Ai tín: Linh mục Đức Ông Phạm Văn Ninh, Thánh danh Gia-cô-bê  qua đời ngày 26 tháng 5 tại Portland. Sinh tại Việt Nam vào tháng 8 năm 1937 và được thụ phong linh mục vào tháng 5 năm 1967 tại Sài Gòn.

Ngài tốt nghiệp thạc sĩ xã hội học và tâm lý học tại Đại học Sài Gòn.

Linh mục Phạm Văn Ninh phục vụ tại Việt Nam trong thời gian chiến tranh với tư cách là linh mục, hiệu trưởng và tuyên úy quân đội. Khi đang lái xe vào năm 1972, thì bị thương do bom nổ.

Ngài đến Hoa Kì vào năm 1975 sau khi Sài Gòn đổi chủ và phục vụ tại Tổng Giáo phận Portland, Oregon với tư cách là một trong những linh mục quản xứ đầu tiên và sau là Chính xứ Giáo xứ Đức Mẹ La Vang, nơi có nhiều người Việt tị nạn và con cháu định cư. Ngài được nhập tịch vào Tổng Giáo Phận Portland vào năm 1988 và được ban tặng tước hiệu “Đức Ông” vào năm 2008. đến Năm 2009, Ngài được nghỉ hưu.

Tang lễ được tổ chức riêng tư và dành cho gia đình và bạn hữu.

Nguồn: Catholic Sentinel

Báo Tổng Giáo Phận Portland, Oregon, Số ra ngày 2 Tháng 06/2021.

---------------

Mục Vụ Văn Bút cho đăng tin này để độc giả hiệp thông phân ưu với tang quyến và  nguyện cầu cho linh hồn Gia-cô-bê được hưởng ơn nghĩa trong Nước Chúa.

Mục Vụ Văn Bút  cho đăng lại Tiểu sử của Lm Đức Ông Phạm Văn Ninh do Ban Biên Tập Giáo Xứ Đất Đỏ thuộc Giáo Phận Bà Rịa biên soạn

 Tiểu sử Đức Ông Giacôbê PHẠM VĂN NINH:

 – Sinh ngày 22.08.1936 tại Phước Lễ, nay là Bà Rịa

– Năm 1955 : Nhập học Đại Chủng Viện Thánh Giuse, Sài Gòn

– 29.04.1967 : Thụ phong Linh mục tại Nhà thờ Chính toà Sài Gòn

– 1967-1971 : Phó xứ Phước Lễ (nay là Gx. Chánh Tòa Bà Rịa- Gp. BR)

– 1972-1975 : Chánh xứ Long Toàn kiêm Tuyên úy Công Giáo Tiểu Khu Baria và Trung Tâm Huấn Luyện Vạn Kiếp.

– 1975 : Định cư Hoa Kỳ

– 1976-1980: Phụ trách Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Salem- Oregon

– 1981-2001: Phục vụ Trung Tâm Mục Vụ Đông Nam Á- Portland Hòa Kỳ

– 2002-nghỉ hưu : Chánh xứ Giáo xứ Đức Mẹ Lavang- Happy Valley, Oregon (Hoa Kỳ)

– Ngày 13.01.2008: Nhận tước Đức Ông.