Vào ngày 10/12, Hiệp hội Bác sĩ chống cưỡng bức mổ cắp nội tạng (DAFOH) đã công bố một báo cáo đặc biệt nêu bật hoạt động thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ các tù nhân lương tâm còn sống. Báo cáo này đã trở thành tâm điểm chú ý vào Ngày Nhân quyền Quốc tế năm 2022 (10/12).

Hôm 16/05/2019, các học viên Pháp Luân Công diễu hành qua Manhattan để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới, và nâng cao nhận thức về hoạt động thu hoạch nội tạng cưỡng bức tàn ác ở Trung Quốc. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)

Xem nhanh

  1. 'Diệt chủng lạnh'
  2. Lời khai của nhân chứng
  3. 'Bằng chứng áp đảo'
  4. Một tiếng nói cho 'Pháp Luân Công'

Báo cáo có tựa đề "Forced Organ Harvesting from Living People in China" (tạm dịch: Cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ người sống) nêu rõ: “Tội ác chưa từng có này, sự tàn sát quy mô lớn này, đối với các tù nhân lương tâm dễ bị tổn thương được thực hiện bởi một chế độ độc tài toàn trị. Đây không chỉ là tội ác chống lại loài người, mà còn là mối đe dọa đối với nhân loại”.

Báo cáo dài 56 trang trình bày chi tiết về nguồn gốc và các cuộc điều tra về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc, mà nguồn cung cấp nội tạng chính đến từ các họ viên Pháp Luân Công đang bị cầm tù.

Một phán quyết năm 2019 của một tòa án độc lập cho thấy, chính quyền Trung Quốc đã sát hại các tù nhân lương tâm trong nhiều năm với “quy mô đáng kể”, chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ. Toà án cho biết, hoạt động này vẫn tiếp tục cho đến ngày hôm nay.

Kể từ khi những người tố giác từ Trung Quốc xuất hiện vào năm 2006, nhiều cá nhân và tổ chức đã cống hiến hết mình để nâng cao nhận thức về nạn mổ cướp nội tạng cưỡng bức. DAFOH, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Washington được thành lập bởi các bác sĩ y khoa, đã cung cấp cho cộng đồng y tế và công chúng thông tin về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng trong suốt 16 năm.

Báo cáo đặc biệt “là một đóng góp để vinh danh Ngày Nhân quyền Quốc tế", Tiến sĩ Torsten Trey, Giám đốc điều hành của DAFOH, nói với The Epoch Times vào ngày 10/12.

“Mỗi năm một lần, mọi người sẽ chú ý đến tội ác chống lại loài người từ quá khứ cho đến hiện tại. Đó cũng là một ngày để tôn vinh nhân quyền, nhưng cũng để nhắc lại ý nghĩa của cuộc sống con người", ông tiếp tục.

 Các học viên Pháp Luân Công diễn lại cảnh chính quyền Trung Quốc cưỡng bức thu hoạch nội tạng tù nhân lương tâm tại một cuộc biểu tình ở Vienna, Áo, hôm 1/10/2018. (Ảnh: Joe Klamar/AFP/Getty Images)

'Diệt chủng lạnh'

Báo cáo của DAFOH nêu rõ cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài hai thập kỷ của ĐCSTQ là một kiểu “diệt chủng lạnh”.

Đọc thêm:

Diệt chủng lạnh - Sự tàn bạo dã man nhất mà con người biết đến do ĐCSTQ gây ra

Khác với diệt chủng nóng, sự tiêu diệt đầy bạo lực, dã man sát hại một nhóm nạn nhân trong một thời gian ngắn như cuộc diệt chủng của Đức Quốc Xã đối với người Do Thái hay Pol Pot đối với người dân Campuchia. Diệt chủng lạnh diễn ra từ từ, tiêu diệt từ nhiều phương diện, dẫn tới hiện tượng giết chóc hàng loạt đối với một nhóm người trong một thời gian dài. Sức tàn phá và sự dã man của diệt chủng lạnh vượt trên cả những cuộc diệt chủng trước giờ con người biết đến.

“Hầu hết các cuộc diệt chủng xảy ra với cường độ cao trong thời gian ngắn được gọi 'diệt chủng nóng'. Ngược lại, một cuộc diệt chủng lạnh được thực hiện trong một khoảng thời gian dài, diễn ra với tốc độ chậm rãi. Chính vì vậy, nó mới khó bị phát hiện hơn và cho phép một chiến dịch diệt chủng diễn ra trong thời gian dài".

Pháp Luân Công là môn tu luyện của Phật gia theo nguyên lý đạo đức cốt lõi Chân - Thiện - Nhẫn, kết hợp với 5 bài tập công pháp nhẹ nhàng chậm rãi và an hòa. Sau khi được người sáng lập - ông Lý Hồng Chí - lần đầu tiên giới thiệu tại thành phố Trường Xuân, thuộc vùng Đông Bắc Trung Quốc vào ngày 13/5/1992, Pháp Luân Công đã thu hút được 70 triệu đến 100 triệu người theo tập.

Sợ hãi và ghen tị với sự phát triển nhanh chóng của Pháp Luân Công, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lúc bấy giờ, Giang Trạch Dân, đã phát động một chiến dịch toàn quốc nhằm xóa sổ môn tu luyện này. Cuộc đàn áp liên quan đến các vụ bắt giữ tùy tiện, bỏ tù, tra tấn, mổ cướp nội tạng và các thủ đoạn bạo lực khác. Hàng triệu người đang bị giam giữ trong các cơ sở giam giữ rộng lớn của ĐCSTQ trên khắp Trung Quốc.

 Bình luận: Huyền Anh • 09:40, 16/12/22

https://www.ntdvn.net/

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch