Cáo Phó: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em”. Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, Toà Giám Mục Đà Lạt, Linh tông và Huyết tộc kính báo:

Cha Đa Minh Nguyễn Huy Trọng, đã an nghỉ trong Chúa lúc 17 giờ 45, Thứ Ba, ngày 25 tháng 12 năm 2018 tại Giáo xứ Di Linh, Giáo hạt Di Linh, Giáo phận Đà Lạt ; hưởng thọ 81 tuổi, 49 năm linh mục.

Tiểu sử Cha Đaminh

  • Sinh ngày 12/08/1938 tại Giáo xứ Xuân Hòa, Giáo phận Bắc Ninh.
  • Từ 1955 – 1959 : Học Tiểu Chủng viện Vinh Sơn Liêm (Chủng viện di cư Hải Phòng)
  • Từ 1959 – 1962 : Học Tiểu Chủng viện Phanxicô Xaviê (Chủng viện di cư Bùi Chu)
  • Từ 1962 – 1969 : Học Đại Chủng viện Thánh Giuse Sàigòn.
  • Ngày 01/05/1969 : Thụ phong linh mục tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Lạt.
  • Từ 07/07/1969 : Phục vụ truyền giáo tại Kala.
  • Từ 05/10/1970 : Quản xứ Kala.
  • Từ 1970 – 1993 : Phụ trách mục vụ tại Trại Phong Di Linh.
  • Từ 21/5/2013 – đến nay : Nghỉ hưu tại Nhà xứ Di Linh, Giáo hạt Di Linh

 -        Nghi thức nhập quan tại Nhà xứ Di Linh

lúc 08 giờ 30, Thứ Tư ngày 26 tháng 12 năm 2018,

sau đó sau đó di quan về nhà thờ giáo xứ Kala, xã Bảo thuận, huyện Di Linh.

-        THÁNH LỄ AN TÁNG tại Nhà thờ Giáo xứ Kala, Giáo hạt Di Linh,

lúc 09 giờ 30, Thứ Sáu, ngày 28 tháng 12 năm 2018.

-        An táng tại Nghĩa trang Trại Phong Di Linh, Bảo Thuận, Di Linh.

Kính mời quý cha và quý cộng đoàn tham dự Thánh lễ an táng Cha Đaminh

và hiệp ý cầu nguyện cho ngài sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 Tòa Giám Mục Đà Lạt

Linh tông và Huyết tộc

đồng kính báo.

-----------------------------

Xin quý cha Giáo phận dâng 3 Thánh Lễ

cầu cho Cha Đaminh theo qui định của Giáo phận.

 

Nguồn: simonhoadalat.com

---------------------------------------------------------------------------

Một số hình ảnh tang lễ được bổ túc sau khi đăng tin Cáo Phó.