CN 2 MC, B: Thử thách và biến đổi

1330564851_nv

Chúa Nhật 2 Mùa Chay, Năm B

Từ xưa, người Công giáo quen gọi việc Chúa Giêsu biến đổi diện mạo sáng chói trên núi cao là “Biến Hình”. Đúng hơn, phải gọi là “Hiển Dung”. Bởi đây là cuộc tỏ mình vinh quang, chứ không là cuộc “chạy trốn”. Kẻ chạy trốn, buộc phải ẩn mình đi, mới phải “biến hình”. Đàng khác, đây càng phải là “Hiển Dung”, vì cuộc Hiển Dung này báo trước sự phục sinh khải hoàn của chính Chúa Giêsu.

Xem thêm: CN 2 MC, B: Thử thách và biến đổi

Write comment (0 Comments)

CN 3 TN, B: Đổi mới cuộc đời

CN2-TNB

Chúa Nhật 3 Thường Niên, Năm B

Mc 1:14-20

Nhiều lần đài phát thanh, truyền hình, trong mục nói về giáo dục trẻ em, giới thiệu chương trình hoạt động của anh Thảo Đàn ở thành phố Hồ chí Minh. Trước đây, Thảo Đàn là một trẻ của đường phố, bỏ nhà đi lang thang bụi đời, tệ hơn nữa, vướng vào nghiện hút. Nhưng khi hiểu được tác hại của ma tuý, anh quyết tâm cai nghiện.

Xem thêm: CN 3 TN, B: Đổi mới cuộc đời

Write comment (0 Comments)

CN 1 MC, B: Chiến thắng lòng tham

1_Mua_Chay_BChuá Nhật 1 Mùa Chay, Năm B

Mc 1:12-15

Thông thường con người chúng ta thường hay ghen ghét, bất hoà, tranh chấp và có khi giết hại lẫn nhau vì những điều gì? Thưa, về danh vọng và tiền tài. Ngay trong gia đình cũng có thể bị đảo lộn tất cả những nề nếp gia phong vì danh vọng và đồng tiền.

Xem thêm: CN 1 MC, B: Chiến thắng lòng tham

Write comment (0 Comments)

CN 2 TN, B: Chân dung người môn đệ

CN_2_TN_B_copyChúa Nhật 2 Thường Niên, Năm B

Ga 1, 35-42

Hình ảnh con chiên rất quen thuộc trong cả văn học lẫn cuộc sống Tây Phương. Con chiên đã thành một đề tài hấp dẫn trong Thánh Kinh, nhất là từ tiên tri Isaia. Người Tôi tớ Ðau khổ "giống như con chiên bị đem đi giết" (Is 53). Con chiên vô tội chính là Con Thiên Chúa xuống trần chết thay cho muôn dân, như thánh Gioan Tẩy giả giới thiệu : "Ðây là Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa bỏ tội trần gian" (Ga 1:29).

Xem thêm: CN 2 TN, B: Chân dung người môn đệ

Write comment (0 Comments)

CN 7 TN, B: Chúa Giêsu chữa lành người bại liệt

CN-7-TN-BChúa Nhật 7 Thường niên, Năm B

Is 43,18-19.21-22.24b-25; 2 Cr 1,18-22; Mc 2,1-12

Trình thuật phép lạ này cho chúng ta thấy rõ ý muốn của thánh Máccô là tuyên xưng niềm tin vào Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế. Đấng được sai đến giải thoát chúng ta khỏi xiềng xích tội lỗi và đưa chúng ta vào cuộc sống mới.

Xem thêm: CN 7 TN, B: Chúa Giêsu chữa lành người bại liệt

Write comment (0 Comments)

Lễ Hiển Linh, B: Thành tâm thiện chí sẽ gặp Chúa

Sao_LaLễ Chúa Hiển Linh, Năm B

Mt 2:1-12

Lễ Hiển Linh là lễ Chúa tỏ mình ra. Việc Chúa sinh ra được loan báo cho mọi người biết dưới nhiều hình thức khác nhau như: lời các ngôn sứ loan báo từ nhiều thế kỷ trước, đạo binh thiên thần ca hát, ngôi sao lạ xuất hiện… Tuy nhiên không phải ai cũng gặp được Chúa.

Xem thêm: Lễ Hiển Linh, B: Thành tâm thiện chí sẽ gặp Chúa

Write comment (0 Comments)

CN 6 TN, B: Cứu chữa khỏi bệnh phong hủi trong tâm hồn

CN6-MCCChúa Nhật 6 Thường Niên, Năm B

Mc 1:40-45

Thời Chúa Giê-su, người mắc bệnh phong lâm vào hoàn cảnh vô cùng bi đát và thảm hại. Cuộc sống của họ tồi tệ ngàn lần hơn cái chết. Thà chết phứt đi còn hơn là phải chịu cái chết dần mòn trong đau đớn thể xác và khốn khổ về tinh thần.

Xem thêm: CN 6 TN, B: Cứu chữa khỏi bệnh phong hủi trong tâm hồn

Write comment (0 Comments)

Lễ Me TC, B: Đức Maria Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ người tín hữu

28122011tailieu_copyBài giảng của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, 01.01.2010

Trong ngày đầu năm mới và cũng là Ngày Quốc Tế Hòa Bình, chúng ta vui mừng cử hành lễ Đức Maria rất thánh, Mẹ Thiên Chúa. Cả hai sự kiện này cùng diễn ra khi chúng ta đang cử hành Chúa Kitô, Con Thiên Chúa, sinh hạ bởi Đức Trinh Nữ Maria, hòa bình đích thực của chúng ta! Hướng về tất cả anh chị em đang qui tụ nơi đây, đại diện cho mọi dân tộc trên thế giới, đại diện cho Giáo hội Rôma và Giáo hội hoàn vũ, đại diện cho các linh mục và tín hữu, cũng như tất cả mọi người đang hiệp thông với chúng ta qua các phương tiện truyền thanh, truyền hình, tôi muốn lặp lại lời cầu chúc của Cựu Ước: “Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh chị em (x. Ds 6,26).

Xem thêm: Lễ Me TC, B: Đức Maria Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ người tín hữu

Write comment (0 Comments)

CN 5 TN, B: Tránh nhưng không trốn sự đau khổ

CN5-TNBChúa Nhật 5 Thường Niên, Năm B

Mc 1: 29-39

Ông Gióp than thở: “ Cuộc sống con người nơi dương thế chẳng phải là thời khổ dịch sao ?…Gia tài của tôi là những tháng vô vọng, số phận của tôi là những đêm đau khổ ê chề.” ( G 7,1-3 ). Vấn nạn đau khổ là vấn nạn muôn thuở của kiếp người.

Xem thêm: CN 5 TN, B: Tránh nhưng không trốn sự đau khổ

Write comment (0 Comments)

Lễ GS, B: Tìm hiểu ngày 'Sinh Nhật' của Chúa Giêsu Kitô

Ging_SinhTại Hoa Kỳ, cứ sau lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) nhiều gia đình và nhà hàng bắt đầu trang hoàng trong nhà, cũng như trước cửa nhà để chuẩn bị vào mùa Lễ Lớn: Đại Lễ Giáng Sinh và Năm Mới sắp tới. Một cách đơn giản chúng ta thường hiểu Lễ Giáng Sinh là ngày lễ mừng ‘Sinh Nhật’ (Birthday) của Chúa Giêsu (Thí dụ, ngày 25 tháng 12, 2008 là ngày sinh nhật thứ 2008 của Chúa Giêsu). Tuy nhiên, nghiên cứu lịch sử về ngày lễ nầy, chúng ta thấy có những điều không hẳn đơn giản như vậy.

Xem thêm: Lễ GS, B: Tìm hiểu ngày 'Sinh Nhật' của Chúa Giêsu Kitô

Write comment (0 Comments)

CN 4 TN, B: Quyền năng trên ma quỷ

CN4-TNB_copyChúa Nhật 4 Thường Niên, Năm B

Mc 1, 21-28

Một hoàng tử kia rất đạo đức, ngày nào ông cũng thức dậy lúc 5 giờ sáng để đọc kinh thờ phượng Chúa. Xảy ra là có một hôm ông ngủ quên, thấy vậy, tướng quỷ Sa-tan đến đánh thức ông. Khi biết kẻ đánh thức mình là Sa-tan, hoàng tử tỏ dấu thắc mắc, ma quỷ nói với ông : “Tôi là ai, điều đó không quan trọng, việc tôi đánh thức ngài là một điều tốt, ngài thấy không, ai làm việc lành cũng là người tốt cả”.

Xem thêm: CN 4 TN, B: Quyền năng trên ma quỷ

Write comment (0 Comments)

CN 4 MV, B: Như Mẹ Maria, Thưa Vâng Trong Cả Cuộc Đời

CN4-MV-BChúa Nhật 4 Mùa Vọng, Năm B

Lc 1, 26-38

Trong ba Chúa nhật mùa vọng vừa qua chúng ta đã nghe Thánh Maccô và Gioan kêu gọi hãy tỉnh thức, sám hối, dọn tâm hồn và hãy vui lên để đón Chúa vào trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Hôm nay, Chúa Nhật cuối cùng trong bốn Chúa Nhật Giáo hội dành cho chúng ta để chuẩn bị đón mừng đại lễ kỷ niệm biến cố Chúa Giáng Sinh.

Xem thêm: CN 4 MV, B: Như Mẹ Maria, Thưa Vâng Trong Cả Cuộc Đời

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch