Vatican News (06/5/2026) - Giáo hội Công giáo Hàn Quốc đã vượt mốc 6 triệu tín hữu vào cuối năm 2025, đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ trong nửa thế kỷ qua. Tuy nhiên, các số liệu mới cho thấy Giáo hội đang đối diện nhiều thách đố nghiêm trọng như dân số già hóa, số người tham dự Thánh lễ giảm mạnh và khủng hoảng ơn gọi linh mục, tu sĩ trong bối cảnh xã hội ngày càng tục hóa.

Theo thống kê được Hội đồng Giám mục Hàn Quốc công bố ngày 22/4/2026, số tín hữu Công giáo tại nước này đã đạt 6.006.832 người vào cuối năm 2025, tăng gấp sáu lần so với con số một triệu tín hữu năm 1975.

Dù đây là một cột mốc quan trọng, các giám mục Hàn Quốc cho rằng thành quả này cũng phản ánh nhiều thách đố mục vụ mới. Tốc độ tăng trưởng hiện nay chỉ còn 0,2%, giảm mạnh so với mức 0,5% của năm trước, cho thấy sự phát triển của Giáo hội đang chững lại.

Một trong những vấn đề đáng quan tâm nhất là tình trạng già hóa của cộng đoàn tín hữu. Hiện gần 29% người Công giáo Hàn Quốc từ 65 tuổi trở lên, trở thành nhóm đông nhất trong Giáo hội. Điều này phản ánh cuộc khủng hoảng nhân khẩu học nghiêm trọng của Hàn Quốc, nơi tỷ lệ sinh năm 2025 chỉ đạt 0,80 con/phụ nữ, thấp hơn rất nhiều so với mức cần thiết để duy trì dân số.

Hệ quả trực tiếp là số trẻ em được rửa tội ngày càng giảm, ít gia đình trẻ hơn và các giáo xứ ngày càng già đi.

Bên cạnh đó, đời sống bí tích cũng suy giảm đáng kể. Tỷ lệ tham dự Thánh lễ Chúa nhật hiện chỉ còn khoảng 15% số tín hữu đăng ký, thấp hơn nhiều so với mức hơn 20% của năm 2015. Các lễ lớn như Phục Sinh và Giáng Sinh cũng không còn thu hút đông đảo tín hữu như trước đại dịch Covid-19.

Khủng hoảng ơn gọi cũng ngày càng rõ nét. Trong năm 2025, toàn Hàn Quốc chỉ có 70 linh mục mới được truyền chức, giảm hơn 40% so với một thập niên trước. Số chủng sinh hiện còn 854 người và nhiều giáo phận không có linh mục mới nào được truyền chức.

Đời sống thánh hiến cũng suy giảm mạnh, với số tập sinh nam nữ giảm hơn 50% so với năm 2015.

Các giám mục Hàn Quốc nhận định việc đưa các tín hữu nguội lạnh trở lại đời sống bí tích là ưu tiên mục vụ khẩn cấp. Tuy nhiên, Giáo hội Hàn Quốc vẫn có nhiều nền tảng tích cực như truyền thống giáo dân mạnh mẽ, hệ thống giáo dục uy tín và chứng tá lịch sử trong thời kỳ chịu bách hại, mở ra hy vọng cho một giai đoạn canh tân mới.

Nguồn: vaticannews.va 

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch