Bảo vệ và trách nhiệm của truyền thông, là hai điểm được phái đoàn Tòa Thánh nhấn mạnh trong bài phát biểu tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (Osce), trong cuộc họp bổ sung về Chiều kích con người năm 2020 liên quan đến các chủ đề về tự do ngôn luận, truyền thông và thông tin.

Truyền thông và đạo đức

Công nghệ và truyền thông: Phái đoàn Tòa Thánh tái khẳng định nền tảng đạo đức của truyền thông trong xã hội là tập trung vào “con người và cộng đoàn”, vốn là mục đích và biện pháp của việc sử dụng các phương tiện truyền thông để phát triển con người toàn diện. Bởi vì “phương tiện truyền thông tự nó không là gì cả, nó chỉ là các công cụ được con người chọn sử dụng”.

Tự do ngôn luận và tôn giáo

Phái đoàn Tòa Thánh cũng nhắc lại rằng tự do ngôn luận phải bao gồm việc tôn trọng và dành không gian cho các ý kiến, ngay cả khi các ý kiến này khác biệt, không được cản trở các cuộc tranh luận quan trọng hoặc các cuộc thảo luận nghiêm túc về tôn giáo. Phái đoàn Tòa Thánh kêu gọi giới truyền thông có trách nhiệm đưa ra các báo cáo “công bằng và cẩn thận” về các vấn đề tôn giáo, cho phép các thành viên của các cộng đoàn bày tỏ ý kiến và khuyến khích phát triển các hướng dẫn cụ thể.

Tham gia của các cộng đoàn tôn giáo trong đời sống công cộng

Trong bài phát biểu, đại diện Tòa Thánh cũng hy vọng các phương tiện truyền thông đại chúng sẽ được phát triển và khuyến khích trao đổi các ý tưởng và quan điểm. Bên cạnh đó, cần phải khuyến khích các tổ chức liên quan đến các cộng đoàn tôn giáo tham gia các cuộc tranh luận công khai để họ có thể bày tỏ quan điểm trên nền tảng đạo đức, xuất phát từ đức tin của họ và như thế giúp họ đóng góp cho đời sống của các quốc gia họ thuộc về.

Tiếp theo, phái đoàn Tòa Thánh đặc biệt chú ý đến việc sử dụng Internet, trước hết là các mạng xã hội, cần phải cẩn thận vì nó có thể trở thành công cụ và phương tiện gây hại tạo ra các thông điệp thù hận và phỉ báng. Để tránh điều này, theo phái đoàn Tòa Thánh các nhà cung cấp dịch vụ Internet và dịch vụ mạng xã hội phải được khuyến khích áp dụng các tiêu chuẩn rõ ràng, minh bạch và không phân biệt đối xử, ngăn chặn mọi hình thức hoặc hành vi được đánh dấu bởi sự cố chấp.

Tiếp cận không đồng đều kỹ thuật số và tác động tiêu cực

Phần cuối bài phát biểu, phái đoàn Tòa Thánh nói về sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận thông tin, đặc biệt trong đại dịch, làm gia tăng nhiều người dễ bị tổn thương, nhiều người đau khổ. “Việc tiếp cận không đồng đều kỹ thuật số giữa người giàu và người nghèo có thể phải trả giá bằng mạng sống; trước hết, khi thông tin quan trọng không được cập nhật kịp thời. Vì vậy, phái đoàn Tòa Thánh kêu gọi cố gắng hết sức để đảm bảo quyền truy cập thông tin đầy đủ và hiệu quả cho mọi người bằng cách đi theo con đường của luật pháp và phát triển kinh tế.”

Xin hỗ trợ sứ mạng của chúng tôi: mang tiếng nói của Đức Thánh Cha đến mọi nhà.

Ngọc Yến - Vatican News

24 tháng sáu 2020, 15:42

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch