Được tin Linh mục Nguyễn Văn Nguyên, Thánh danh Phêrô, mới qua đời 14 Tháng 12, 2018 tại Florida, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại Tang Báo, Chương trình Lễ An táng và mấy dòng Tiểu sử do Giao xứ Sacred Heart sắp xếp để độc giả cùng thông hiệp trong lời nguyện cầu cho linh hồn Cha Phêrô.

Chương trình Tang lễ:

  • Thứ Năm 20 Tháng 12, 2018: Thời gian thăm viếng và cầu nguyện tại Nhà Quàn Quattlebaum, 6411 Parker Avenue, West Palm Beach, FL 33405 từ 4 giờ chiều tới 7 giờ tối.
  • Giờ thăm viếng và cầu nguyện của Cộng Đồng VN từ 7:00 tối – 8 giờ tối
  • Thứ Sáu 21 Tháng 12, 2018: Thánh Lễ an táng tại Nhà Thờ Giáo xứ Sacred Heart,

425 N., “M” Street, Lake Worth, FL 33460.

  • Chôn cất tại Nghĩa trang Our Lady Queen of Peace, 10941 Southern Blvd, Royal Palm Beach, FL.

Tiểu sử Linh mục Nguyễn Văn Nguyên

Lời nói đầu: Ban Biên Tập MVVB giả sử khá chắc chắn rằng đây là tiểu sử do chính Linh mục Nguyễn Văn Nguyên ghi lại về ngài, để cung cấp cho Giáo Phận Palm Beach. Phần đầu là do  viên chức Toà Giám Mục Palm Beach giới thiệu về Cha Nguyên. Dignity Memorial chỉ sao chép lại tiểu sử và chương trình tang lễ. Ban Biên Tập chuyển sang Việt ngữ.

Là linh mục gốc Việt, Cha Nguyên được thụ phong linh mục  ngày 7, 7, 1960. Ngài phục vụ một số giáo phận và giáo xứ trong 58 năm linh mục. Ngài được nhớ đến như một linh mục hiền lành, trung thành, thích âm nhạc. Ngài qua đời 14 tháng 12 năm 2018, hưởng thọ 86 tuổi. Lòng yêu mến Phụng Vụ Thánh của Ngài khiến giáo giáo dân được cảm hoá. Tài năng phi thường về âm nhạc của ngài giúp cho phụng vụ được nâng cao cách sâu xa nhất. Ngài là linh mục hiền từ. Ngài làm việc hữu hiệu với giáo dân, trẻ cũng như già. Ngài thông đạt với mọi tầng lớp và có  ý thức cộng đồng tuyệt vời và có cách thế phục vụ cá thể đối với người đau ốm.

  • 10/10/1932: Sinh tại Việt Nam
  • 14/12/2018: Tạ thế tại Laake Worth, Florida, Hoa Kì
  • 1960 - 1967: Dạy Pháp văn, tiếng Latin và âm nhạc tại Tiểu Chủng viện Thánh Giuse ở Sài Gòn.
  • 1968 - 1971: Là sinh viên theo học Đại học Công giáo Louvain tại Bỉ.
  • 1972 - 1975: Là sinh viên theo học chương trình Cao Học âm nhạc tại Đại Học Công Giáo (C.U.A.), Thủ Đô Hoa Kỳ và ở trọ tại Nhà thờ Epiphany, Georgetown, Washington DC.
  • 1975 - 1976: Giám sát chương trình định cư cho người tị nạn Việt Nam tại Washington DC
  • 1976 - 1983: Linh mục phụ tá tại Giáo xứ St. Christopher ở Baldwin, Long Island, Giáo Phận Rockville Center.  Ngài lập một dàn hợp xướng gồm 70 thành viên từ số không.
  • 5 Tháng 7, 1983: Cha Nguyên xin đến Tổng Giáo phận Miami và được bổ nhiệm làm Phó xứ tại Giáo xứ St. Thomas More, Boynton Beach, và là giảng viên bán thời gian tại Chủng viện Miền St. Vincent the Paul.
  • 18 Tháng 6, 1985: Cha Nguyên được bổ nhiệm đến Giáo xứ St. Clare, North Palm Beach tại Giáo phận Palm Beach.
  • 25 Tháng 4, 1989 đến 1 tháng 3, 1997: Phó xứ Giáo xứ Sacred Heart, tại Lake Worth.
  • 2 Tháng 3, 1997: Được bổ nhiệm làm Phó xứ Quản Nhiệm tạm thời và
  • 1 Tháng 10, 1997: Cha Nguyên được bổ nhiệm Chánh xứ Giáo xứ Thánh Tâm, Lake Worth.
  • 17 Tháng 5, 1991: Cha Nguyên được gia nhập vào Giáo phận Palm Beach do Đức cha J. Keith Symons, Giám mục của Palm Beach.
  • 8 Tháng 1, 1994 đến 31 Tháng 12, 2000: Thành viên của Ủy ban Tuyển sinh Ơn Gọi Giáo phận,
  • 1 Tháng 9, 1999: Thành viên của Ủy ban Phụng vụ của Giáo phận Palm Beach.
  • 10 tháng 10, 2007: Nghỉ hưu chức vụ Chánh xứ Giáo xứ Thánh Tâm và được trao tặng Chánh xứ danh dự Giáo xứ Thánh Tâm, Lake Worth do Đức Cha Gerald M. Barbarito, Giám mục của Palm Beach. Cha Nguyễn được bổ nhiệm làm Phó xứ Giáo xứ Ascension, Boca Raton.
  • Ngày 17 tháng 10 năm 2007, Cha Nguyên được bổ nhiệm làm Tuyên Úy Hiệp sĩ đoàn Columbus.
  • 31 Tháng 8, 2017: Được chuyển đến Lourdes Noreen Mckeen Residence.

Nguồn: www.dignitymemorial.com/obituaries/west-palm-beach-fl/peter-van-nguyen-8091202

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch