Lời giới thiệu: Mục Vụ Văn Bút (www.mucvuvanbut.net) thông báo đến độc giả đã giúp Giáo Xứ Dưỡng Điềm tái thiết Nhà Thờ thời Cha Chánh Xứ Lê Văn Năng, Thánh danh Giu-se. Trong thời gian xây cất, Ngài bị bệnh nên công việc tái thiết bị đình trệ. Ngài đã qua đời. Xin cầu nguyện cho Linh hồn Cha Giu-se.
Linh mục chánh xứ hiện tại là Cha Trần Quang Đức, Thánh danh Phêrô tiếp tục công việc tái thiết và mời Đức Cha Kiều Công Tùng, Thánh danh Phêrô, Giám Mục Giáo Phận Phát Diệm về cung hiến và khánh thành Nhà Thờ. Mục Vụ Văn Bút gửi bài viết: “Giáo xứ Dưỡng Điềm: cung hiến thánh đường đức Maria Mân Côi – 135 năm hành trình đức tin” và Video Lễ cung hiến do Ban Biên Tập Giáo Phận Phát Diệm thực hiện:
-------------------------------------------------------------------
GIÁO XỨ DƯỠNG ĐIỀM: CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG ĐỨC MARIA MÂN CÔI
– 135 NĂM HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN-

Lúc 9h00 ngày 29.12.2025, giáo xứ Dưỡng Điềm đã long trọng cử hành Thánh lễ cung hiến ngôi Thánh đường mới, tước hiệu Đức Maria Mân Côi, nhân dịp kỷ niệm 135 năm thành lập giáo xứ (1890–2025). Thánh lễ do Đức cha Phêrô, Giám mục Giáo phận, chủ sự; đồng tế có Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, nguyên Giám mục giáo phận Thái Bình, cha Tổng Đại diện Antôn, quý cha trong và ngoài Giáo phận, cùng sự hiện diện của quý tu sĩ, đông đảo bà con giáo dân và quý khách.
Nhà thờ giáo xứ Dưỡng Điềm được tái thiết theo ngôi nhà thờ cũ, có thể được coi như một phiên bản thu nhỏ của nhà thờ chính toà Phát Diệm, đậm nét phong cách Á Đông, với gian cung thánh được sơn son thếp vàng rực rỡ.
Đúng 9g00, đoàn rước tề tựu trước sân tháp nhà thờ, tham dự nghi thức cắt băng khánh thành. Tiếp đó, cộng đoàn cùng tiến vào ngôi thánh đường mới trong bài ca nhập lễ ngợi khen Thiên Chúa.

Trong bài giảng, khởi đi từ lời tuyên xưng đức tin của thánh Phêrô trong Tin Mừng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”, Đức cha nhấn mạnh rằng lời tuyên tín ấy không chỉ mặc khải căn tính của Chúa Giêsu, mà còn diễn tả mối tương quan cá vị sâu xa giữa các môn đệ và mỗi Kitô hữu với Người. Dù lời tuyên xưng phát xuất từ mặc khải của Chúa Cha, Chúa Giêsu vẫn công khai đặt Phêrô làm “đá”, trên đó Người xây dựng Hội Thánh của Người, với lời bảo đảm: “Cửa địa ngục sẽ không thắng nổi.” Chính niềm tin vào Đức Kitô là nền tảng bền vững của Hội Thánh và sứ vụ tông đồ.
Hội Thánh được ví như một công trình thiêng liêng, trong đó Đức Kitô là đá góc tường, còn Phêrô là viên đá được liên kết để trở nên cột trụ, cùng với muôn viên đá sống động khác là các tín hữu. Qua mọi thời đại, Hội Thánh được mời gọi kiên vững xây dựng công trình ấy bằng sức mạnh của Thiên Chúa, không cậy dựa vào khả năng riêng của con người.

Theo Sách Nghi thức, ngôi thánh đường hữu hình cũng là hình ảnh diễn tả Hội Thánh lữ hành, cách cụ thể nơi cộng đoàn giáo xứ Dưỡng Điềm. Nơi đây trở thành không gian linh thánh để cộng đoàn quy tụ, tuyên xưng đức tin, cử hành các bí tích, được nuôi dưỡng và lớn lên trong đời sống Kitô hữu. Lời tuyên xưng “Thầy là Đức Kitô” là hoa trái của cả một hành trình theo Chúa, được tôi luyện cách đặc biệt qua mầu nhiệm Tử nạn và Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô.
Trong tâm tình mục tử, Đức cha ước mong từ ngôi thánh đường mới này, đức tin của mỗi người và của toàn thể cộng đoàn ngày càng được củng cố và lan tỏa qua đời sống chứng tá Tin Mừng, trong tinh thần hiệp nhất, yêu thương và phục vụ. Thánh đường cũng là hình ảnh của Hội Thánh thiên quốc, trở nên con đường dẫn đưa con người đến với Nước Trời, mời gọi những ai chưa nhận biết Chúa “đến mà xem” và ở lại với Ngài.
Dẫu Hội Thánh trần thế còn mang nhiều giới hạn, nhưng vẫn là Hội Thánh của Thiên Chúa, luôn được Chúa Thánh Thần hướng dẫn qua các vị mục tử. Với niềm xác tín ấy, cộng đoàn được mời gọi trung thành gắn bó với Hội Thánh, cùng nhau xây dựng ngôi nhà Hội Thánh ngày một vững bền và sinh nhiều hoa trái theo thánh ý Chúa.

Sau bài giảng là nghi thức cung hiến, phần trọng tâm của ngày đại lễ. Trước hết, cộng đoàn sốt sắng cử hành Kinh cầu các Thánh, khẩn xin sự hiệp thông và chuyển cầu của Hội Thánh thiên quốc. Tiếp đến là nghi thức đặt hài cốt thánh tử đạo Gioan Đinh Văn Thanh dưới bàn thờ, theo truyền thống lâu đời của Giáo Hội sơ khai. Lời nguyện cung hiến do Đức Giám mục long trọng đọc lên, chính thức dâng thánh đường cho Thiên Chúa. Sau đó, ngài xức Dầu Thánh hiến (Dầu Chrisma) trên bàn thờ và tại các cột nhà thờ, diễn tả việc thánh hiến ngôi thánh đường để thuộc trọn về Thiên Chúa. Nghi thức tiếp diễn với việc xông hương bàn thờ và toàn thể thánh đường, biểu tượng cho lời cầu nguyện của Hội Thánh bay lên trước tôn nhan Chúa. Cuối cùng, bàn thờ được phủ khăn và thắp sáng nến, công bố Đức Kitô chính là Ánh Sáng trần gian.

Sau nghi thức cung hiến, cộng đoàn tiếp tục sốt sắng tham dự phụng vụ Thánh Thể.
Cuối Thánh lễ, cha Phêrô Trần Quang Đức, chính xứ Dưỡng Điềm, đã thay lời cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tri ân các đấng bậc cùng mọi người, cách riêng Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Đức cha Phêrô – Chủ chăn giáo phận, cha cố Giuse Lê Đức Năng, cha xứ tiền nhiệm đã khởi công xây dựng thánh đường, cùng quý ân nhân, đặc biệt là cha quê hương Gioan Trần Bình Trọng và cha Phaolô Nguyễn Trọng Xuân.
Thánh lễ cung hiến Thánh đường Đức Maria Mân Côi khép lại trong tâm tình tạ ơn và hy vọng, mở ra một chặng đường mới trong đời sống đức tin của giáo xứ Dưỡng Điềm, để từ đây cộng đoàn tiếp tục lớn lên trong hiệp nhất, nhiệt thành sống chứng tá Tin Mừng và góp phần xây dựng Hội Thánh Chúa ngày càng triển nở.
Xem Video Lễ Cunh Hiến
https://www.youtube.com/live/TMpoi4E9KNg?si=ULwkMIKCMX8Jf4nL
Ban Truyền Thông GP Phah1t Diệm

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021. HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.
Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ
Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse
