WHĐ (19.08.2016) – Nhận lời mời của Ban Tôn giáo Chính phủ, hôm qua, ngày 18 tháng 8 năm 2016, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục giáo phận Bắc Ninh, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam,

cùng với đại diện các tôn giáo, đã tới Phủ Chủ tịch chúc mừng ông Trần Đại Quang trong chức vụ Chủ tịch nước - đã được Quốc hội bầu vào đầu tháng Tư vừa qua. Cùng đi với Đức cha Tổng thư ký, có Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, giám mục giáo phận Đà Nẵng; Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, phó Chủ tịch UBBAXH-Caritas; cha Antôn Phùng Văn Tôn, Tổng đại diện giáo phận Hưng Hóa; cha Giuse Dương Hữu Tình, linh mục thư ký của Hội đồng Giám mục.

Tại buổi lễ chúc mừng, Đức cha Tổng thư ký đã có bài phát biểu chúc mừng ông Chủ tịch nước, đồng thời nói lên nguyện vọng của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam luôn chia sẻ những vui mừng và lo âu của dân tộc. Trong dịp này, Đức cha cũng đề nghị ông Chủ tịch nước quan tâm tới mối quan hệ bang giao giữa Toà thánh và Nhà nước Việt Nam, việc Đức Giáo hoàng có thể tới thăm Việt Nam, việc Giáo hội Công giáo tham gia vào các công tác giáo dục, từ thiện nhân đạo và môi trường.

Sau đây là toàn văn bài phát biểu của Đức cha Tổng thư ký:

***

HDGM_chucmung_chutichNuoc_1 HDGM_chucmung_chutichNuoc_2

Kính chào ngài Chủ tịch nước,

Kính chào quý đại biểu.

Kính thưa ngài Chủ tịch,

Ngày 02 tháng Tư vừa qua, tại kỳ họp Quốc hội khóa 14 tại thủ đô Hà Nội, ngài đã đắc cử Chủ tịch nước. Chúng tôi rất cảm kích với lời tuyên thệ của ngài tại Quốc hội: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp; nỗ lực làm hết sức mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó.

Thay mặt cho đồng bào Công giáo cả nước, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân, chúng tôi xin chúc mừng ngài.

Kính thưa ngài Chủ tịch,

Trước khi đắc cử Chủ tịch nước, ngài đã từng được trao nhiều trọng trách, đặc biệt là Bộ trưởng Bộ Công an. Nay với vai trò là nguyên thủ quốc gia, bằng những trải nghiệm thực tiễn, chúng tôi hy vọng ngài sẽ đảm trách tốt sứ mệnh của mình, kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, chủ động, tích cực hội nhập, nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, như ngài Chủ tịch đã phát biểu trước Quốc hội sau lễ tuyên thệ.

Giáo lý của Giáo hội Công giáo có thể tóm tắt trong hai từ công bằng và bác ái. Công đồng Vaticanô II tuyên bố: “Vui mừng và hy vọng, đau khổ và lo âu của con người, nhất là những người nghèo, cũng phải là vui mừng và hy vọng, đau khổ và lo âu của các môn đệ Chúa Kitô”. Trong đường hướng ấy, người Công giáo hoà mình với dân tộc và đất nước nơi mình sinh sống như Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 1980 chủ trương: “Giáo hội đồng hành với dân tộc”. Thư chung hậu Đại hội Dân Chúa năm 2011 đề ra đường hướng: “Cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống”. Người Công giáo muốn thực hiện giáo huấn của Kinh Thánh: “Vui với người vui, khóc với kẻ khóc”. Và trong cuộc gặp gỡ các giám mục Việt Nam tại Rôma năm 2009, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI huấn dụ: “Người công giáo tốt cũng là người công dân tốt”. Toàn thể Giáo hội Công giáo trên toàn thế giới cũng như tại Việt Nam nguyện góp sức xây dựng một xã hội ngày càng công bằng hơn và bác ái hơn.

Chúng tôi chia sẻ vui mừng về những thành quả đất nước đã đạt được trong lãnh vực kinh tế, an ninh, ngoại giao. Chúng tôi cũng chia sẻ lo âu với đồng bào trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, đời sống văn hoá và đạo đức còn nhiều phức tạp, môi trường sống ảnh hưởng không nhỏ đến dân nghèo, tệ nạn tham nhũng còn gây nhiều băn khoăn. Chúng tôi cũng đề nghị ngài Chủ tịch quan tâm và tạo điều kiện để mối quan hệ bang giao với Toà thánh Vatican sớm được thiết lập, để đáp ứng nguyện vọng mong mỏi của bà con Công giáo được đón Đức Giáo hoàng Phanxicô tới thăm đất nước và con người Việt Nam, để Giáo hội Công giáo tại quê hương Việt Nam được tham gia đóng góp hơn nữa vào các hoạt động giáo dục, từ thiện nhân đạo và môi trường.

Kính thưa ngài Chủ tịch,

Cử tri và nhân dân tin tưởng, kỳ vọng vào ngài. Mong ngài, dù bất cứ khi nào và ở đâu cũng hết mình vì quê hương, đất nước và con người Việt Nam thân yêu.

Một lần nữa, xin chúc mừng ngài.

WHĐ

Nguồn: hdgmvietnam.org

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch