VATICAN. ĐTC Phanxicô yêu cầu HĐGM Đức ngưng dự án công bố chỉ nam về việc cho các tín hữu Tin Lành kết hôn với người Công Giáo được rước lễ.

Đức Thánh Cha yêu cầu các Giám Mục Đức ngưng công bố chỉ nam - AP

Chỉ nam đã được 2 phần 3 thành viên trong HĐGM Đức thông qua trong phiên họp hồi tháng 2 năm nay, nhưng có 7 vị, đứng đầu là ĐHY Rainer Maria Woelki, TGM giáo phận Koeln, viết thư cho Bộ giáo lý đức tin, thỉnh cầu làm sáng tỏ vấn đề, nhất là thẩm quyền của HĐGM trong vấn đề này.

 Một phái đoàn HĐGM Đức đã được Tòa Thánh mời về Roma ngày 3-5-2018 để trao đổi về vấn đề này. Thông cáo báo chí sau cuộc họp cho biết ĐTC mong rằng các GM Đức đạt tới một kết quả đồng thuận liên quan đến chỉ nam về việc cho những người Tin Lành rước lễ Công Giáo trong hôn nhân hỗn hợp.

 Trong thời gian qua, cuộc tranh luận về vấn đề này trong dư luận tại Đức và nước ngoài lên tới cao độ.

 Hôm 25-5-2018, Đức HY tân cử Luis Ladaria SJ, Tổng trưởng Bộ giáo lý đức tin, đã viết thư cho ĐHY Reinhard Marx, Chủ tịch HĐGM Đức, để thông báo lập trường của ĐTC, theo đó Tài liệu chỉ nam của HĐGM Đức chưa chín mùi để được công bố.

 Trong số các lý do được nêu lên trong thư của ĐHY tân cử Ladaria có sự kiện Vấn đề nhận cho các tín hữu Tin Lành kết hôn với người Công Giáo được rước lễ Công Giáo là một đề tài có liên hệ tới đức tin của Giáo Hội và có ảnh hưởng quan trọng đối với Giáo Hội hoàn vũ.

 Vấn đề giải thích khoản giáo luật số 844, triệt 4 như HĐGM đưa ra có những vấn đề bỏ ngỏ, vì thế, ”nên để cho GM giáo phận phán đoàn về sự hiện hữu của một 'sự cấp thiết trầm trọng' liên hệ để có thể cho người Kitô không Công Giáo được rước lễ hay không.

Chiều ngày 4-6-2018, ĐHY Marx Chủ tịch HĐGM Đức ra thông cáo cho biết đã nhận được thư của ĐHY tân cử Ladaria và bày tỏ ”ngạc nhiên” vì trong cuộc họp ngày 3-5-2018, các GM Đức được yêu cầu tìm một giải pháp đồng thuận trong tinh thần hiệp thông Giáo Hội. Kết quả chưa tìm được thì có thư của Vatican.

 ĐHY Marx cho biết ngài thấy thư này có sự cần thiết phải nói chuyện thêm giữa lòng HĐGM Đức, trước tiên trong Hội đồng thường vụ rồi trong Đại Hội vào mùa thu năm nay, và cả với các cơ quan liên hệ của Tòa Thánh và với chính ĐTC.

 ĐHY Marx là thành viên Hội đồng 9 Hồng Y cố vấn của ĐTC và là Chủ tịch Hội đồng kinh tế của Tòa Thánh gồm 8 Hồng y và 7 giáo dân có nhiệm vụ giám sát các hoạt động kinh tế và tài chánh của Tòa Thánh. (Tổng hợp 5-6-2018)

Trần Đức Anh OP

Nguồn: vi.radiovatocaaaana.va

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch