Phổ biến ngày 25.03.2016. Tokyo đã tặng thủ đô Washington DC hơn 3 ngàn cây hoa Anh Đào như một cử chỉ của tình hữu nghị và thiện chí.

Ngày 27 tháng 3 năm 1912, Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ Helen Herron Taft và bà Viscountess Iwa Chinda, Phu nhân của Đại sứ Nhật Bản tại Hoa Kỳ và một nhóm người đã trồng hai cây hoa Anh Đào đầu tiên tại hồ Tidal Basin. Bà Helen Herron Taft đã tặng bà Viscountess Iwa Chinda một bó hoa hồng có tên Vẻ đẹp Mỹ. 4 năm sau đó, khi những cây hoa Anh Đào nở hoa, mùa hoa Anh Đào bắt đầu trở thành lễ hội hàng năm.

alt
1

Vào mùa xuân hàng năm, du khách đổ về Thủ đô Washington của nước Mỹ để ngắm hàng ngàn cây Anh Đào nở hoa.

alt
2

Các du khách đến từ khắp nơi trên nước Mỹ và một lượng lớn khách du lịch ngoại quốc cũng chọn dịp này để đến thăm đất nước cờ hoa.

alt
3

Một nữ du khách mặc dù bàn tay bị thương nhưng vẫn say mê chụp ảnh hoa Anh Đào.

alt
4

Thông thường, hoa Anh Đào sẽ nở rộ vào khoảng đầu tháng Tư.

alt
5

Nhưng tùy thuộc vào điều kiện thời tiết, thời gian Anh Đào trổ hoa có thể đến sớm từ giữa tháng Ba hoặc cũng có thể đến muộn vào cuối tháng Tư.

alt
6

Hồ Tidal Basin là tiêu điểm của Lễ hội Hoa Anh Đào Quốc gia được tổ chức vào mỗi mùa xuân. Hồ có diện tích 107 mẫu Anh (khoảng 43ha) và sâu 10 feet (khoảng 3m).

alt
7

Đài tưởng niệm Tổng thống Thomas Jefferson trên hồ Tidal Basin được thiết kế bởi kiến trúc sư John Russell Pope. Tòa nhà bắt đầu xây dựng vào năm 1939 và hoàn thành năm 1947.

alt
8

Du khách đến từ Trung Quốc mặc xường xám để chụp ảnh cùng hoa Anh Đào.

alt
9

Các thiếu nữ tạo dáng chụp ảnh.

alt
10

Một nữ du khách nổi bật cùng chiếc ô truyền thống wagasa của Nhật Bản.

alt
11

Du khách tự chụp ảnh chân dung xuyên qua những bông hoa Anh Đào.

alt
12

Nhiều người chọn cách ngồi ven hồ Tidal Basin để nghỉ ngơi và xem lại những bức hình đã chụp.

alt
13

Ngày 27 tháng 3 năm 1912, Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ Helen Herron Taft và bà Viscountess Iwa Chinda, Phu nhân của Đại sứ Nhật Bản tại Hoa Kỳ và một nhóm người đã trồng hai cây hoa Anh Đào đầu tiên tại hồ Tidal Basin.

alt
14

Tokyo đã tặng thủ đô Washington DC hơn 3 ngàn cây hoa Anh Đào như một cử chỉ của tình hữu nghị và thiện chí.

 

 

alt
15

Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ Helen Herron Taft đã tặng bà Viscountess Iwa Chinda một bó hoa hồng có tên Vẻ đẹp Mỹ. 4 năm sau đó, khi những cây hoa Anh Đào nở hoa, mùa hoa Anh Đào bắt đầu trở thành lễ hội hoa Anh Đào hàng năm.

Lam Thuỳ / Voa Tiếng Việt