Tuân theo phán quyết của Toà án Tối cao Sri Lanka đưa ra vào đầu năm, cựu Tổng thống Sri Lanka, ông Maithripala Sirisena bắt đầu bồi thường tiền cho các nạn nhân của vụ đánh bom Chúa nhật Phục sinh 2019. Nhưng thân nhân của những người thiệt mạng và những người sống sót chỉ mới nhận được 28 trong số 311 triệu rupee theo lệnh của Toà án.

Chúa nhật Phục Sinh 21/4/2019, 9 kẻ đánh bom tự sát liên kết với nhóm Hồi giáo cực đoan địa phương National Thowheed Jamath đã làm nổ tung hai nhà thờ Công giáo thánh Sebastiano ở Negombo và thánh Antôn ở Kotahena và nhà thờ Tin Lành Sion ở Batticaloa, và 3 khách sạn sang trọng, giết chết ít nhất 261 người, trong đó có 37 người nước ngoài và làm bị thương khoảng 500 người.

Trong phiên xét xử ngày 12/01/2023, Tòa án Tối cao Sri Lanka kết tội ông Maithripala Sirisena, cựu Tổng thống Sri Lanka, ông Pujith Jayasundara, cựu Tổng thanh tra Cảnh sát, ông Hemasiri Fernando, cựu Bộ trưởng Quốc phòng, và cựu Giám đốc Dịch vụ An ninh Nilantha Jayawardena và Sisira Mendis, không ngăn chặn vụ thảm sát. Toà ra phán quyết buộc ông Sirisena bồi thường số tiền 100 triệu rupee, tương đương 250 ngàn euro cho các nạn nhân. Những người có trách nhiệm khác với mức bồi thường cao nhất là 188 ngàn euro và thấp nhất là 25 ngàn euro.

Theo yêu cầu của toà, trước ngày 12/7 ông Sirisena phải trả đợt bồi thường đầu tiên 15 triệu rupee tương đương hơn 43 ngàn euro. Dịp này, các luật sư của cựu tổng thống đệ đơn xin cho ông được trả số tiền còn lại 85 triệu ruppe thành 10 đợt từ ngày 30/6/2024 đến 20/6/2033.

Hàng năm, từ ngân sách nhà nước, với tư cách là cựu tổng thống, ông Sirisena nhận khoản trợ cấp 97.500 rupee, và với tư cách là cựu nghị sĩ ông nhận khoản tiền 54.285 rupee.

Trong dịp này, một lần nữa cựu Tổng thống Sri Lanka khẳng định ông không biết thông tin mà chính phủ nắm giữ về việc tổ chức các cuộc tấn công.

Trong khi đó, Bộ Tài chính thay mặt chính phủ trả một khoản tiền trị giá 1 triệu rupee đợt đầu tiên trong tổng số 311 triệu mà toà buộc phải bồi thường cho các nạn nhân. Như vậy cho đến nay gia đình các nạn nhân chỉ mới nhận được tổng số tiền là 28 triệu rupee trong tổng số 311 triệu. (Asianews 01/7/2023).

Ngọc Yến - Vatican News

13 tháng bảy 2023, 10:48

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch