Trong một sứ điệp được ký bởi Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, được gửi đến Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng giám mục Argentina, Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích tiêu diệt nạn buôn người bằng cách hỗ trợ các con đường giúp đỡ và hỗ trợ cho các nạn nhân.

Qua nhóm đặc biệt của mình “Nói không với nạn buôn người”, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng giám mục Argentina tổ chức một buổi học hỏi trực tuyến nhân Ngày thế giới chống nạn buôn người hôm 30/07.

Nhìn tha nhân theo quan điểm thực dụng và lợi ích cá nhân

Đức Thánh Cha định nghĩa nạn buôn người là “một tai họa làm thương tổn phẩm giá của các anh chị em yếu nhất.” Trong sứ điệp có viết: “Thời hiện đại được đánh dấu cách đáng buồn bởi một quan điểm thực dụng, nhìn vào người khác theo tiêu chí của sự thuận tiện và lợi ích cá nhân, do đó cắt ngắn hành trình hướng tới việc nhận thức về nhân loại của mỗi người, phù hợp với tính độc đáo của nó và không thể lặp lại được.”

Dấn thân xóa bỏ hoàn toàn nạn buôn người

Đức Hồng y Parolin viết tiếp trong sứ điệp: “Trong bối cảnh bi kịch kéo dài của nạn buôn người dưới nhiều hình thức, Đức Giáo hoàng khuyến khích dấn thân xóa bỏ hoàn toàn bệnh dịch này "và" hỗ trợ các nỗ lực giúp đỡ các nạn nhân và cộng tác tích cực vào việc xây dựng những con đường dẫn đến lợi ích chung và nhận thức đầy đủ về sự sống của con người ". Thông điệp kết thúc với phép lành và lời cầu khẩn Đức Mẹ Luján.

Hội thảo trực tuyến "Cùng nhau chống buôn bán người"

Với tựa đề "Cùng nhau chống buôn bán người", hội thảo trực tuyến đã diễn ra trên nền tảng Zoom với sự hiện diện ảo của hơn 600 người tham gia, đại diện cho các lĩnh vực khác nhau trong hoạt động chống buôn bán, như tư pháp, chính sách công, các tổ chức vì xã hội và Giáo hội.

Ban tổ chức sự kiện cho biết: "Thời gian đại dịch và cách ly xã hội bắt buộc do Covid-19 không ngăn cản các hoạt động của chúng tôi. Một mặt, cơ hội kết nối với thêm nhiều người từ nhiều nơi đã tăng lên. Mặt khác, nhu cầu nâng cao nhận thức cộng đồng về vấn đề này đã tăng lên, vì các tình huống hiện nay, thật không may là tạo thành nhiều lỗ hổng hơn, tạo điều kiện cho việc bóc lột con người". (CSR_5586_2020)

 Xin hỗ trợ sứ mạng của chúng tôi: mang tiếng nói của Đức Thánh Cha đến mọi nhà.

Hồng Thủy - Vatican News

01 tháng tám 2020, 09:15

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch