Tiếp theo thư của Hội đồng giám mục Ba Lan và thư của Hội đồng giám mục Bắc Âu gửi các giám mục Đức cảnh giác họ về nguy cơ ly giáo, một lá thư huynh đệ khác của hơn 70 Hồng y và giám mục trên thế giới kêu gọi các giám mục Đức đừng để “Con đường Công nghị” mà Giáo hội này đang tiến hành đưa họ xa rời giáo lý của Giáo hội.

  Đức cha Georg Baetzing, Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức  ((c) dpa-Poo

Lá thư dựa trên lời cảnh báo của thánh Phao-lô là “anh em đừng có rập theo đời này” (Rm 12,2), được ký bởi bốn Hồng y Francis Arinze, Raymond Burke, Wilfred Napier và George Pell, và nhiều giám mục, đặc biệt là từ Hoa Kỳ và Châu Phi, bày tỏ mối quan tâm ngày càng tăng về bản chất của toàn bộ “Con đường Công nghị”. Theo những người ký tên, “tiến trình này đã gây ra và tiếp tục gây ra sự nhầm lẫn về giáo huấn của Giáo hội và dường như tập trung nhiều hơn vào ý muốn của con người hơn là của Thiên Chúa, và khả năng dẫn đến một cuộc ly giáo không thể tránh được trong đời sống của Giáo hội”.

Theo các Hồng y và giám mục ký thư, sự cần thiết của một cuộc “cải cách” không được tách khỏi việc đâm rễ sâu trong lời của Chúa Giê-su. Và chúng ta không được phớt lờ “sự hiệp nhất, kinh nghiệm và sự khôn ngoan được tích lũy bởi Phúc Âm và Giáo hội”.

Những điểm đáng lo ngại của Con đường Công nghị Đức

Thư của các Hồng y và giám mục nhấn mạnh rằng: “Trong khi chúng trình bày một lớp các ý tưởng và từ vựng tôn giáo, các tài liệu của Con đường Công nghị Đức dường như phần lớn được truyền cảm hứng không phải từ Kinh Thánh và Truyền thống - những điều, đối với Công đồng Vatican II, là ‘nơi ký thác thiêng liêng duy nhất của Lời Chúa’ - nhưng từ phân tích xã hội học và các hệ tư tưởng chính trị đương thời, bao gồm cả ‘giới tính’. Họ nhìn Giáo hội và sứ mạng của Giáo hội qua lăng kính thế giới hơn là qua lăng kính các chân lý được mặc khải trong Kinh Thánh và trong Truyền thống có thẩm quyền của Giáo hội.”

Khi trả lời thư của các giám mục Ba Lan và của các giám mục Bắc Âu, Đức cha Georg Batzing, Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức nói rằng “không có ý định tạo ra một cuộc ‘ly giáo’ mà chỉ nhằm cải cách và đáp ứng nhu cầu của các tín hữu.”

“Con đường Công nghị” là một tiến trình kéo dài nhiều năm và đang gây tranh cãi, trong đó các giám mục và giáo dân Đức thảo luận về cách thức thực thi quyền bính trong Giáo hội, đạo đức tính dục, chức linh mục và vai trò của phụ nữ. (ACI Stampa 12/04/2022)

Hồng Thủy - Vatican News

13 tháng tư 2022, 16:07

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch