơn Cứu độ của tôi”. Tòa Giám Mục Kontum, và Tang quyến kính báo:  Linh mục Gia côbê Nguyễn Tấn Đường (Ông Ngoại).

Sinh ngày 01 tháng 09 năm 1919 tại Bình Sơn – Quảng Ngãi

Đang hưu dưỡng tại Tòa Giám Mục Kontum đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 13 giờ 15 Thứ Sáu ngày 09 tháng 08 năm 2013, tại Kontum. Hưởng thọ 94 tuổi.

Nghi Lễ Nhập Quan lúc 08giờ00 sáng Thứ Bảy, ngày 10 tháng 08 năm 2013, tại Tòa Giám Mục Kontum

Sau đó linh cửu được quàn tại Nhà Thờ Tân Hương, Kontum

Thánh Lễ An Táng vào lúc 08giờ00 sáng Thứ Hai, ngày 12 tháng 08 năm 2013 Tại Nhà Thờ Tân Hương, 92 Nguyễn Huệ, phường Thống Nhất, Tp Kontum, Giáo Phận Kontum

Xin Cộng Đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn Cha Giacôbê.

R.I.P.

@ Xin miễn phúng điếu, vòng hoa.

@ Xin Quý Cha mang lễ phục tím

---------------------------------------------------------------------

TIỂU SỬ CHA GIACÔBÊ NGUYỄN TẤN ĐƯỜNG

Lm. Giacôbê Nguyễn Tấn Đường

Sinh ngày: 10/09/1922, tại Bình Sơn – Quảng Ngãi (sổ rửa tội 01/09/1919)

Nguyên quán: Giáo họ Trung Chánh, Giáo xứ Trung Tín, Giáo phận Quy Nhơn.

Tên Cha: Giacôbê Nguyễn Tỉnh (+)

Tên Mẹ: Isave Lê Thị Quyên (+)

Hiện ở: Hưu dưỡng tại Tòa Giám Mục Kontum

Học tập:

-         1/1935 – 1945: Học tại Tiểu Chủng viện Thừa Sai Kontum

-         1946: Đi giảng ở Kontum

-         Vì 9 năm kháng chiến nên phải ở lại Chủng viện Thừa Sai Kontum, tiếp tục học 2 năm triết và 2 năm thần học tại Kontum. 2

năm thần 3-4 học tại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn.

-         Nhậm chức cắt tóc tại Kontum do Đức Cha Khâm

-         4 chức nhỏ tại Đại chủng viện Sài Gòn, chức 5-6 do Đức Cha Paul Léon Seitz Kim ngày 26/03/1953 tại Nhà Thờ

Chính Tòa Kontum.

-         Thụ phong linh mục ngày 28/03/1953 tại Nhà Thờ Chính Tòa Kontum, do Đức Cha Paul Léon Seitz Kim.

Những  chặng đường phục vụ:

-         04/1953 – 31/08/1954: phó xứ Ban Mê Thuột – Đăk Lăk

-         1955: thế Cha Hoàng Ngọc Minh ở Giáo xứ Kon Dũ (5 tháng)

-         1956 – 31/08/1963: Chánh xứ Tân Hương, hạt Kontum, tỉnh Kontum

-         01/09/1963 – 14/10/2007: Chánh xứ Plei Jơdrâp, hạt Kontum, tỉnh Kontum

-         14/10/2007 – 09/08/2013: Hưu dưỡng tại Tòa Giám Mục

PKONTUM (09.08.2013) .                                                                        Nguồn: Giáo Phận Kontum Online

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một số hình ảnh lễ an táng đượoc bổ túc sau khi đăng tin Cáo Phó. Nguồn ảnh: GP Kontum Online

Le_AT_C_Duong-1 Le_AT_C_Duong-2

Le_AT_C_Duong-3 Le_AT_C_Duong-4

Le_AT_C_Duong-5Le_AT_C_Duong-6

Le_AT_C_Duong-7 Le_AT_C_Duong-8