Caritas_VNHội nghị Thường niên (HNTN) UBBAXH – Caritas Việt Nam năm 2013 tiếp tục với những phần thảo luận sôi nổi trong buổi sáng ngày 29.11.2013 tại Toà Giám mục Xuân Lộc. Đây là những giây phút thực sự quý báu dành riêng cho Gia đình Caritas, vì mọi người trao đổi trên những vấn đề liên quan tới hoạt động, cơ cấu tổ chức và tinh thần của toàn thể mạng lưới Caritas Việt Nam.

Các Thành viên tham dự nhiệt tình với nhiều thao thức và nỗ lực để xây dựng Caritas Việt Nam ngày càng có “hồn” bác ái hơn và hoạt động ngày càng hữu hiệu hơn để có thể loan truyền tình yêu Thiên Chúa cho con người, nhất là những người gặp hoàn cảnh khó khăn.

Một phần quan trọng trong buổi sáng hôm nay diễn ra trong bầu khí khẩn cầu ơn Chúa Thánh Thần là việc bầu chọn thành viên đại diện cho ba Giáo tỉnh. Các nhóm bỏ phiếu kín để chọn ra người đại diện. Kết quả đạt được là Thánh ý Chúa và sự sẵn sàng cống hiến của những người được chọn: Linh mục (Lm.) Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện đại diện Giáo tỉnh Hà Nội, Lm.Marcello Đoàn Minh đại diện Giáo tỉnh Huế và Lm.Giuse Nguyễn Văn Uy đại diện Giáo tỉnh TP.HCM.

Lúc 10g30, Lm. Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng SDB tổng kết toàn bộ hoạt động của Hội nghị trong suốt 3 ngày 27-29.11.2013.

Giây phút trang trọng và ý nghĩa của tình gia đình sâu xa là lúc toàn thể Hội nghị lắng đọng trong tâm tình tri ân Thiên Chúa và cảm ơn Đức Giám mục Đaminh Nguyễn Chu Trinh – Chủ tịch UBBAXH – Caritas Việt Nam trong suốt thời gian 5 năm qua. Sau HNTN 2013, ngài sẽ trao lại trách nhiệm cho Đức Giám mục Tân Chủ tịch Tôma Vũ Đình Hiệu. Lm. Vinh Sơn đại diện toàn thể Hội nghị bày tỏ tình con thảo, lòng biết ơn và dâng những món quà lưu niệm. Ngài không quên bày tỏ ước muốn được ĐGM. Đaminh tiếp tục đồng hành trong thời gian tương lai.

ĐGM Đaminh phát biểu bế mạc: “Con người hôm nay dường như đang bơi trong bể khổ với muôn vàn sóng gió vùi dập, chúng ta hãy dấn thân mạnh mẽ hơn nữa để đem lại hạnh phúc và bình an cho họ… Tôi cảm phục tất cả quý Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ và anh chị em đang làm việc trong Caritas, đang hiến mình phục vụ anh chị em. Tôi mong mỏi anh chị em tiếp tục thắp lên lửa của Đức Giêsu, lửa của lòng mến để đem lại niềm vui ơn cứu độ cho mọi người”.

Hội nghị có những giây phút thinh lặng hồi tâm, tạ ơn bên Chúa Giêsu Thánh Thể trong giờ Chầu chung do ĐGM. Giuse Nguyễn Văn Yến chủ sự.

Chuyến xe đầu tiên chào tạm biệt Toà Giám mục Xuân Lộc lúc 13g00.

Carita Việt Nam

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch