Cha Trịnh Hảo, Thánh danh Phao-lô, thuộc Giáo phận Camden, New Jersey, mới kết thúc cuộc lữ hành trần thế ngày 1 Tháng 6 ở tuổi 83 ại New Jersey..

  Hình trước của Catholic Star Herald  /  Hình sau lấy trong Kỉ Yếu La Vang 2006 trang 297.

Vài dòng tiểu sử:

do Lm Trần Bình Trọng / Mục Vụ Văn Bút tóm lược từ Kỉ Yếu La Vang 2006 và Báo “Catholic Star Herald” của Giáo Phận Camden, New Jersey:

  • 03 Tháng 12, 1936: Sinh tại Hưng Yên
  • 1953- 1975: Thuộc Dòng La San Việt Nam, theo học tại Catholic University of Paris và Sorbonne tại Pháp Quốc.
  • Năm 1962 tuyên khấn Dòng La San
  • Năm 1975 đi cải tạo
  • Năm 1978 vượt biên sang Phi Luật Tân.
  • Sáu tháng sau được Tỉnh Dòng La San bảo lãnh sang News Orleans, Louisiana.
  • Xin ra khỏi nhà Dòng sau bảy năm phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Louisiana và New York, để phục vụ Cộng Đồng Việt Nam tại Atlantic City, New Jersey.
  • Từ năm 1989, được Giáo Phận Camden, New Jersey gửi đi theo học tại Đại Chủng Viện Saint Charles Borromeo tại Philadelphia, Pennsylvania.
  • 1 Tháng 12, 1990: Thụ phong linh mục do Đức Cha James T. McHugh tại Saint Joseph Pro-Cathedral, Camden, New Jersey.
  • 1990-1993: Phó xứ Giáo Xứ Saint Joseph Pro-Cathedral
  • 1993-2000: Phó Xứ Giáo Xứ Saint Joseph, Swedesboro.
  • 2000- 2007:Tuyên Uý Bệnh Viện Virtua Hospital tại Voorhees, New Jersey
  • 2007- 2010: Hưu Trí

Chương trình tang lễ trong thời Đại Dịch bệnh Covid-19 sẽ được Toà Giám Mục Camden sắp xếp. Nguyện xin cho linh hồn Cha Phao-lô đượoc hưởng ơn nghĩa trong Nưóc Chúa.

Mục Vụ Văn Bút